Đại hội lần thứ nhất Liên Chi hội nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2025

Trong hai ngày 23 và 24/3/2022, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất Liên Chi hội nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2025 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có: GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Tham dự hội nghị còn có PGS,TS. Nguyễn Duy Bắc – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS. Hoàng Phúc Lâm – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS. Dương Trung Ý – Thường vụ Đảng ủy – Phó Giám đốc Học viện, Chủ tịch Ban Chấp hành lâm thời Liên chi Hội Nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Ban Chấp hành lâm thời và các hội viên thuộc Liên chi hội tại ba điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và Tp.Hồ Chí Minh. 

Phiên trù bị chiều ngày 23/3/2022, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Liên Chi hội khóa I, nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu Ban kiểm tra của Liên chi hội nhà báo Học viện nhiệm kỳ 2021-2025.
 

1.jpg
PGS,TS. Dương Trung Ý – Thường vụ Đảng ủy – Phó Giám đốc Học viện, Chủ tịch Ban Chấp hành lâm thời Liên chi Hội Nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Liên Chi hội khóa I, nhiệm kỳ 2021-2025 
3.jpg
PGS,TS. Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện, Tổng biên tập Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông, Phó Chủ tịch thường trực BCH lâm thời Liên chi Hội Nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Liên Chi hội khóa I, nhiệm kỳ 2021-2025
4.jpg
PGS,TS. Dương Trung Ý – Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện, Chủ tịch Ban Chấp hành lâm thời Liên chi Hội Nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc Hội nghị trong phiên chính thức

Phát biểu khai mạc Hội nghị trong phiên chính thức, PGS,TS. Dương Trung Ý, Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện, Chủ tịch Ban Chấp hành lâm thời Liên chi Hội Nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, được sự đồng ý của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam sau nhiều năm chuẩn bị, Liên chi Hội nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã được thành lập và ra mắt Ban Chấp hành lâm thời đúng vào ngày 21/6/2021. Sự ra đời của Liên chi Hội nhà báo Học viện đánh dấu bước phát triển quan trọng của những người làm báo hệ thống Học viện. Mặc dù, mới thành lập Liên Chi hội nhà báo Học viện đã sớm triển khai các hoạt động thiết thực, phát huy vai trò, trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam và đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng.

PGS,TS. Dương Trung Ý khẳng định: Đại hội lần thứ nhất Liên Chi hội Nhà báo Học viện là sự kiện chính trị quan trọng có ý nghĩa đối với những người làm báo chí cách mạng trong toàn hệ thống Học viện. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Liên Chi hội nhà báo Học viện trong thời gian qua, nêu rõ những thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được, những hạn chế cần khắc phục, trên cơ sở đó xác định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2025.

5.jpg
PGS,TS. Nguyễn Đức Lợi, Tổng biên tập Tạp chí Lý luận chính trị, Phó Chủ tịch thường trực BCH lâm thời Liên chi Hội Nhà báo Học viện trình bày báo cáo chính trị của Ban Chấp hành lâm thời Liên chi hội Nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Tại Đại hội, Đồng chí Nguyễn Đức Lợi – Tổng biên tập Tạp chí Lý luận chính trị - Thư ký chi hội nhà báo Tạp chí Lý luận chính trị đã trình bày báo cáo chính trị của Ban Chấp hành lâm thời Liên chi hội Nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Báo cáo nêu rõ các kết quả Hội đã đạt được trên các mặt như: công tác tư tưởng, chính trị; công tác xây dựng tổ chức hội và phát triển hội viên; công tác nghiệp vụ; công tác thông tin, tuyên truyền, tham gia công tác chuyên môn; tham gia các giải thưởng báo chí; công tác kiểm tra.

Đồng thời, báo cáo cũng chỉ ra những khó khăn, hạn chế còn tồn tại và đề xuất những phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2025, báo cáo nêu một số giải pháp cơ bản như: thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên; kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên, xây dựng, hoàn thiện các văn bản thể chế hoạt động của Liên Chi hội và các Chi hội nhà báo; chủ động, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng hoạt động, thu hút và phát huy vai trò của hội viên; bám sát và phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và của Học viện cũng như của các đơn vị chủ quản cơ quan báo chí; tích cực tham gia các hoạt động và các phong trào của Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

6.jpg
Đồng chí Đặng Kim Oanh - Tổng biên tập Tạp chí Lịch Sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Thư ký chi hội Tạp chí Lịch sử Đảng trình bày tham luận tại Hội nghị
7.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai – Tổng biên tập Tạp chí Khoa học chính trị, Học viện chính trị Khu vực II, Thư ký chi hội Tạp chí Khoa học chính trị trình bày tham luận trực tuyến tại Hội nghị
8.jpg
Đồng chí Nguyễn Đức Hạnh – Phó Tổng biên tập Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Thư ký chi hội Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông trình bày tham luận tại Hội nghị
9.jpg
Đồng chí Đinh Thị Xuân Hòa – Phó Trưởng khoa Phát thanh – Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Thư ký chi hội Khoa Phát thanh – Truyền hình trình bày tham luận tại Hội nghị
10.jpg
GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định: với vai trò là trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp của Đảng, Nhà nước; trung tâm quốc gia nghiên cứu về khoa học lý luận chính trị, tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, Học viện có 12 cơ quan tạp chí, 06 bản tin và các cổng thông tin, trang tin điện tử thuộc các đơn vị trực thuộc. Hệ thống cơ quan báo chí của Học viện rất hùng hậu, và có những đặc thù so với các Liên Chi hội Nhà báo khác trong cả nước.

