Người dân nô nức đi chùa đầu Xuân Bính Ngọ

(Sóng trẻ) - Trong ngày đầu năm mới, không khí tại các điểm chùa ở Hà Nội trở nên nhộn nhịp khi đông đảo người dân đến dâng hương và cầu bình an.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ sáng sớm, tại Đền Lư Giang (phường Tương Mai) và Chùa Phổ Quang (phường Dương Nội), người dân đã có mặt để làm lễ đầu năm. Dòng người đổ về các ngôi chùa ngày càng trở nên đông đúc, tạo nên khung cảnh tấp nập nhưng vẫn đảm bảo sự trang nghiêm của chốn tâm linh.

Từ sáng sớm mùng một Tết, khuôn viên các điểm chùa tại Hà Nội đã đông đảo người dân đến cúng lễ đầu xuân. (Ảnh: Hương Ly - Anh Thư)
Từ sáng sớm mùng một Tết, khuôn viên các điểm chùa tại Hà Nội đã đông đảo người dân đến cúng lễ đầu xuân. (Ảnh: Hương Ly - Anh Thư)

Nhiều người dân đến chùa với mong muốn cầu bình an, tài lộc và mở đầu năm mới thuận lợi. Chị Dương Thị Liên (46 tuổi, phường Dương Nội) cho biết gia đình chị duy trì thói quen đi lễ đầu năm tại chùa Phổ Quang nhiều năm nay. “Đây là dịp để cầu may mắn, đồng thời giúp các con hiểu thêm về phong tục truyền thống”, chị Liên cho biết.

Chị Liên tin rằng, việc dành thời gian đi lễ đầu năm là cách để bản thân nhìn lại một năm cũ đã qua và chuẩn bị tâm thế vững vàng cho những dự định sắp tới. (Ảnh: Hương Ly)
Chị Liên tin rằng, việc dành thời gian đi lễ đầu năm là cách để bản thân nhìn lại một năm cũ đã qua và chuẩn bị tâm thế vững vàng cho những dự định sắp tới. (Ảnh: Hương Ly)

Ngoài ra, nhiều bạn trẻ cũng lựa chọn đến chùa trong ngày đầu năm mới để cầu mong một khởi đầu thuận lợi. Chia sẻ về lý do đi chùa vào mùng một Tết, bạn Phạm Lê Thảo Nguyên (17 tuổi, học sinh Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng) bày tỏ: “Năm nay, mình chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng nên có khá nhiều áp lực. Mình mong bản thân luôn giữ được tinh thần ổn định và đạt kết quả tốt”.

Theo Thảo Nguyên, đi lễ đầu năm giúp bạn cảm thấy yên tâm hơn và có thêm động lực để cố gắng. (Ảnh: Anh Thư)
Theo Thảo Nguyên, đi lễ đầu năm giúp bạn cảm thấy yên tâm hơn và có thêm động lực để cố gắng. (Ảnh: Anh Thư)

Càng về trưa, lượng người trên địa bàn thành phố đổ về các điểm đền, chùa tiếp tục tăng. Nhiều người dân lựa chọn dâng lễ gọn nhẹ, hạn chế đốt vàng mã, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nét đẹp văn hóa đi lễ đầu năm an toàn, văn minh.

Những món lễ vật giản dị được người dân chuẩn bị tươm tất, gọn gàng trước khi dâng lên cửa Phật. (Ảnh: Hương Ly)
Những món lễ vật giản dị được người dân chuẩn bị tươm tất, gọn gàng trước khi dâng lên cửa Phật. (Ảnh: Hương Ly)

Bên cạnh cầu mong những điều thuận lợi, một số người còn tìm đến chùa đầu năm như một cách bắt đầu năm mới với tâm thế nhẹ nhàng hơn. Chị Bích Phượng (47 tuổi, phường Vĩnh Tuy) cho biết sau một năm bận rộn với công việc, chị muốn dành chút thời gian đầu xuân để tĩnh tâm.

“Với mình, đi chùa không chỉ để xin những điều gì cụ thể, mà còn để lòng mình chậm lại, tĩnh tâm, suy nghĩ tích cực hơn và đặt ra những mục tiêu rõ ràng cho năm mới”, chị Phượng bày tỏ.

Không chỉ là hoạt động giữ gìn tín ngưỡng, đi lễ chùa đầu năm trở thành dịp để nhiều người tìm lại sự cân bằng tinh thần, hướng đến những điều tích cực trong năm mới. Đây là nét sinh hoạt văn hóa quen thuộc, được nhiều người dân ở các độ tuổi khác nhau duy trì mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN