Giới thiệu về khoa Xây dựng Đảng


(Sóng Trẻ) - Thông tin về khoa Xây dựng Đảng 

Xây dựng Đảng là khoa chuyên đào tạo cán bộ làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, đào tạo cán bộ làm công tác Đảng, công tác chính quyền và đoàn thể, được thành lập từ tháng 9 năm 1975. Năm 2005, Khoa đã nhận được Huân chương Lao động hạng Ba do Nhà nước trao tặng và nhiều bằng khen, cờ thi đua của các cấp. 

Đây là cơ sở duy nhất trong cả nước đào tạo trình độ cử nhân, thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm gồm 2 Phó giáo sư, 3 Tiến sĩ, 4 nghiên cứu sinh tiến sĩ và 1 thạc sĩ cùng hơn 60 cộng tác viên là các Giáo sư, Phó Giáo sư, giảng viên cao cấp đang công tác tại Hội đồng Lý luận Trung Ương, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính, Ban Tổ chức Trung Ương, Ủy ban Kiểm tra Trung Ương, Bộ Nội Vụ, Bộ Tư pháp và nhiều cơ sở đào tạo khác. Chương trình đào tạo được kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, thực tế, thực tập, đảm bảo tính khoa học, hiện đại và hệ thống. 

9000 là con số ấn tượng về những cử nhân mà khoa đã đào tạo như chia sẻ của PGS.TS Trần Thị Anh Đào, Trưởng khoa Xây dựng Đảng: “Các thầy cô trong khoa Xây dựng Đảng rất đoàn kết, nhất trí và tâm huyết với công tác đào tạo của mình, ý thức rất rõ trách nhiệm của mình, đó là đào tạo ra các cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, cung cấp cho các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước và các tổ chức trong hệ thống chính trị những cán bộ có phẩm chất và có năng lực. Gần 40 năm qua, khoa đã đào tạo cho xã hội 9000 cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, gần 200 học viên cao học và 100 cử nhân cho nước bạn Lào.”

Không chỉ thế khoa còn tham gia bồi dưỡng về chính trị, nghiệp vụ công tác Đảng cho hàng trăm cán bộ các cơ quan Trung Ương và địa phương, đào tạo hàng chục nghìn giảng viên lý luận chính trị cho Đảng và Nhà nước.  
Năm 2013, Khoa Xây dựng Đảng tuyển sinh ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước với hai khối thi là C và D1. Mức điểm hàng năm với khối C là khoảng 18 điểm, D1 khoảng 16 điểm. Thi đỗ vào Khoa Xây dựng Đảng, cô bạn Vì Thị Đông hiện đang là sinh viên năm thứ 3, hiện đang là Bí thư Liên Chi đoàn khoa Xây dựng Đảng, bạn chia sẻ về những ngày chuẩn bị đăng kí thi và quá trình học tập hiện tại: 

“Xây dựng Đảng là một khoa mà chỉ tiêu tuyển sinh mỗi năm là 50, điểm thi đầu vào là 17, 18 điểm, theo mình nghĩ thì thật sự là không khó đối với những bạn học lực trung bình, nếu các bạn ôn thi một cách rõ ràng và có mục tiêu phấn đấu thì các bạn hoàn toàn có thể làm được điều đó. Như mình đây, mình đã thi đỗ vào khoa Xây dựng Đảng và hiện đang là sinh viên năm thứ 3, được học cùng rất nhiều thầy cô, thu được rất nhiều kiến thức bổ ích cũng như chuyên ngành, cảm thấy tự tin hơn, vững tin hơn và mình thấy rất yêu khoa Xây dựng Đảng”.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân và chứng nhận lý luận chính trị cao cấp và có thể công tác tại Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Trung ương, phòng Nội Vụ, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Đảng ủy của các cơ quan Đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị -  xã hội từ Trung ương đến địa phương... và giảng dạy lý luận tại các trường Đại học, cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trên cả nước cũng như các trường Chính trị Tỉnh, thành phố, trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị cao cấp... 




Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN