Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân
(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đây là dịp để các giảng viên và cựu sinh viên hội ngộ, nhìn lại chặng đường dào đã qua.
Buổi gặp mặt có sự tham gia của PGS, TS. Nguyễn Thị Trường Giang - Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, PGS, TS. Đinh Thị Thu Hằng – Viện trưởng Viện Báo chí - Truyền thông, ThS. Vũ Quốc Cường - Chánh Văn phòng Học viện, Thầy Trần Bá Lạn – Nguyên Trưởng khoa Báo chí, Thầy Nguyễn Hải – Nguyên Phó Trưởng khoa Báo chí, cùng gần 60 cựu học viên khóa II khoa Báo chí tựu trường.

Phát biểu khai mạc, cựu sinh viên Phạm Kim Minh - Đại diện ban liên lạc khóa II khoa Báo chí xúc động: “Buổi gặp mặt là dịp để các học viên chia sẻ những câu chuyện cùng nhau sau nửa thế kỷ. Đây chính là minh chứng rõ nét nhất cho tình thầy trò, tình đồng nghiệp, tình đồng môn ấm áp, thâm tình, đánh dấu mốc thời gian 50 năm”.

Đại diện lãnh đạo Học viện, PGS, TS. Nguyễn Thị Trường Giang bày tỏ niềm tri ân trước sự quan tâm và yêu quý của hàng ngàn sinh viên, đặc biệt là thế hệ cựu học viên khoa Báo chí khóa II trong suốt 63 năm xây dựng và phát triển Học viện. Lãnh đạo Nhà trường vinh dự khi có cơ hội tiếp đón, Nhà trường tự hào là nơi trở về của các cựu học viên trưởng thành từ Học viện.

Sự trưởng thành của các thế hệ sinh viên Học viện không thể thiếu công lao dạy dỗ của các thầy cô. Đặc biệt là thầy Trần Bá Lạn – Nguyên Trưởng khoa Báo chí, người được coi là một trong những giảng viên đặt nền móng cho sự phát triển của khoa. Thầy không khỏi xúc động khi chứng kiến sự phát triển của khoa Báo chí theo đúng định hướng của Trung ương. Điều này càng ý nghĩa hơn khi khóa II Báo chí gắn liền với giai đoạn đất nước trong quá trình đổi mới, báo chí nước nhà còn gặp nhiều khó khăn.

Tại buổi gặp mặt, các cựu học viên khóa II có nhiều chia sẻ về nghề báo, về hành trình nỗ lực để chạm tới thành công. Nhiều người trong số cựu sinh viên trở thành những nhà báo xuất sắc, có đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đào tạo, giảng dạy báo chí và tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến người dân. Không ít người đang đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo tại các tòa soạn, cơ quan báo chí và bộ máy nhà nước, tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của ngành. Những thành tựu ấy không chỉ nâng tầm vị thế Học viện Báo chí và Tuyên truyền mà còn là niềm tự hào của thế hệ học viên Báo chí khóa II.
Là một trong những học viên trưởng thành từ khóa II, nhà báo Hữu Ước chia sẻ: “Không ít học viên của khóa II Báo chí đã trở thành cán bộ nòng cốt ở các cơ quan báo chí địa phương hoặc giữ vị trí lãnh đạo trong ngành. Bằng những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy tại mái trường, thế hệ chúng tôi luôn tự tin, bản lĩnh khi được trang bị vững vàng về cả lý luận và chuyên môn báo chí”.


Buổi gặp mặt khép lại cùng khoảnh khắc lưu giữ kỷ niệm giữa thầy trò và các đồng môn sau nhiều năm xa cách. Buổi gặp mặt không chỉ ghi dấu hành trình 50 năm trưởng thành của thế hệ học viên khóa II khoa Báo chí mà còn là dịp để mọi người cùng ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ dưới giảng đường đại học.
