Múa sư tử - Văn hóa truyền thống Nhật Bản tới Việt Nam

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 15/5, chương trình biểu diễn nhạc cụ dân gian và múa sự tử truyền thống Nhật Bản của đoàn nghệ thuật Kawashima-bayashi đã được tổ chức tại Trung tâm văn hóa Nhật Bản 29 Quang Trung – Hà Nội.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động “Hòa Nhạc Sân Vườn” được tổ chức thường niên của Trung tâm văn hóa Nhật Bản. Rất đông các bạn trẻ, các bậc phụ huynh đã đưa con em tới đây để thưởng thức những màn trình diễn đầy màu sắc. 

d3bd9b860_anh_1.jpg
Những vị khán giả nhí hào hứng tham gia chương trình

Kawashima-bayashi là đoàn nghệ thuật truyền thống có lịch sử hơn 200 năm, được truyền từ đời này sang đời khác và có cơ sở tại Quận Kawashima, thuộc Hodogaya, thành phố Yokohama. Năm 1980, đoàn được vinh dự trở thành di sản văn hóa phi vật thể của Thành phố.

d3bd9b860_anh_2.jpg
Vũ điệu cầu mùa bội thu của đoàn Kawashima-bayashi 

Xuyên suốt buổi diễn là hình ảnh sư tử biểu trưng cho sự may mắn, an lành, chào đón mùa hè. Theo quan niệm của người Nhật Bản, trong mỗi dịp lễ hội, nếu ai để chú sư tử cắn vào đầu hoặc sờ đầu sư tử thì người đó sẽ gặp nhiều may mắn. 

d3bd9b860_anh_3.jpg
Các nghệ sĩ và các em nhỏ cùng nhảy điệu múa truyền thống

d3bd9b860_anh_4.jpg
Sờ đầu sư tử cầu bình an, sức khỏe cả năm

Trong chưa đầy một giờ đồng hồ, đoàn nghệ thuật Kawashima-bayashi đã đem tới khán giả những nét văn hóa truyền thống lâu đời đến từ xứ sở hoa anh đào. Những hình ảnh quen thuộc với người dân Á Đông như trồng lúa nước, người nông dân cần cù, người vợ đảm đang, người mẹ nhân hậu,… tạo nên sự  gần gũi, thân quen cho khán giả khi tham gia buổi biểu diễn. 

d3bd9b860_anh_5.jpg
Thích thú khi được sư tử cắn đầu trao may mắn

0f38d39c1_anh_6.jpg
Các em nhỏ hào hứng giao lưu với các nghệ sĩ

Ông Ando Toshiki, giám đốc Trung tâm văn hóa Nhật Bản cho biết: “Theo quan sát của tôi, các bạn thanh niên Việt Nam rất quan tâm đến văn hóa Nhật Bản và tôi rất cám ơn vì điều đó. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều chương trình đưa văn hóa Nhật Bản tới Việt Nam hơn nữa.”
Kim Bách

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN