Nhật Bản ban hành dự luật phát triển AI đi đôi với kiểm soát rủi ro
(Sóng trẻ) - Ngày 28/5, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua một dự luật nhằm thiết lập khuôn khổ pháp lý mới, vừa thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) vừa kiểm soát những rủi ro liên quan đến công nghệ này.
Luật được Thượng viện thông qua vào ngày 28/5 với sự ủng hộ của liên minh cầm quyền do Đảng Dân chủ Tự do (LDP) đứng đầu cùng các đảng đối lập như Đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (CDP) và Nippon Ishin no Kai. Trước đó, Hạ viện đã phê duyệt dự luật vào tháng 4.

Điểm đáng chú ý, luật cho phép chính phủ công khai danh tính các doanh nghiệp sử dụng AI vào mục đích xấu, đặc biệt là trong các vụ việc liên quan đến tội phạm, rò rỉ dữ liệu cá nhân hay vi phạm bản quyền.
Luật cũng nêu rõ rằng nếu AI bị lợi dụng với mục đích xấu, nó có thể "tiếp tay cho tội phạm, gây rò rỉ thông tin cá nhân và vi phạm bản quyền". Theo quy định, nếu xảy ra sự cố nghiêm trọng xâm phạm quyền và lợi ích của công dân, chính phủ có quyền tiến hành điều tra, yêu cầu các doanh nghiệp liên quan hợp tác, đồng thời cung cấp thông tin cho người dân. Các doanh nghiệp có nghĩa vụ hợp tác với chính phủ trong các trường hợp này.
Đạo luật không áp dụng chế tài xử phạt cụ thể nhằm tránh cản trở quá trình đổi mới công nghệ. Thay vào đó, các quy định hiện hành như Bộ luật Hình sự và Luật Bản quyền sẽ được vận dụng để xử lý các hành vi vi phạm.
Chính phủ Nhật Bản cũng sẽ thành lập một nhóm chiến lược AI với sự tham gia của toàn bộ các bộ trưởng trong nội các. Nhóm này sẽ xây dựng chính sách cơ bản về AI và thúc đẩy năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực công nghệ cao.
Trước thực trạng ngày càng gia tăng các hành vi lợi dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra hình ảnh, video giả mạo có sức thuyết phục cao (Deepfake), ủy ban nội các của cả hai viện Quốc hội đã thông qua một nghị quyết bổ sung, kêu gọi tăng cường các biện pháp đối phó với hiện tượng này.