Ngán ngẩm “vấn nạn” trộm chó ở Vĩnh Phúc

(Sóng trẻ)- “Những tên trộm ra tay nhanh như chớp, chỉ vừa sơ sẩy một chút thì ngay lập tức con chó đã bị chúng bắt đi”, anh Dương Văn Ngôn (thôn Văn Giáo) bức xúc.

Những ngày gần đây người dân các thôn Văn Giáo, Quang Vinh, Sơn Lôi thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đang vô cùng bức xúc vì nạn trộm chó diễn ra hoành hành và trắng trợn.

Đối tượng trộm chó chủ yếu là thanh niên trẻ vì thiếu tiền ăn chơi nên “rình rập” trộm chó bằng nhiều cách rồi bán cho các quán nhậu “cầy tơ bảy món” luôn hút khách. Thủ đoạn chủ yếu của chúng là dùng thòng lọng để trộm chó. Hai tên trộm đi chung xe máy tiến sát mục tiêu, tên ngồi sau cầm một gậy dài gắn sợi dây thừng thong  lọng nhanh như cắt quàng vào cổ chó rồi thắt chặt khiến nó không thể kêu rồi nhanh chóng nhét vào bao tải phóng xe đi vun vút.

Những gia đình bị mất chó vô cùng bức xúc trước hành vi mất đạo đức này của những tên “cẩu tặc”. Anh Dương Văn Cường (thôn Văn Giáo) không giấu được sự tức giận: “Cả nhà có mỗi con chó để giữ nhà. Sáng nay vừa mở cổng một lát thì đến bữa ăn gọi không thấy chó đâu mới tá hỏa biết mất chó”.

Cùng chung với nỗi niềm mất của, chị Trần Thị Mến cũng chia sẻ: “Nhà tôi có 5 con chó thì mất 2, mà mỗi con đến nay cũng khoảng 6- 7 kg chứ ít đâu. Cố nuôi để tháng sau bán lấy tiền cho con cái học hành nay lại mất. Mà chúng có ốm yếu gì đâu, chủ yếu lại còn là thanh niên khoẻ mạnh, không chịu làm ăn đàng hoàng, sớm muộn gì cũng phải trả giá”.

Trước thủ đoạn “cướp giữa ban ngày” của kẻ trộm chó, nhiều gia đình đã phải dùng đủ biện pháp để “bảo vệ” tài sản của mình. Điển hình các hộ đã mua xích hay đóng cũi sắt để giữ chó, tránh kẻ gian bắt mất. Hoặc nếu như trước đây mọi nhà có thể mở cổng thoải mái thì nay đi đâu cũng phải cài then cẩn thận.

769822eeb_anh_1.jpg
Những chiếc xích là công cụ đắc lực để bảo vệ chó

769822eeb_anh_2_2.jpg
Cũi sắt cũng là lựa chọn của nhiều gia đình trong việc bảo vệ tài sản

Trước tình trạng trộm chó xảy ra thì lực lượng quản lí thôn xóm cũng có hành động vây bắt nhưng do kẻ trộm vô cùng tinh vi nên đã nhiều lần chạy thoát. Người dân chỉ còn cách tự bảo vệ tài sản của chính mình. Đây là điều cần thiết trong bối cảnh xảy ra nhiều tệ nạn xã hội như hiện nay. Chừng nào còn chưa có hình phạt thích đáng, đủ sức răn đe cho hành vi trộm chó nói riêng và hành vi trộm cắp tài sản nói chung thì chừng đó vấn nạn này sẽ còn lan rộng và ngày càng nguy hiểm, trắng trợn hơn nữa.
                                                                                  Dương Nhung
                                                                           Báo mạng điện tử K34

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN