Nữ sinh đạt điểm 9.75 môn Ngữ văn kì thi THPT quốc gia: “Mình luôn thử sức khi còn cơ hội”

(Sóng trẻ) - Hồ Nữ Huyền Nhung là một nữ sinh tài năng của trường THPT Chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An. Trong kì thi THPT quốc gia vừa công bố kết quả hôm qua, cô bạn chuyên văn xuất sắc “ẵm” điểm 9.75 cho môn Ngữ văn. Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn nhanh với cô bạn xinh đẹp, tài năng này.


PV: Chào Nhung! Cảm xúc của Nhung như thế nào sau khi biết kết quả kì thi THPT quốc gia và đặc biệt là kết quả môn thi Ngữ văn?

Nhung: Mình đã chuẩn bị sẵn tâm lí từ trước và ước lượng được ngưỡng điểm của mình, tuy nhiên mình khá bất ngờ về kết quả môn ngữ văn. Mình khá hài lòng về bài làm của mình nhưng số điểm 9.75 thực sự là nài sức mong đợi.

Pv: Nhung có thể chia sẻ về bài viết đạt điểm 9.75 của mình không?

Nhung: Mình không nhớ rõ về bài làm của mình nữa (cười), mình chỉ biết rằng mình đã làm đúng với những yêu cầu cần thiết cho một bài thi hoàn chỉnh và cộng thêm một chút sáng tạo, liên hệ thực tế. Đặc biệt là mình rất tâm đắc với đề văn Nghị luận xã hội: rèn luyện kĩ năng sống cũng cần thiết như tích lũy kiến thức. Theo mình thì đây là một đề văn rất thiết thực, nó đòi hỏi khả năng vận dụng và liên hệ thực tế cao. Đồng thời, đây cũng là vấn đề mà mình rất quan tâm. Cá nhân mình cũng luôn cố gắng hết sức để tích lũy vốn kĩ năng sống cần thiết, đó cũng là lí do mà mình rất thích tham gia các hoạt động nại khóa, các hoạt động xã hội và các chương trình mang tính chất cộng đồng.

7ecbdea2c_1004098_683833088416333_3895315725892115754_n.jpg
                          Nhung là một nữ sinh tài năng của trường chuyên Phan Bội Châu (phải)


Pv:  Để có được kết quả cao như vậy,bạn có thể chia sẻ về phương pháp  học cũng như phương pháp để  làm bài thi môn Ngữ văn  1 cách hiệu quả không?

Nhung: Môn học nào cũng vậy, để đạt được kết quả tốt thì người học cần đặt ra cho mình phương pháp học hiệu quả. Riêng đối với môn văn,nài khả năng cảm thụ,mình nghĩ việc trau dồi về kĩ năng viết, tư duy trôi chảy là điều cần thiết. Đối với phương pháp luyện thi đại học môn văn, phải nắm vững kiến thức văn bản thì khi cảm thụ về 1 vấn đề mới không bị sót ý. Mình thường đặt ra kế hoạch mỗi tuần làm khoảng 2-3 đề văn hoàn chỉnh, sau đó nhờ cô giáo kiểm tra. Mình nghĩ rằng, luyện viết, viết thật nhiều là sự chuẩn bị tâm lí tốt nhất để có thể bình tĩnh khi bước vào phòng thi đối với môn học này. Nài ra , việc phân bổ thời gian làm bài là điều cần thiết.Với thời lượng 180 phút, mình dành 10 phút để đọc kĩ đề và vạch ý sơ lược cho cả 3 câu,câu 1 đọc hiểu khoảng 25 phút, câu Nghị luận xã hội khoảng 60 phút, câu Nghị luận văn học khoảng 80 phút, 5 phút còn lại mình dành để kiểm tra và rà soát lỗi chính tả.

7ecbdea2c_11222171_683832985083010_6093581795856705618_n.jpg
                        Cô gái xinh đẹp, nữ tính với khát khao cháy bỏng được trở thành nữ cảnh sát 


Pv: Được biết, đây là lần thứ 2 Nhung thi ĐH và cũng là lần thứ 2 Nhung theo đuổi đam mê của mình là đậu vào các trường thuộc khối ngành công an, cảnh sát. Vậy trong thời gian ôn thi lại, Nhung có bao giờ cảm thấy khó khăn hoặc muốn từ bỏ đam mê của mình không? 

Nhung: Mình đang theo học Học viện Tài chính,tuy nhiên ước mơ được khoác bộ cảnh phục luôn thôi thúc khiến mình quyết định thi lại. Trong thời gian ôn thi, mình gặp khá nhiều khó khăn, vừa học kiến thức ở trường Đại học, vừa ôn lại kiến thức cấp 3, nhiều lúc mình cảm thấy rất mệt mỏi nhưng chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc. Con người sinh ra là để cố gắng mà,mình nghĩ hãy cứ thử sức khi mình còn cơ hỏi (Cười)

7ecbdea2c_11701051_683833031749672_4497435964736972705_n.jpg
  Nài học lực giỏi, Nhung còn có khả năng ca hát, cô bạn rất thích tham gia các hoạt động xã hội


Pv: Có nhiều người cho rằng, các trường khối công an, cảnh sát là những trường lọt top“hot” nhất hiện nay, theo học những trường này là vì trào lưu, vì muốn khẳng định bản thân. Nhung có nghĩ như thế không? 

Nhung: Mình cho rằng bất cứ ngôi trường nào được cho là “hot” thì đều có những cá nhân chạy theo trào lưu vì muốn khẳng định bản thân hoặc vì một lí do nào đó mà không phải vì đam mê. Nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều người học những ngôi trường “hot” xuất phát từ niềm đam mê thực sự. Bản thân mình cũng thế, mình ước mơ được khoác bộ cảnh phục, được trở thành một nữ cảnh sát mạnh mẽ từ rất lâu rồi và mình đã làm tất cả mọi thứ trong khả năng để có thể chạm đến ngôi trường này.

Cảm ơn Nhung về buổi trò chuyện. Chúc Nhung sức khỏe và thành công!
                                                                                                                             Thủy Tiên
                                                    

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN