Danh ca Lệ Thu qua đời do COVID-19

(Sóng Trẻ) – Theo một số nguồn tin trong và ngoài nước cho hay, ca sĩ Lệ Thu vừa qua đời ngày 15/1 ở tuổi 78 sau gần 2 tháng chống chọi với COVID-19 tại bệnh viện ở California, Mỹ. 

Thông tin này được xác nhận bởi chị Cẩm Tú – con gái của cố ca sĩ Lệ Thu. Chị cẩm Tú cho biết bà qua đời lúc 19h ngày 15/1 theo giờ địa phương tại bệnh viện Orange Coast Memorial, California, Mỹ trong tình trạng phổi không còn hoạt động, phải dùng máy trợ thở hoàn toàn. Việc ra đi của danh ca Lệ Thu khiến nhiều thế hệ người hâm mộ và đội ngũ nghệ sĩ, ca sĩ trong nước bàng hoàng.

Ca sĩ Lệ Thu tên thật là Bùi Thị Oanh, sinh ngày 16/7/1943 tại Hải Phòng. Vì lí do gia đình, mẹ của bà đã dắt các con vào sinh sống và làm ăn tại Sài Gòn. Tại đô thị sầm uất bậc nhất nhì Đông Dương lúc đó, Lệ Thu bắt đầu bén duyên và phát triển sự nghiệp âm nhạc của mình. Tại Sài Gòn, bà có cơ hội được đào tạo và tập luyện ca hát từ một thầy dạy nhạc cạnh nhà. Mặc dù không sinh ra trong một gia đình có truyền thống về âm nhạc, nhưng vì năng khiếu và đam mê với nghề, ca sĩ Lệ Thu đã quyết tâm biến ước mơ sân khấu của mình thành hiện thực.

anh-le-thu-1.jpg
Lệ Thu - giọng ca vàng của nền tân nhạc Việt (Ảnh: Internet)

 

Tên tuổi của Lệ Thu được khẳng định và được giới sành nhạc Sài Gòn biết tới vào năm bà 16 tuổi. Bà tình cờ gặp được ông chủ phòng trà Bồng Lai khi đang trình diễn ca khúc Dang dở tại một buổi tiệc. Bằng con mắt tinh tường và nhạy bén, ông chủ phòng trà đã nhìn nhận ra được những yếu tố của một ngôi sao từ cô bé Bùi Thị Oanh. Ông đã mời bà đến trình diễn và trả lương hậu hĩnh. Từ đây cái tên Lệ Thu xuất hiện và trở thành một trong những viên ngọc sáng của làng nhạc Việt lúc bấy giờ.

anh-le-thu-2.jpg
Vẻ đẹp vượt thời gian của ca sĩ gạo cội làng nhạc Việt (Ảnh: Internet)

 

Hơn 50 năm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, ca sĩ Lệ Thu đã ghi dấu như một tượng đài của nền tân nhạc Việt Nam. Những ca khúc của bà đã theo chân bao người suốt những năm tháng xưa cũ về một giọng ca đầy hoài niệm, về tình yêu tha thiết, về một Sài Gòn hoa lệ. Với phong cách đặc trưng là chất giọng nữ trung trầm kết hợp với lối hát u uẩn, giàu chất trữ tình, Lệ Thu đã chinh chiến khắp các phòng trà, các vũ trường trung tâm  Sài Gòn lúc bấy giờ. Người hâm mộ biết đến bà thông qua những ca khúc nổi danh đã trở thành huyền thoại và làm nên tên tuổi như Xin còn gọi tên nhau, Rồi mai tôi đưa em, Hạ trắng,...

a2.jpg
Chân dung thời son trẻ của cố ca sĩ Lệ Thu (Ảnh: Internet)

 

Tâm sự về những cống hiến nghệ thuật của mình, ca sĩ Lệ Thu chia sẻ: “Tôi rất tin vào định mệnh. Ca hát là cái nghiệp, bởi vì nghề thì đâu có lâu như vậy”. Bà còn được khán giả biết tới với những biệt danh như “giọng ca vàng mười” hay “giọng ca vàng ròng”. 

Cùng với Thái Khanh và Khánh Ly, cái tên Lệ Thu đã góp phần làm nên danh tiếng của nền tân nhạc Việt trước 1975. 

Sau 1975, bà sang Mỹ định cư cùng các con gái và tiếp tục hoạt động âm nhạc cho đến giờ. Được biết trước khi mất khoảng một tháng, danh ca được các bác sĩ chẩn đoán nhiễm COVIA-19. Sự ra đi của bà là một tổn thất lớn cho nền âm nhạc Việt Nam.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào cuộc đua lớp 10 công lập

Gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào cuộc đua lớp 10 công lập

Tin nổi bật6 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 30/5, học sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại 224 điểm thi. Sĩ tử, phụ huynh và địa điểm thi trong tâm thế sẵn sàng cho môn thi đầu tiên.

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN