Giới trẻ và trào lưu chụp ảnh

(Sóng Trẻ) - Hiện nay, chụp ảnh không còn nghệ thuật của riêng các nhà nhiếp ảnh mà trở thành thú vui chung của cả cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Chụp ảnh không chỉ để lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời mà còn khẳng định cá tính và gu thẩm mĩ của mỗi người.


Không giống như hát, múa, diễn kịch hay bất cứ lĩnh vực nào khác, chụp ảnh là môn nghệ thuật cần đam mê nhiều hơn là năng khiếu. Vì vậy, nó thu hút được sự quan tâm, yêu thích của nhiều bạn trẻ.


031649590_91f9c7d1082432488988605f806f9ca0_38167516.anh1.jpg


Những tấm hình là cách sống động và chân thực nhất để ghi lại những khoảnh khắc sống động, lưu giữ những kỉ niệm đẹp và thậm chí, bắt được những giấy phút có một không hai trong cuộc đời. Ý nghĩa tích cực ấy đã đưa nhiếp ảnh trở thành một trào lưu độc đáo, hấp dẫn và không kém tính nghệ sĩ.

Người chụp ảnh, dù chuyên nghiệp hay nghiệp dư, cũng đều cần lòng đam mê và sự đầu tư nhất định cho những tấm hình của mình. Chụp ảnh không đòi hỏi năng khiếu hay những ống kính quá đắt tiền nhưng lại yêu cầu lòng kiên trì trong việc học hỏi điểm nhìn, góc máy, cách bố cục... nó là môn nghệ thuật không dành cho kẻ lười.

032026041_6d374f8b61b434696f60e3e8b458d939_38167505.anh2.jpg

Tác nghiệp không phải lúc nào cũng dễ dàng

Vài năm trở lại đây, nhiều trào lưu chụp ảnh đã được phát triển và nhân rộng trong cộng đồng giới trẻ như: chụp ảnh với cánh đồng hoa, thành phố về đêm, chụp ảnh “bay” rồi “hôn trần nhà”... Chưa kể sự phát triển của công nghệ số cùng với sự lan rộng của các trang mạng xã hội như facebook hay blog cũng là nhân tố giúp trào lưu chụp ảnh phát triển. Trên các trang mạng xã hội, người trẻ chung sở thích chụp ảnh liên kết với nhau qua facebook như “Hội những người thích chụp ảnh và được chụp ảnh”, “Hội những người nghiền cafe mê chụp ảnh”... Đây chính là cái nôi nuôi dưỡng nhiều tài năng trong ngành nhiếp ảnh.

03202ea7a_d18022705a6760b8d3d88167bd38414f_38167515.anh3.jpg

“Hội những người thích đi phượt và lang thang chụp ảnh” 

Chụp ảnh có thể coi là một trong những phương thức phát triển bản thân lành mạnh và thẩm mĩ nhất... Xuất phát từ niềm yêu thích, say mê của những người yêu thích chụp ảnh, dù là nghiệp dư hay chuyên nghiệp, đã tạo nên những khuôn hình đẹp, khẳng định giá trị thẩm mĩ đích thực của cuộc sống.

Tuy nhiên, trào lưu ấy cũng bộc lộ không ít hiện tượng tiêu cực. Với nhiều người, chụp ảnh là một phần của cuộc sống. Nhưng với một bộ phận không nhỏ người trẻ khác, chụp ảnh gắn liền với các hot girl, hot boy, với trào lưu khoe thân, khoe của... gây biến dạng một thú vui tao nhã.

 Đỗ Hoài Thương

Lớp nghiệp vụ báo mạng K22

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

Sóng trẻ - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN