(Sóng trẻ) - Hà Nội có một mùa hoa khiến nhiều người vương vấn, đó là mùa hoa sữa. Những ngày tháng 10, hoa sữa bắt đầu nở rộ. Trên khắp các con phố, thật không khó để bắt gặp những chùm hoa sữa khoe mình trong lớp áo trắng tinh khôi và mùi hương đặc trưng.
Vào giữa tháng 10, hoa sữa bắt đầu nở rộ, nhuộm trắng cả một dãy phố. Những chùm hoa tỏa hương thơm nồng nàn, tạo nên nét đặc trưng của mùa thu Hà Nội. (Ảnh: Trần Trang)Mùa hoa sữa thường bắt đầu từ tháng 8 và có thể kéo tới tháng 12, nhưng hoa thường nở đẹp nhất vào khoảng tháng 9 đến tháng 10. (Ảnh: Trần Trang)Cây hoa sữa vừa có công dụng tạo bóng mát, góp phần tô điểm cảnh quan; vừa là một phần kí ức đậm sâu trong lòng những người Hà Nội. (Ảnh: Trần Trang)Theo Sở Xây dựng, Hà Nội có khoảng 14.400 cây hoa sữa. Hoa sữa được trồng nhiều ở các phố Trung Hòa (150 cây), trục đường Văn Cao - Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng - đại lộ Thăng Long có khoảng 350 cây. trục Kim Mã - Xuân Thủy - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn có khoảng 670 cây. (Ảnh: Trần Trang)Những bông hoa sữa nhỏ li ti, nở thành từng chùm màu trắng ngà. (Ảnh: Trần Trang)Trên những con phố có hoa sữa đẹp như Đào Tấn, rất dễ bắt gặp nhiều người đến đây để lưu giữ khoảnh khắc đẹp cùng hoa sữa. Chị Uyển Chi chia sẻ: “Tôi sống ở Đào Tấn đã hơn 30 năm, đã chứng kiến nhiều mùa hoa sữa đi qua. Tôi còn tranh thủ thời gian rảnh đi loanh quanh con phố này để tận hưởng hương hoa. Ban ngày, hoa tỏa hương thoang thoảng dễ chịu, thêm gió se lạnh nữa thì đúng là mùa thu Hà Nội luôn”. (Ảnh: Trần Trang)Giữa nhịp sống đô thị vội vàng, người đi đường vẫn dừng chân lại, ghi lại khoảnh khắc đẹp của hoa sữa. Bạn Hương Quỳnh chia sẻ: “Mỗi lần đi qua đường có nhiều hoa sữa, mình đều chụp ảnh lại. Với mình, hoa sữa mang vẻ đẹp tinh khôi như nắng thu, khiến mình nhớ về nhiều kỷ niệm đẹp với bạn bè". (Ảnh: Trần Trang) Ánh nắng thu rọi xuống từng con đường, xuyên qua từng tán hoa sữa khiến khung cảnh thêm nhẹ nhàng, nên thơ. (Ảnh: Trần Trang)Tuy nhiên, thời gian gần đây, người dân phản ánh về việc hương hoa sữa nồng nặc gây khó chịu. UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo Công ty Cây xanh sử dụng xe nâng chuyên dụng đưa nhân công cắt tỉa những chùm hoa ở khu vực có mật độ hoa sữa dày. Việc cắt tỉa đảm bảo không ảnh hưởng đến cảnh quan, chỉ hạn chế hoa sữa phát triển, kết bông trong năm nay. (Ảnh: Trần Trang)Anh Nguyễn Tiến Chiển - một người dân sống trong khu vực phố Đào Tấn chia sẻ: “Với tôi, ít cây hoa sữa hơn một chút, hoa tỏa mùi thoang thoảng còn dễ chịu, nhiều cây nở cùng lúc thì lại nồng quá. Nhưng hoa sữa rất đẹp, mọi người có thể mang về cắm để trang trí nhà cửa”. (Ảnh: Trần Trang)Tuy còn nhiều ý kiến trái chiều, song hoa sữa vẫn là loài hoa được nhiều người dân Hà Nội yêu thích. Người dân có thể ra các tuyến phố để check-in, lưu giữ kỉ niệm bên loài hoa này. Bên cạnh đó, khi đi qua các khu vực có mùi hoa sữa quá nồng, người dân nên đeo khẩu trang để tránh ảnh hưởng đến hô hấp. (Ảnh: Trần Trang)
(Sóng Trẻ) - Bước vào năm học 2026 - 2027, tân sinh viên cần sớm hoàn thiện thủ tục cư trú, đồng thời chủ động quản lý tài chính để tiết kiệm 30% chi phí và nhanh chóng thích nghi với môi trường đại học.
(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát
(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.