Khai mạc Chung kết Quốc gia Robotics for Good 2026 lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam
(Sóng trẻ) - Sáng 19/4, tại Hà Nội, Chung kết Quốc gia Robotics for Good 2026 chính thức khai mạc, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam góp mặt trên bản đồ Robotics for Good toàn cầu.
Lễ khai mạc diễn ra tại Hội trường Nguyễn Văn Hiệu, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH). Chương trình do USTH Innovation Hub (UIH), Đoàn trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội và Liên minh thúc đẩy giáo dục STEM (SEPA) phối hợp tổ chức, dưới sự bảo trợ của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC).
Tham dự sự kiện có đại diện các đơn vị tổ chức, đối tác, chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ - giáo dục, cùng đông đảo thí sinh và phụ huynh đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Đại diện Ban tổ chức nhấn mạnh việc lần đầu tiên đưa Robotics for Good đến Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, không chỉ mở ra cơ hội để học sinh, sinh viên tiếp cận sân chơi công nghệ mang tầm quốc tế, mà còn góp phần thúc đẩy phong trào học tập, sáng tạo trong lĩnh vực STEM.
PGS, TS. Nguyễn Hải Đăng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội phát biểu tại buổi lễ: “Đối với các em tham dự chung kết ngày hôm nay không chỉ là một cuộc thi, mà còn là cơ hội để chứng minh thế hệ trẻ Việt Nam hoàn toàn có thể tham gia vào quá trình sáng tạo, dẫn dắt và giải quyết những bài toán lớn của toàn thế giới”.
Ngay sau lễ khai mạc, các đội thi bước vào vòng chung kết với sự tham gia của 71 đội xuất sắc được tuyển chọn từ khắp mọi miền đất nước. Các sản phẩm robot tại cuộc thi còn gắn với nhiều ý tưởng thiết thực như ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường hay hỗ trợ cộng đồng. Mỗi sản phẩm đều thể hiện rõ sự sáng tạo, tinh thần học hỏi và niềm đam mê công nghệ, qua đó từng bước đóng góp vào sự phát triển chung không chỉ của Việt Nam mà còn của toàn thế giới.
Không khí tại sự kiện diễn ra sôi nổi, chuyên nghiệp các phần thi được tổ chức bài bản theo tiêu chuẩn quốc tế, tạo điều kiện để các thí sinh thể hiện năng lực và kỹ năng thực hành.
Bạn Vi Huyền Trang, sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam chia sẻ: “Cuộc thi năm nay có quy mô lớn, với sự tham gia và đồng hành của nhiều đơn vị tài trợ. Các đội thi đến từ cả ba miền đất nước, tạo nên sự đa dạng về ý tưởng và cách tiếp cận. Theo mình đây là một sân chơi giàu tiềm năng, nơi nhiều ý tưởng tân tiến được thể hiện, qua đó giúp học sinh phát huy khả năng sáng tạo và khẳng định năng lực của mình”.
Bên cạnh ý nghĩa là một sân chơi học thuật, Robotics for Good 2026 còn được kỳ vọng trở thành bệ phóng quan trọng, giúp thế hệ trẻ Việt Nam tiếp cận môi trường đào tạo chuẩn quốc tế, từng bước khẳng định năng lực trên bản đồ công nghệ toàn cầu.


-1756651692.png)