Sự ra đời của Liên Chi hội Nhà báo Học viện là một dấu mốc phát triển quan trọng của đội ngũ những người làm báo chí của hệ thống Học viện, tạo điều kiện cho các hội viên - cán bộ, biên tập viên các tạp chí, bản tin, giảng viên cơ sở đào tạo báo chí trong toàn hệ thống Học viện có môi trường và điều kiện được trao đổi chuyên môn, giao lưu, học hỏi, trau dồi đạo đức, phát triển kỹ năng nghề nghiệp. Đại hội lần thứ nhất của Liên Chi hội Nhà báo Học viện là dịp chúng ta cùng nhìn lại vai trò và kết quả hoạt động của Liên Chi hội kể từ sau khi thành lập và quan trọng là để nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò của Liên Chi hội nhà báo Học viện với công tác báo chí của Học viện và nền báo chí quốc gia.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh một số nội dung công tác trọng tâm để Liên chi hội Nhà báo Học viện triển khai các hoạt động trong thời gian tới như: quán triệt chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đối với các cơ quan báo chí và Hội Nhà báo Việt Nam; bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, thực tiễn đổi mới đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Học viện; nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ những người làm báo của Học viện; tiếp tục kiện toàn tổ chức chi hội, liên chi hội nhà báo, phát triển, đào tạo, bồi dưỡng và quản lý hội viên; đối với các chi hội nhà báo ở đơn vị nghiên cứu, giảng dạy, đào tạo chuyên ngành báo chí

11.jpg
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, là tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, điều hành của Chính phủ, được sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân, tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng lớn mạnh với 27 nghìn hội viên, sinh hoạt trong gần 300 tổ chức Hội trực thuộc. Với vai trò và uy tín ngày càng được tăng cường trong đời sống báo chí và đời sống xã hội, Hội Nhà báo Việt Nam đã nỗ lực trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, triển khai có hiệu quả các chương trình, hành động tạo hiệu ứng tích cực, toàn diện trong đời sống xã hội.

12.jpg
PGS,TS. Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Tổng biên tập Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông, Phó Chủ tịch thường trực BCH lâm thời Liên chi Hội Nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, báo cáo kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Liên Chi hội khóa I, nhiệm kỳ 2021-2025
13.jpg
GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên chi Hội Nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2025
14.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết của Đại hội

Ngày 15/6/2021, Hội Nhà báo Việt Nam đã ban hành Quyết định số 103/QĐ-HNBVN thành lập Liên Chi hội Nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam. Để Hội hoạt động ngày càng lớn mạnh, Đồng chí Lê Quốc Minh yêu cầu Hội cần tập trung một số nội dung trọng tâm như: tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng đội ngũ nhà báo – hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, nhân văn, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp, xứng đáng là đội quân tiên phong trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa của Đảng. Ngay sau Đại hội, Ban chấp hành nhiệm kỳ 2021-2025 xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động cho cả nhiệm kỳ và từng năm, chỉ đạo các Chi hội tổ chức Đại hội nhiệm kỳ nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng;…

15.jpg
GS,TS. Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội
16.jpg
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội

Sau khi nghe trình bày Dự thảo Nghị quyết Hội nghị, 100% các đại biểu đã biểu quyết thống nhất thông qua.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, PGS,TS. Dương Trung Ý, Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện, Chủ tịch Ban Chấp hành Liên chi Hội Nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2025 khẳng định: sau hai phiên làm việc tích cực, khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Liên chi Hội Nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2025 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Đại hội đã tập trung trí tuệ, dân chủ, thống nhất thông qua các văn kiện quan trọng, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành lâm thời, Báo cáo chính trị đánh giá kết quả hoạt động của Liên chi hội từ khi thành lập đến nay, xác định phương hướng, nhiệm vụ 2021-2025 với nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng, khẳng định quyết tâm, đoàn kết thống nhất xây dựng Liên chi Hội vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, tổ chức và xây dựng phát triển hội viên, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ trong đó có vai trò nòng cốt trong công tác báo chí, đào tạo chuyên ngành báo chí của Học viện.

PGS,TS. Dương Trung Ý kêu gọi toàn thể hội viên trong Liên chi Hội nhà báo Học viện phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam thể hiện cao nhất trách nhiệm xây dựng Hội vững mạnh, không ngừng đóng góp cho sự phát triển toàn diện của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng chí tin tưởng rằng, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, sự quan tâm của các đơn vị trực thuộc Học viện, đặc biệt là sự đoàn kết của Ban Chấp hành, sự tận tâm trách nhiệm của các đồng chí cán bộ hội viên, Nghị quyết của Đại hội lần thứ nhất của Liên chi Hội nhà báo Học viện sẽ thực hiện thắng lợi tạo ra bước phát triển mới trong công tác Hội nhà báo và công tác báo chí của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN