Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp Việt Nam về các quy định chuỗi cung ứng toàn cầu
(Sóng trẻ) - Sáng 21/10, hội thảo “Xuất khẩu Việt Nam trước yêu cầu về thẩm định chuỗi cung ứng của thị trường châu Âu” đã được tổ chức, góp phần giải quyết các khúc mắc của doanh nghiệp về chuỗi cung ứng toàn cầu.
Hội thảo được phối hợp tổ chức bởi Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Quỹ Friedrich Naumann vì Tự do nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến chuỗi cung ứng toàn cầu giữa Việt Nam và châu Âu. Hội thảo có sự góp mặt của hơn 150 đơn vị doanh nghiệp, hiệp hội, các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị nghiên cứu.
EU là thị trường quan trọng của xuất khẩu Việt Nam (chiếm 15,3% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đi toàn thế giới giai đoạn 2015-2024).
Tuy nhiên, theo VCCI, 48% doanh nghiệp Việt Nam phản hồi chưa từng biết tới và 46,7% đã nghe nói nhưng chưa từng tìm hiểu sâu về Chỉ thị thẩm định tính bền vững của doanh nghiệp do EU ban hành.
Phát biểu trong lễ khai mạc, ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng thư ký VCCI cho biết: “Trong bối cảnh toàn cầu hoá ngày càng lan rộng, chuỗi cung ứng toàn cầu đã trở thành ‘xương sống’ của nền thương mại thế giới, kèm theo đó là nhiều thách thức mới về trách nhiệm xã hội. Hội thảo được tổ chức nhằm phổ biến, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp Việt Nam về các quy định thẩm định chuỗi cung ứng của Liên minh châu Âu (EU)”.

Mở đầu buổi hội thảo, Ths. Trần Minh Thu - Thành viên Nhóm nghiên cứu VCCI, đã có những chia sẻ về hiệu lực, đối tượng, nghĩa vụ, và mức phạt của các quy định thẩm định chuỗi cung ứng tại CHLB Đức và Liên minh châu Âu. Ths. Trần Minh Thu chỉ ra rằng so với những quy định cũ chỉ có tác dụng phòng ngừa và ngăn chặn những rủi ro trong chuỗi cung ứng, thì những quy luật mới còn buộc các quốc gia phải khắc phục những tác động bất lợi do rủi ro đó gây ra.

Tại sự kiện, TS. Nguyễn Thị Thu Trang - Trưởng Nhóm nghiên cứu VCCI, cũng có những báo cáo về thực trạng thích nghi của chuỗi cung dệt may, giày dép trước các quy định về thẩm định chuỗi cung ứng của thị trường châu Âu. Qua các kết quả thu được, TS. Nguyễn Thị Thu Trang kết luận: “Nếu không thực hiện các trách nhiệm nêu trong quy định, các hàng hoá, dịch vụ liên quan vẫn có thể được xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Tuy nhiên, nếu như hàng hoá không đảm bảo theo quy định, các doanh nghiệp nhập khẩu có thể bị phạt bởi chính quyền sở tại, từ đó gián tiếp tác động đến mối quan hệ khách hàng với doanh nghiệp Việt Nam. Vì vậy, việc tuân theo quy định chuỗi cung ứng của thị trường châu Âu là cần thiết”.

Phần thảo luận bàn tròn được tổ chức với sự góp mặt của bà Phan Thị Thanh Xuân - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp Da giày - Túi xách Việt Nam (LEFASO), ông Hoàng Mạnh Cầm - Chánh Văn phòng HĐQT Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VINATEX), cùng với hai vị diễn giả trước đó. Hai vị khách mời đã đưa ra những góc nhìn khác nhau về mối quan hệ giữa thị trường Việt Nam và thị trường châu Âu, cũng như là các khuyến nghị về việc thích nghi cho doanh nghiệp về việc thích nghi trước quy định về chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đánh giá về thị trường châu Âu, ông Cầm chia sẻ: “Sau giai đoạn CoVid, cũng như các xung đột chính trị, nhu cầu và nội lực của thị trường châu Âu đã chậm lại nhưng vẫn luôn được đánh giá là một thị trường tiềm năng, đặc biệt trong bối cảnh hiệp định EVFTA đã được ký kết”. Bà Xuân có những lời khuyên cho doanh nghiệp: “Các doanh nghiệp cần phải tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc các quy định về lao động và môi trường, và cần có dự phòng cho vấn đề thẩm định chuỗi cung ứng. Khi nhận được các yêu cầu từ đối tác châu Âu, doanh nghiệp phải tìm hiểu kỹ các quy định, xác định trách nhiệm cụ thể và phối hợp chặt chẽ với đối tác trong việc triển khai”.
Hội thảo cung cấp cho các doanh nghiệp, hiệp hội, các cơ quan tham gia thông tin cơ bản, chính xác về các quy định thẩm định chuỗi cung ứng tại thị trường châu Âu. Qua đó, các doanh nghiệp có cơ sở để xây dựng định hướng và kế hoạch phù hợp để Việt Nam tiếp tục xuất khẩu bền vững sang thị trường quan trọng này.