Hà Nội trang hoàng đường phố đón Tết Nguyên đá

( Sóng trẻ )- Năm nay, việc trang trí các tuyến đường phố của thủ đô Hà Nội vẫn được thực hiện theo hình thức xã hội hóa. Tuy nhiên rút kinh nghiệm từ những năm trước, các khối trang trí được tiết chế tối đa về màu sắc, đảm bảo sự hiện đại, thanh thoát và mật độ phù hợp, không làm ảnh hưởng đến giao thông và nhất là không lòe loẹt, rối mắt và tập trung ở một số điểm nhấn để chào đón Tết Đinh Dậu.

Chào đón Tết Nguyên đán, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức trang trí 6 tuyến phố trung tâm bao gồm: Tràng Tiền, Hàng Bài, Ngô Quyền, Bà Triệu, Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ. Sở Văn hóa và Thể thao đã lựa chọn, cân nhắc những mẫu tương đối phù hợp, màu sắc trang nhã, hài hòa để trang trí đường phố Hà Nội.

Chào đón năm mới cũng là kỉ niệm 87 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Thành phố trang trí 2 mô hình đài sen ở trụ sở Ngân hàng Nhà nước và vòng xuyến Trung tâm Hội nghị Quốc gia, mô hình cây năng lượng ở đường Ngô Quyền, cổng chào trên đường Điện Biên Phủ. Hình tượng đài sen trước cửa trụ sở Ngân hàng Nhà nước là một trong những tác phẩm đạt giải cao trong cuộc vận động thiết kế các hình thức tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị và trang trí thành phố năm 2016 do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức.

ef1f5da23_1.jpg
Mô hình đài sen được đặt trước trụ sở Ngân hàng Nhà nước

ef1f5da23_2.jpg
Cổng chào trên đường Điện Biên Phủ

ef1f5da23_3.jpg
Mô hình cây năng lượng ở đường Ngô Quyền

Khu vực phố đi bộ Tràng Tiền được trang hoàng bằng đèn led với ánh sáng nhẹ nhàng xen lẫn hình họa là hoa đào và phía bên trên là biểu tượng của Hà Nội, Các quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng thực hiện việc trang trí để đón Tết Nguyên đán với tinh thần văn minh và tiết kiệm. 

ef1f5da23_5.jpg
Khu vực phố đi bộ Tràng Tiền trang trí nhẹ nhàng, thanh thoát

Đối với các cơ quan công sở và nhà dân, đặc biệt là xung quanh hồ Hoàn Kiếm, thành phố khuyến khích các đơn vị sơn sửa mặt nài trước Tết Âm lịch, vận động người dân trang trí chậu hoa và tiểu cảnh. 

Ông Trần Quốc Chiêm (Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) cho biết: “Khi mà đưa ra thực địa để thi công thì không chỉ để làm đẹp cho ban đêm mà nó còn phải thẩm mĩ cho ban ngày. Cái đó đặt ra cho các họa sĩ và đặc biệt là những người thiết kế, thi công cần phải hiểu rõ điều đó để nó vẫn đem được tính thẩm mĩ cao.”

Việc chuẩn bị chu đáo từ tổ chức cuộc vận động sáng tác đến lựa chọn kĩ càng các hình thức và chủ đề trang trí đã khiến cho Hà Nội thêm phần rực rỡ, lung linh khi Tết đến xuân về.
Hồng Vân
ĐPTK35

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật3 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN