Khai hội Thánh Quý Minh Đại Vương tại danh thắng Tràng A

(Sóng trẻ) - Sáng nay 6/5 tức ngày 18/3 âm lịch Lễ hội truyền thống Thánh Quý Minh Đại Vương thường niên đã diễn ra tại đền Trần (đền Nội Lâm) thuộc quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình.

Khác với những năm trước, năm nay hòa cùng niềm vui khi khu du lịch sinh thái Tràng An đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thiên nhiên thế giới, lễ hội đã được tổ chức trọng thể, trên quy mô lớn hơn mang tầm cỡ quốc gia.

c11238c21_unnamed_1.jpg
Đoàn rước kiệu chuẩn bị trước giờ khai hội

Ngay từ sáng sớm, hàng vạn du khách thập phương đã có mặt tại quần thể danh thắng Tràng An để tham dự lễ hội truyền thống độc đáo của tỉnh Ninh Bình. Các tiết mục nghệ thuật của đoàn chèo tỉnh Ninh Bình trong chương trình nghệ thuật chào mừng như hát xẩm, hát chèo, đánh trống,…đã mang lại cho du khách những món ăn tinh thần đặc sắc sảng khoái trước giờ khai hội. 

Sau hồi trống khai hội của chủ tịch tỉnh Ninh Bình - ông Đinh Văn Điến, các đại biểu cùng đông đảo du khách trong nước, quốc tế đã xuống thuyền tham gia các nghi lễ như rước nước, thả cá phóng sinh và dâng hương tại đền Trần, cầu cho quốc thái dân an. Đoàn rước vượt qua khoảng 5km đường thủy, xuyên qua các hang động trên dòng sông Sào Khê, sau đó vượt qua 3 quả núi để đến đền Trần ở trên núi cao cử hành các nghi thức tế lễ.

c11238c21_anh2_6.jpg
Các đại biểu và du khách rước kiệu trên sông Sào Khê

Trong suốt hành trình rước kiệu, tiến về đền Trần để tham dự lễ hội, du khách được chiêm ngưỡng cảnh vật của một "vịnh Hạ Long trên cạn” nên thơ, trữ tình với những thung nước trong xanh, những hang động với lớp lớp nhũ đá lung linh kỳ ảo, những núi non bốn bề hùng vĩ soi bóng xuống làn nước phẳng lặng, những đền đài, miếu mạo rêu phong, cổ kính, những vết tích một thời từng là nơi tích trữ lương thảo và tập rèn binh sĩ của triều Đinh từ thế kỷ X…

Đặc biệt, du khách đến với lễ hội trong buổi sáng nay được miễn phí vé tham quan; hình thức mới mẻ này thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi người của lễ hội năm nay. Các hoạt động văn hóa truyền thống cũng được đẩy mạnh để quảng bá du lịch, giới thiệu hình ảnh vùng đất, con người Ninh Bình tới đông đảo bạn bè, du khách trong và nài nước. Lễ hội truyền thống Đức Thánh Quý Minh Đại Vương năm nay với quy mô và tầm vóc mới, sẽ góp phần tạo nên dấu ấn văn hóa sâu lắng, làm cho Tràng An có một vẻ đẹp tâm linh kỳ ảo, hấp dẫn du khách gần xa.

Tương truyền, Thánh Quý Minh Đại Vương là một trong ba vị tướng đã được phong Thánh gồm đức Thánh Tản Viên, đức Thánh Cao Sơn, đức Thánh Quý Minh, những người có công trấn ải Sơn Nam, bảo vệ đất nước thời vua Hùng Duệ Vương (tức Hùng Vương thứ 18). Ngài là một "thượng đẳng thần" được các triều vua qua nhiều triều đại ban chiếu sắc phong, nhân dân khắp nơi thờ phụng, trở thành thành hoàng làng của nhiều nơi. Để tưởng  nhớ, tri ân công lao to lớn của Thánh Quý Minh Đại Vương, hàng năm cứ đến ngày 18/3 âm lịch, nhân dân lại tổ chức lễ hội Thánh Quý Minh Đại Vương để nhắc nhở con cháu ghi nhớ công ơn của ngài.


Phùng Trang
Truyền hình K32A1

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN