'Nhâm nhi Tết Bính Ngọ': Gieo mầm văn hóa đọc qua Góc đọc cuối tuần

(Sóng trẻ) - Sáng 24/01, chương trình Góc đọc cuối tuần diễn ra tại Nhà xuất bản Kim Đồng (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) thu hút đông đảo phụ huynh và các em nhỏ tham gia. Sự kiện được tổ chức nhân dịp ra mắt ấn phẩm “Nhâm nhi Tết Bính Ngọ”, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

“Nhâm nhi Tết Bính Ngọ” là ấn phẩm Tết công phu của Nhà xuất bản Kim Đồng, kết hợp đa dạng thể loại từ truyện, thơ, tản văn đến mỹ thuật, âm nhạc và khảo cứu lịch sử. Cuốn sách lấy thiếu nhi làm trung tâm, hướng tới trải nghiệm đọc chung của cả gia đình, mở ra không gian Tết Việt giàu bản sắc với hình tượng con ngựa - biểu trưng cho sự bền bỉ, tự do và khát vọng vươn xa. 

Sự kiện mở cửa tự do nhằm thúc đẩy thói quen đọc sách của các độc giả nhí. (Ảnh: Kim Đồng Kids)
Sự kiện mở cửa tự do nhằm thúc đẩy thói quen đọc sách của các độc giả nhí. (Ảnh: Kim Đồng Kids)

Chương trình có sự tham gia của nhà văn Cao Nguyệt Nguyên - tác giả có tác phẩm được tuyển chọn trong “Nhâm nhi Tết Bính Ngọ”. Tại Góc đọc, nhà văn trực tiếp đọc tác phẩm của mình và giao lưu cùng các em nhỏ. Chia sẻ về hoạt động đọc sách cho trẻ em, nhà văn cho rằng việc đưa sách đến gần hơn với các em thông qua những buổi đọc và trao đổi trực tiếp sẽ giúp hình thành thói quen đọc sách một cách tự nhiên, đồng thời bồi đắp tình yêu với văn hóa truyền thống.

Nhà văn Cao Nguyệt Nguyên đọc tác phẩm của mình cho các bạn nhỏ tham gia sự kiện. (Ảnh: Khánh Ly)
Nhà văn Cao Nguyệt Nguyên đọc tác phẩm của mình cho các bạn nhỏ tham gia sự kiện. (Ảnh: Khánh Ly)

Đánh giá cao mô hình trong việc đồng hành cùng gia đình xây dựng văn hóa đọc, chị Nguyễn Hà Kiều Oanh (phố Bạch Mai, Hà Nội) chia sẻ: “Ở nhà, nhiều khi các bạn nhỏ không thể tự đọc hay tự hiểu hết nội dung sách. Khi đến với sự kiện, con được nghe đọc, được trao đổi và tham gia các hoạt động nên tiếp cận tác phẩm dễ dàng hơn”. Theo chị Oanh, những buổi sinh hoạt như vậy còn giúp trẻ trở nên dạn dĩ, mở rộng kết nối bạn bè, đồng thời bản thân phụ huynh cũng học hỏi thêm được nhiều cách đọc sách cùng con.

Không chỉ nhận được sự ủng hộ từ phụ huynh, chương trình còn tạo sức hút lớn đối với các em nhỏ. Em Nguyễn Hà My, học sinh lớp 4, bày tỏ sự hào hứng khi được tiếp cận với nguồn sách phong phú và tham gia các trò chơi thú vị. Hà My chia sẻ rằng những phần quà nhỏ như nhãn dán, cùng các hoạt động tương tác vui vẻ từ tình nguyện viên chính là lý do khiến em yêu thích việc đến đây đọc sách mỗi ngày.

Chị Oanh cùng con gái đã giữ thói quen tham gia Góc đọc cuối tuần được gần một năm. (Ảnh: Khánh Ly) 
Chị Oanh cùng con gái đã giữ thói quen tham gia Góc đọc cuối tuần được gần một năm. (Ảnh: Khánh Ly) 

Bên cạnh hoạt động đọc sách và giao lưu tác giả, các em nhỏ còn được tham gia làm thiệp Tết hình ngựa, vẽ tranh đón Tết dưới sự hướng dẫn của các họa sĩ Nhà xuất bản Kim Đồng. Việc kết hợp đọc sách với các hoạt động trải nghiệm đã giúp trẻ tiếp nhận nội dung sách một cách sinh động, qua đó khơi gợi hứng thú và sự chủ động trong việc đọc. 

Trong bối cảnh các thiết bị điện tử ngày càng chiếm nhiều thời gian giải trí của trẻ em, việc tạo dựng những không gian đọc sách thân thiện như Góc đọc cuối tuần được xem là cách tiếp cận hiệu quả để lan tỏa văn hóa đọc. Diễn ra vào thời điểm Tết Nguyên đán cận kề, chương trình không chỉ giúp trẻ hình thành thói quen đọc mà còn gắn kết các thành viên trong gia đình, nhắc nhớ về giá trị của sách như một nét đẹp văn hóa cần được gìn giữ từ sớm.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN