Nam sinh Việt xuất sắc giành HCV Olympic Hóa học 2025
(Sóng trẻ) - Vượt qua hơn 100 thí sinh xuất sắc trên toàn thế giới, Đỗ Trung Kiên, học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Biên Hòa (Hà Nam), đã xuất sắc giành Huy chương Vàng với số điểm gần như tuyệt đối tại Olympic Hóa học quốc tế Abu Rayhan-Biruni (ARBIChO) 2025, đồng thời được vinh danh là thí sinh xuất sắc nhất kỳ thi.
ARBIChO là một kỳ thi Hóa học do Bộ Giáo dục Uzbekistan tổ chức hai năm một lần, dành cho học sinh dưới 18 tuổi. Năm nay, kỳ thi quy tụ hơn 110 thí sinh đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đội tuyển Việt Nam có 4 thành viên, mang về 3 huy chương vàng và 1 huy chương bạc, trong đó Trung Kiên đạt điểm cao nhất toàn kỳ thi: 45,44/60 điểm lý thuyết và 38,44/40 điểm thực hành.
“Khoảnh khắc nghe tin đoạt giải, em thực sự vỡ òa trong hạnh phúc”, Kiên nói.
Ngay từ khi làm quen với môn Hóa học vào năm lớp 8, Đỗ Trung Kiên đã sớm bộc lộ niềm yêu thích đặc biệt với các phản ứng, nguyên tố và hợp chất. Sự say mê ấy được nuôi dưỡng qua từng tiết học của cô Hoàng Phương Thảo, thầy Đinh Trọng Minh, và đặc biệt là cô Đinh Thị Xoan - giáo viên chủ nhiệm kiêm người dẫn dắt đội tuyển Hóa học của trường.
Lên cấp 3, Kiên tập trung toàn lực cho các kỳ thi học sinh giỏi. Ngay từ năm lớp 10, em đã giành Huy chương Vàng Olympic khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ. Hai năm sau, Kiên lần lượt đạt giải Ba và giải Nhì quốc gia, qua đó được chọn vào đội tuyển Olympic Hóa học quốc tế.
Trong thời gian chuẩn bị cho ARBIChO 2025, Kiên được thầy cô củng cố kiến thức nâng cao, với độ khó vượt xa chương trình quốc gia. Khoảng một tháng trước kỳ thi, em tham gia tập huấn chuyên sâu tại Đại học Sư phạm Hà Nội, tập trung rèn luyện thực hành qua đề thi quốc tế các năm trước.
Ở phần lý thuyết, ngoài việc luyện đề, Kiên chủ động đọc thêm tài liệu của Hiệp hội Hóa học Mỹ (ACS) và các bài nghiên cứu trên ScienceDirect. Với phần thực hành, dù gặp nhiều khó khăn, Kiên vẫn kiên trì tìm tòi và trao đổi với thầy cô, bạn bè để cải thiện kỹ năng.
“Khi gặp vướng mắc trong thí nghiệm, em thường tra cứu video hướng dẫn trên YouTube, nếu vẫn chưa rõ thì nhờ thầy cô và bạn bè giải thích thêm. Có những bài đòi hỏi phải vận dụng cả kiến thức toán học ở bậc đại học,” Kiên chia sẻ.
Đề thi ARBIChO 2025 gồm hai phần: thực hành (2 bài, 40 điểm) và lý thuyết (8 bài, 60 điểm), mỗi phần kéo dài trong 5 giờ. Trung Kiên chọn bắt đầu với phần thực hành, trong đó yêu cầu xác định nồng độ và công thức của một loại axit. Đây là dạng bài quen thuộc mà em đã luyện tập nhiều lần, nên Kiên khá tự tin khi thực hiện đúng kỹ thuật và cho ra kết quả sát với thực tế.
Ở phần lý thuyết, Kiên chia sẻ rằng mình có chút tiếc nuối: “Một số câu hỏi nằm ngoài phạm vi em từng học, và có một bài em đã mất khá nhiều thời gian suy nghĩ nhưng vẫn chưa tìm được đáp án”.
Cô Đinh Thị Xoan - giáo viên chủ nhiệm đồng thời là người trực tiếp hướng dẫn Trung Kiên tại Trường THPT Chuyên Biên Hòa - nhận xét Kiên là một học sinh tự giác, kỷ luật và có tư duy tốt. “Kiên có niềm đam mê đặc biệt với Hóa học. Em luôn chủ động tìm tòi kiến thức mới và biết rút kinh nghiệm sau mỗi lần được thầy cô góp ý,” cô Xoan chia sẻ.
Trong thời gian tới, Trung Kiên dự định tập trung nhiều hơn vào môn Sinh học, với mục tiêu theo học ngành Y khoa tại Đại học Y Hà Nội. “Em hy vọng những kiến thức mình có được sẽ mang lại giá trị và đóng góp tích cực cho xã hội”, Kiên nói.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
