Gen Z làm thêm dịp hè: Học hỏi nhiều điều từ công việc thời vụ

(Sóng trẻ) - Công việc trong mùa hè thường ngắn ngủi nhưng thực chất cũng giúp nhiều sinh viên bổ sung, hoàn thiện một số kỹ năng cần thiết như giao tiếp, ngoại ngữ, sự kiên nhẫn, và khéo léo với khách hàng, tạo tiền đề cơ bản để các bạn hướng tới những thành công trong tương lai.

21h đêm tại một quán ăn trên đường Tây Hồ (Hà Nội), Minh Đức - chàng sinh viên quê Phú Thọ (19 tuổi) chạy tới lui để khách gọi món, thêm đá, thêm chén đũa... Trước đó, Đức vốn thuộc nhóm người rụt rè, ít nói, đôi lúc sợ đám đông. Lên đại học, phần vì gia đình không có nhiều điều kiện nên đi làm để có thêm thu nhập, phụ tiền ăn học đắt đỏ ở thành phố.

"Bản thân rất ít nói, khó gần nên những ngày đầu đi làm cũng áp lực lắm. Nhưng đã đi làm thì bắt buộc mình phải biết cách giao tiếp, niềm nở, phải nhanh nhạy chứ cứ lề mề, chậm chạp thì chắc cũng bị đuổi việc lâu rồi", Đức tâm sự.

289081921_23851061941420576_2568903088989607214_n.jpg
Làm thêm sẽ giúp Gen Z hoàn thiện một số kỹ năng cần thiết như giao tiếp, ngoại ngữ, sự kiên nhẫn...

Tương tự, Bảo Ngọc (21 tuổi, sinh viên ngành luật), hè này không về quê mà chọn ở lại thành phố làm thêm. Hồi đầu tháng 6, Ngọc được nhận vào làm cho một công ty luật.

"Ngoài thu nhập, thì việc làm thêm với đúng ngành nghề đang theo học sẽ  giúp Mình có cơ hội nhận nhiều vốn kiến thức, kỹ năng. Mình luôn chủ động trong công việc, mạnh dạn hỏi từ các anh chị đồng nghiệp để tích lũy cho bản thân", Ngọc cho biết.

Thông tin với báo chí, bà Thanh Lê (Giám đốc quốc gia, Adecco Việt Nam) cho biết, khi mở cửa du lịch từ giữa tháng 3, các doanh nghiệp đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động do nhiều nhân sự đã rời khỏi ngành trong hai năm qua. Vì vậy nhiều doanh nghiệp không chỉ tuyển dụng, đào tạo lại các nhân sự cũ mà cần tìm kiếm sinh viên cho các vị trí bán thời gian và thời vụ để có thể nhanh chóng vận hành. Trong bối cảnh kích cầu du lịch hè, cơ hội việc làm cho các bạn trẻ trong lĩnh vực này sẽ đa dạng hơn.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN