Quốc Oai: Khơi nguồn di sản - Vươn tầm cao mới

(Sóng trẻ) - Tối 12/4, UBND huyện Quốc Oai tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia Lễ hội chùa Thầy, Lễ khai hội chùa Thầy và khai mạc Tuần văn hoá, du lịch, xúc tiến thương mại huyện Quốc Oai năm 2024. Hoạt động thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Chương trình có sự tham dự của ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tướng Khuất Việt Dũng - Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; ông Nguyễn Doãn Toản - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; ông Phạm Quý Tiên - Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội… và đại diện lãnh đạo các Cục, vụ, Đại sứ quán Ấn Độ, Sri Lanka, Lào…

Chương trình được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm văn hóa nghệ thuật, du lịch độc đáo mang đến một sự lựa chọn mới cho nhân dân Thủ đô. (Ảnh: Hà Linh).
Chương trình được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm văn hóa nghệ thuật, du lịch độc đáo mang đến một sự lựa chọn mới cho nhân dân Thủ đô. (Ảnh: Hà Linh).

Tại đây, chương trình nghệ thuật "Quốc Oai - Khơi nguồn di sản" đã khơi lại lịch sử và văn hóa ngàn năm của huyện qua những hình thức nghệ thuật đặc sắc. Nhiều Di sản Văn hóa Phi vật thể đặc sắc như: cồng chiêng, múa rối nước, hát dô... được trình diễn, thu hút đông đảo người dân trong và ngoài huyện.

Theo Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai ông Nguyễn Trường Sơn, chương trình được tổ chức với mục đích tôn vinh các giá trị văn hóa, lễ hội truyền thống, bảo tồn và phát huy giá trị các Di sản Văn hóa Phi vật thể trên địa bàn. Từ đó, từng bước khai thác tiềm năng và giá trị văn hóa nghệ thuật của quần thể Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt chùa Thầy theo hướng phát triển du lịch tâm linh và văn hóa lịch sử. Xây dựng hình ảnh du lịch Quốc Oai “An toàn – thân thiện – chất lượng – hấp dẫn”… Đặc biệt, chương trình nghệ thuật biểu diễn “Tinh hoa Bắc bộ” được đưa vào đẩy mạnh trình diễn, tái hiện lại khung cảnh đồng quê Bắc bộ một cách chân thực và tràn đầy cảm xúc.

Nhiều biểu tượng văn hóa đáng tự hào của Quốc Oai đã được tái hiện đặc sắc qua 200 máy bay không người lái. (Ảnh: Hà Linh).
Nhiều biểu tượng văn hóa đáng tự hào của Quốc Oai đã được tái hiện đặc sắc qua 200 máy bay không người lái. (Ảnh: Hà Linh).

Đây là lần đầu tiên khu vực ngoại thành Hà Nội có cơ hội chiêm ngưỡng màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật Drone light – trình diễn flycam kết hợp ánh sáng của 200 chiếc máy bay không người lái. Nhiều biểu tượng đặc trưng như như bản đồ, hình ảnh thủy đình, Chùa Thầy, múa rối nước, Tản viên Sơn Thánh… “thắp sáng” bầu trời Quốc Oai. 

Dù phải đến gần 23h00 mới diễn ra màn trình diễn drone do sự cố kỹ thuật, vẫn có hàng trăm người nán lại khu vực sân khấu chờ xem. (Ảnh: Hà Linh).
Dù phải đến gần 23h00 mới diễn ra màn trình diễn drone do sự cố kỹ thuật, vẫn có hàng trăm người nán lại khu vực sân khấu chờ xem. (Ảnh: Hà Linh).

Lễ hội chùa Thầy từ lâu đã là niềm tự hào của người dân Quốc Oai. Đây cũng là dịp để những người con Quốc Oai về với quê hương, sum họp với gia đình. Chị Hương Hạ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ: “Chùa Thầy đã gắn bó với tuổi thơ tôi. Năm nào cũng vậy, cứ đến lễ khai hội tôi lại thu xếp về quê dù là trong tuần hay cuối tuần. Đầu tiên là để đi chơi hội, tiếp theo là để về thăm gia đình”. 

Bận rộn với công việc nhưng năm nào đến lễ khai hội chị Hương Hạ cũng thu xếp về thăm quê hương. (Ảnh: Hà Linh).
Bận rộn với công việc nhưng năm nào đến lễ khai hội chị Hương Hạ cũng thu xếp về thăm quê hương. (Ảnh: Hà Linh).

Cũng trong dịp này, UBND huyện Quốc Oai tổ chức Tuần lễ văn hóa du lịch, xúc tiến thương mại huyện Quốc Oai năm 2024. Gần 150 gian hàng sẽ giới thiệu, quảng bá các sản phẩm văn hóa, du lịch, ẩm thực, sản phẩm làng nghề, OCOP - mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn xã, huyện lân cận và trên địa bàn huyện Quốc Oai để du khách thập phương đến tham quan, mua hàng.

Đông đảo người dân và du khách đến tham quan và trải nghiệm các gian hàng. (Ảnh: Hà Linh).
Đông đảo người dân và du khách đến tham quan và trải nghiệm các gian hàng. (Ảnh: Hà Linh).

Chùa Thầy là một biểu tượng với hơn 1.000 năm lịch sử. Với vị trí thuận lợi trên đỉnh núi Phật Tích, Chùa Thầy không chỉ là một điểm tham quan độc đáo mà còn là một tuyệt tác kiến trúc với những tác phẩm chạm khắc và hệ thống tượng Phật tinh xảo. Nơi đây còn sở hữu một quần thể hang động phong phú, là nơi thu hút nhiều du khách tìm đến khám phá.

Lễ hội chùa Thầy năm 2024 diễn ra từ ngày 12-16/4 với nhiều hoạt động như: Tuần lễ văn hóa, du lịch, xúc tiến thương mại; khai hội; lễ Mộc dục; lễ Phục nghinh bài vị; lễ cúng yên vị; lễ tế và lễ rước của các thôn. Trong khuôn khổ lễ hội còn có các trò chơi dân gian như: cờ tướng, cờ người, đánh đu; các chương trình nghệ thuật biểu diễn múa rối nước, hát chèo, hát tuồng, hát dô, hát dân ca…

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
[Infographic] 2 mức quà tặng người có công dịp 27/7 của TP Hà Nội

[Infographic] 2 mức quà tặng người có công dịp 27/7 của TP Hà Nội

Tin nổi bật2 ngày trước

(Sóng trẻ) - Theo quyết định số 590/QĐ-CTN Chủ tịch nước ký ngày 25/6/2024, quà tặng cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024) được chia thành hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng.

Đoàn giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực tế tại cơ quan báo chí, xuất bản Thanh Hoá

Đoàn giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực tế tại cơ quan báo chí, xuất bản Thanh Hoá

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Hoạt động diễn ra vào ngày 6/6, nhằm tăng cường gắn kết lý luận với thực tiễn, nâng cao chất lượng đào tạo ngành báo chí - truyền thông tại các đơn vị.

Xúc động hàng nghìn người dân nối dài vào viếng Lăng Bác

Xúc động hàng nghìn người dân nối dài vào viếng Lăng Bác

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 19/5, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), đồng bào khắp mọi miền Tổ quốc đều hướng về Lăng Bác dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 - 19/5/2024). Trong tim mỗi người dân đều mang một cảm xúc bồi hồi khó tả.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN