Kỳ thi THPT 2026: Sĩ tử 2008 tăng tốc trong cuộc đua nước rút

(Sóng trẻ) - Chỉ còn hơn 2 tuần nữa, học sinh lớp 12 trên cả nước sẽ chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đối diện với kỳ thi mang tính bước ngoặt, các sĩ tử phải ôn tập lượng lớn kiến thức để hoàn thành tốt bài thi của mình.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra vào ngày 11/6 và 12/6, sớm hơn khoảng 2 tuần so với năm ngoái. Việc rút ngắn quỹ thời gian chuẩn bị ở chặng cuối khiến phần lớn thí sinh lo lắng. Không đợi đến khi kết thúc chương trình chính khóa mới bắt đầu luyện đề như các khóa trước, học sinh lớp 12 năm nay đã chủ động tăng tốc ôn luyện ngay từ những tháng đầu năm để kịp thích nghi với lịch thi mới.

Dù không phải là năm đầu tiên thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhưng nhiều sĩ tử 2008 vẫn lo lắng trước những thay đổi về phương thức xét tuyển của các trường. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc các trường đại học tiếp tục giảm chỉ tiêu xét điểm thi tốt nghiệp và thắt chặt điều kiện xét học bạ. Ngược lại, các phương thức tuyển sinh riêng như xét chứng chỉ quốc tế hay điểm thi đánh giá năng lực ngày càng chiếm ưu thế, làm tăng tính cạnh tranh ở các trường top đầu.

Theo Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT ngày 15/2/2026, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phương thức xét tuyển kết hợp cần bổ sung các điều kiện chặt chẽ hơn về tiêu chí xét tuyển và ngưỡng đầu vào. (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Theo Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT ngày 15/2/2026, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phương thức xét tuyển kết hợp cần bổ sung các điều kiện chặt chẽ hơn về tiêu chí xét tuyển và ngưỡng đầu vào. (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Không gian quen thuộc của Lê Kim Ngân (lớp 12, trường THPT Kim Liên) suốt hai tháng qua là chiếc bàn học ngập tràn đề minh họa và những mẩu giấy ghi nhớ công thức. Bước vào giai đoạn nước rút của kỳ thi tốt nghiệp THPT, với Ngân và hàng nghìn sĩ tử, việc ngủ đủ giấc trở nên ngày càng khó khăn.

Đối diện với áp lực khi kỳ thi gần đến, Kim Ngân luôn trong trạng thái luyện đề. (Ảnh: NVCC)
Đối diện với áp lực khi kỳ thi gần đến, Kim Ngân luôn trong trạng thái luyện đề. (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ về cường độ ôn thi, Kim Ngân cho biết: "Lịch học của mình kéo dài liên tục từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối, phân bổ đều cho việc học chính khóa tại trường và luyện đề tại trung tâm. Trở về nhà sau một ngày dài, mình vẫn tiếp tục tự học đến 2 giờ sáng". Dù mệt mỏi, nữ sinh không cho phép bản thân lơ là khi kỳ thi ngày càng cận kề.

Vật lý là môn học khiến Kim Ngân gặp nhiều trở ngại nhất. Theo bạn, cấu trúc đề thi mới tăng cường các câu hỏi mang tính bản chất và ứng dụng thực tiễn, không còn phụ thuộc vào việc “học vẹt” công thức giải nhanh như trước.

Ngoài ra, trong giai đoạn nước rút đầy áp lực này, nhiều nhóm học sinh THPT vẫn ở lại lớp sau giờ học để cùng nhau hệ thống kiến thức. Bạn Minh Ngọc (lớp 12M, trường THPT Nam Sách) bày tỏ: “Thời gian này, mình tập trung giải đề thay vì học vẹt. Khi gặp câu hỏi khó hoặc các dạng bài dễ bẫy điểm, cả nhóm sẽ cùng thảo luận. Cách học này mình giúp nhớ lâu và bù đắp kịp thời các phần kiến thức còn hổng trước kỳ thi”.

Việc học nhóm giúp tinh thần học của các sĩ tử được đẩy lên cao. (Ảnh: NVCC)
Việc học nhóm giúp tinh thần học của các sĩ tử được đẩy lên cao. (Ảnh: NVCC)

Không luyện đề tràn lan, nhiều nhóm học sinh chọn cách tập trung phân tích kỹ ma trận đề minh họa, sửa lỗi sai và chủ động chia sẻ tài liệu. Bên cạnh đó, xu hướng sử dụng đồng hồ bấm giờ để kiểm soát thời gian hay dùng sơ đồ tư duy để tổng hợp kiến thức cũng trở nên phổ biến hơn, giúp sĩ tử nâng cao khả năng tự học.

Sự thay đổi phương pháp ôn tập là giải pháp thiết yếu trước áp lực cạnh tranh ở các khối thi truyền thống. Bạn Yến Thanh (lớp 12M, trường THPT Nam Sách) cho biết: “Lựa chọn tổ hợp Toán - Văn - Anh với tỷ lệ chọi khá cao, mình phải chắt chiu từng điểm số để tăng cơ hội trúng tuyển vào nguyện vọng yêu thích. Mình tập trung luyện sâu các dạng đề khó và chủ động ghi âm lại bài giảng để tranh thủ nghe lại bất cứ lúc nào, không còn ôn tập dàn trải như trước”.

Việc chủ động thay đổi lộ trình học này giúp Yến Thanh tối ưu hóa thời gian và giải tỏa áp lực tâm lý trước kỳ thi lớn. (Ảnh: NVCC)
Việc chủ động thay đổi lộ trình học này giúp Yến Thanh tối ưu hóa thời gian và giải tỏa áp lực tâm lý trước kỳ thi lớn. (Ảnh: NVCC)

Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT đòi hỏi thí sinh cần thích ứng nhanh với thời gian thi sớm. Việc chuẩn bị tốt về kiến thức, kỹ năng giải đề và tâm lý ở chặng cuối sẽ giúp các sĩ tử đạt kết quả tối ưu trong hai ngày thi sắp tới.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN