Người trẻ học cách chủ động tài chính từ sớm
(Sóng trẻ) - Nếu trước đây, chuyện tiết kiệm hay đầu tư thường được xem là chuyện “của người lớn”, thì ngày nay, nhiều bạn trẻ đã sớm quan tâm đến việc quản lý tài chính cá nhân. Từ những khoản tiết kiệm nhỏ, họ dần học cách đầu tư, tích lũy và tạo kế hoạch cho tương lai.
Theo báo cáo từ Công ty chứng khoán trực thuộc ngân hàng Techcombank (TCBS), trong nửa đầu năm 2024, có tới 56% tài khoản mới mở thuộc về các nhà đầu tư dưới 30 tuổi. Tỷ lệ này phản ánh sự chuyển dịch của thế hệ trẻ từ thói quen tiết kiệm truyền thống sang chủ động tìm kiếm cơ hội sinh lời và quản lý tài chính cá nhân theo hướng linh hoạt, hiện đại.
Trần Phương Anh (23 tuổi, Hà Nội) bắt đầu đầu tư chứng khoán từ năm ba đại học. Khi đó, là sinh viên kinh tế, Phương Anh tự tìm hiểu qua sách vở và các chia sẻ trên mạng. Từ tiền dạy thêm gia sư và khoản hỗ trợ hàng tháng của bố mẹ, Phương Anh dành dụm được 500 - 700 nghìn đồng/tháng. Khi tích góp được hơn 2 triệu đồng, Phương Anh quyết định mở tài khoản chứng khoán đầu tư.
“Lúc mới đầu tư, mình mua cổ phiếu của công ty Điện lực Dầu khí giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Một lô 100 cổ phiếu, hết hơn 1,2 triệu đồng. Mình chọn mã rẻ nên lãi chỉ bằng cốc cà phê, nhưng thấy vui vì tiền tự sinh lời. Sau đó, mình tiếp tục tiết kiệm, đầu tư vào các mã an toàn. Có lúc lỗ vài chục cũng tiếc, nhưng cố gắng kiên trì đầu tư dài hạn thì mình tin sẽ có kết quả tốt”, Phương Anh chia sẻ.
Từ việc học đầu tư từ sớm, sau khi ra trường, Phương Anh chọn theo nghề tư vấn đầu tư chứng khoán, nhờ đó hiểu rõ hơn về cách vận hành của thị trường. Trải nghiệm thực tế giúp Phương Anh biết cách tạo lợi nhuận bền vững, đánh giá rủi ro trước mỗi quyết định và từng bước xây dựng nền tảng tài chính cho bản thân.
Tương tự, Phạm Thu Phương (25 tuổi, Hà Nội) quyết định nghỉ việc, rời áp lực Hà Nội để chuyển đến sinh sống và làm việc tại Phú Yên. Quyết định này không chỉ là một thay đổi về địa lý mà còn là quá trình Phương học cách quản lý tài chính cá nhân và điều chỉnh chi tiêu phù hợp với nơi ở mới.
Những ngày đầu, khi đặt chân đến Phú Yên, Phương không có kế hoạch chi tiêu chi tiết khiến tài chính hao hụt. Sau khi quyết định ở lại sống, Phương bắt đầu lập kế hoạch quản lý tài chính bằng cách ghi chép chi tiêu thực tế, cắt giảm các khoản không cần thiết, từ tiền ăn, tiền thuê nhà, tiền di chuyển…
Bên cạnh việc kiểm soát chi tiêu, Phương còn chủ động gửi tiết kiệm ngân hàng để phòng ngừa rủi ro tài chính. “Thu nhập chính của mình đến từ công việc tự do trong lĩnh vực truyền thông. Trước đây, mình định đầu tư vào vàng, nhưng lo nếu cần rút gấp thì vàng không phải phương án tối ưu. Vì vậy, mình gửi tiết kiệm ngân hàng theo kỳ hạn một năm với lãi suất 5,8%, chia nhỏ được nhiều sổ để linh hoạt rút tiền khi cần”, Phương chia sẻ.
Chị Đoàn Hồng Ngọc, chuyên gia hoạch định tài chính tại FIDT, cho rằng: “Việc người trẻ quan tâm đến tiết kiệm và đầu tư từ sớm là tín hiệu tích cực. Khi biết cách quản lý và sử dụng tiền hợp lý, họ sẽ hiểu giá trị của đồng tiền, chi tiêu có trách nhiệm và biết tự bảo vệ mình trước rủi ro tài chính”.
Cùng quan điểm, ông Phan Hoàng Quân, chuyên gia tài chính tại FIDT chia sẻ: “Với số tiền 5 - 10 triệu đồng, người trẻ hoàn toàn có thể bắt đầu đầu tư, nhưng cần xem xét tổng tài sản và chỉ nên dành 10 - 20% cho các hình thức đầu tư có tính mạo hiểm cao. Trước hết, hãy xây dựng quỹ dự phòng, lựa chọn hình thức phù hợp với mục tiêu và khả năng chịu rủi ro. Đầu tư sớm là tốt, song cần xác định mục tiêu lâu dài và tránh bị cuốn theo lợi nhuận ngắn hạn”.
Theo đó, ông Hoàng Quân khuyến khích người trẻ nên đầu tư cho bản thân trước bằng cách học kỹ năng, rèn tư duy và tích lũy tri thức. Ông nhấn mạnh, kiến thức tài chính cùng kỹ năng quản lý tiền và tư duy dài hạn là nền tảng quan trọng để đầu tư hiệu quả và tăng trưởng tài sản.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
