Hà Nội khai mạc Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề Quốc tế năm 2025
(Sóng trẻ) - Tối 14/11, tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, Lễ khai mạc Festival bảo tồn và phát triển Làng nghề Quốc tế 2025 chính thức diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc.
Festival bảo tồn và phát triển Làng nghề Quốc tế 2025 được phối hợp tổ chức bởi Ủy ban Nhân dân Hà Nội và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, với sự tham gia của hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Lễ hội có 350 gian hàng trưng bày, trình diễn và tạo tác sản phẩm làng nghề tiêu biểu trong nước và quốc tế. Đây không chỉ là sự kiện văn hoá, kinh tế, xã hội có quy mô lớn mà còn là nhịp cầu gắn kết tinh hoa của quá khứ với khát vọng hiện tại, lan tỏa tầm vóc sáng tạo của Thủ đô trên trường quốc tế.
Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết: “Với chiến lược phát triển bền vững, Hà Nội luôn quán triệt tinh thần Nghị quyết của Đảng về Xây dựng và phát triển văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng thời hòa nhịp cùng xu thế sáng tạo toàn cầu. Festival hôm nay là minh chứng sống động cho định hướng ấy - vừa bảo tồn di sản, vừa kiến tạo giá trị mới, đưa văn hoá trở thành nguồn động lực nội sinh, động lực cho sự phát triển bền vững”.
Tại buổi lễ, Hội đồng Thủ công thế giới đã đánh giá, thẩm định và chính thức công nhận thêm hai làng nghề Sơn Đồng và Chuyên Mỹ trong mạng lưới sáng tạo thế giới cùng với gốm sứ Bát Tràng và làng lụa Vạn Phúc. Hai làng nghề đã ghi danh trong Mạng lưới các Thành phố Thủ công Sáng tạo của Thế giới. Đây là bước tiến khẳng định vị thế Hà Nội như một trung tâm sáng tạo thủ công mỹ nghệ hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Lễ hội năm nay không chỉ tôn vinh tinh hoa nghề Việt, mà còn là nơi các làng nghề trên thế giới cùng nhau hội tụ và tỏa sáng. Tại đây, du khách được chiêm ngưỡng nghệ thuật gốm sứ tinh xảo của Nhật Bản, dệt lụa Thái Lan, chạm bạc của Lào, dệt thổ cẩm Indonesia, điêu khắc gỗ của Ấn Độ, thêu tay tinh tế của Pháp, và nghề dệt truyền thống của các nước châu Phi.
Chị Kim Hạnh, đại diện Làng nghề dệt choàng Long Khánh An, Đồng Tháp, chia sẻ: “Lần đầu tham gia trưng bày tại Festival bảo tồn và phát triển làng nghề quốc tế, tôi mong muốn giới thiệu sản phẩm của làng nghề đến đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế. Đây cũng là cơ hội để góp phần bảo tồn và phát triển làng nghề hơn 100 năm tuổi, hướng tới việc cải thiện đời sống của bà con trong làng".
Mỗi sản phẩm được trưng bày tại lễ hội là một câu chuyện - một lát cắt văn hoá độc đáo, góp phần làm nên bức tranh đa sắc màu của tinh hoa thủ công nhân loại. Sự gặp gỡ, giao lưu giữa các nghệ nhân trong và ngoài nước là cuộc đối thoại văn hoá, nơi bản sắc các dân tộc hoà quyện, cùng hướng tới giá trị chung là gìn giữ, sáng tạo và lan tỏa cái đẹp của con người.
Không chỉ thu hút đông đảo khách trong nước, lễ hội còn có sự tham gia của nhiều du khách nước ngoài đến khám phá nét đẹp văn hoá hội nhập của Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới. Anh Andree đến từ Tây Ban Nha cho biết: “Sống ở Việt Nam một thời gian, tôi luôn ấn tượng vì người Việt rất trân trọng và tự hào về bản sắc văn hoá truyền thống của quê hương mình. Đến với lễ hội này, tôi rất hào hứng bởi quy mô hoành tráng và sự dàn dựng, kết hợp tinh tế của nhiều nét đẹp văn hoá giao thoa trong những gian hàng đa dạng, phong phú”.
Festival bảo tồn và phát triển Làng nghề Quốc tế 2025 không chỉ là ngày hội văn hóa - thương mại, mà còn là cầu nối hợp tác, sáng tạo và phát triển bền vững. Đây vừa là dịp phát huy năng lực bảo tồn di sản văn hóa, vừa nâng cao sức cạnh tranh và giá trị gia tăng của mỗi sản phẩm, góp phần gia tăng thu nhập cho người dân và xây dựng nông thôn Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh. Lễ hội sẽ kéo dài đến ngày 18/11, chào đón du khách trong và ngoài nước đến tham quan và khám phá văn hoá.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
