Rác thải tại công viên hồ điều hòa Mai Dịch: Nguyên nhân do đâu?

(Sóng trẻ) - Công viên hồ điều hòa Mai Dịch sau hơn 6 năm đi vào hoạt động, từ “lá phổi xanh” của quận Cầu Giấy đang dần biến thành “điểm đen” về vệ sinh môi trường. Nguyên nhân gây ra tình trạng trên xuất phát từ việc thiếu ý thức của người dân và sự buông lỏng kiểm tra, xử phạt từ ban quản lý khu vực.

Cảnh “cha chung không ai khóc”

Công viên hồ điều hòa Mai Dịch nằm trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội) có tổng diện tích hơn 15ha, bao gồm 5ha diện tích mặt nước giúp điều hòa không khí, tạo môi trường tươi mát, cùng các cảnh quan như: cây xanh, quảng trường, đường đi bộ, hệ thống đài phun nước; khu vui chơi giải trí và bãi đỗ xe… Đây thực sự là địa điểm lý tưởng cho đông đảo người dân sinh sống ở xung quanh tham gia hoạt động vui chơi, giải trí và rèn luyện sức khỏe.

Tuy nhiên gần đây công viên đang gặp tình trạng đáng báo động bởi rác thải, gây mất mỹ quan. Ghi nhận vào ngày 11/11, trong khuôn viên, mặt hồ hay bên cạnh ghế đá đều bị rác thải bủa vây, cá chết bốc mùi hôi thối gây nên cảnh tượng nhếch nhác, bẩn thỉu tại công viên.

Rác thải nhựa và cá chết nổi trên mặt hồ gây ô nhiễm nước (Ảnh: Hà Trần)
Rác thải nhựa và cá chết nổi trên mặt hồ gây ô nhiễm nước (Ảnh: Hà Trần)

Nguyên nhân xuất phát từ sự vô ý thức của một số bộ phận người dân ở đây, đặc biệt là các bạn trẻ. Bà Nguyễn Thị Trinh (phường Mai Dịch - quận Cầu Giấy) cho biết: “Tôi cảm thấy buồn và khó chịu khi mọi người đến hoạt động vui chơi nhưng xả rác ngay tại chỗ. Ý thức người dân ở xung quanh không tốt, nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn không thay đổi”. 

Vào buổi tối nhiều bạn trẻ thường rủ nhau ăn uống rất đông và tụ tập đến tận khuya. Sau cuộc vui thâu đêm suốt sáng là hình ảnh của những túi đồ ăn hỏng, chai nhựa hay vỏ bánh kẹo bị vứt lung tung, vô tội vạ. “Tôi nhìn thấy tận mắt sẽ nhắc nhở người ta, nhưng ở đây đầy rác như vậy cũng không có biện pháp gì để khắc phục. Mọi người nghĩ rằng công viên là nơi công cộng nên không cần quan tâm hay giữ gìn”- anh Vũ Đức Phương (phường Mai Dịch - quận Cầu Giấy) chia sẻ.

anh-2-3.jpg
Vỏ bim bim, chai nước, cốc nhựa, đồ ăn hỏng bị để lại sau cuộc tụ tập ăn uống (Ảnh: Hà Trần)

Sự buông lỏng quản lý

Theo lời người dân phản ánh, ít khi thấy cán bộ bảo vệ làm công tác kiểm tra, giám sát, nhắc nhở mọi người về ý thức khi sinh hoạt trong công viên. Các hoạt động tụ tập ăn uống diễn ra thường xuyên, hàng quán ngang nhiên bày bán mà không bị kiểm soát. Khi được hỏi về vấn đề quản lý ở đây, người tự nhận là bảo vệ công viên từ chối trả lời.

Việc phân bổ thùng rác tại công viên cũng có nhiều bất cập. “Tôi thấy thùng rác được xếp tập trung ở một chỗ, không chia rải rác ra từng khu vực khác nhau, gây bất tiện cho người dân khi cần sử dụng” - Bà Đặng Thu Trang (phường Mỹ Đình - quận Nam Từ Liêm) nói. 

anh-3-2.jpg
Các thùng rác trống không bị tập kết tại một khu vực trong công viên (Ảnh: Hà Trần)

Ngoài ra, trong khuôn viên cũng thiếu các biển báo cấm xả rác, biển chỉ dẫn và thông tin về mức xử phạt đối với hành vi vi phạm, khiến nhiều người vô tư xả rác mà không ý thức được hậu quả.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các hàng quán vỉa hè tự phát vào ban đêm cũng là một vấn đề nhức nhối.  Họ không chỉ lấn chiếm không gian công cộng mà còn xả rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường. Việc thiếu kiểm tra, xử lý nghiêm từ phía cơ quan chức năng đã tạo điều kiện cho các hoạt động này tiếp diễn, làm trầm trọng thêm tình trạng ô nhiễm tại công viên.

Không gian xanh trở thành bãi rác công cộng. Điều này đặt ra vấn đề cho ban quản lý khu vực, cơ quan chính quyền, cần có trách nhiệm, đề xuất những biện pháp quyết liệt để đưa công viên hồ điều hòa phường Mai Dịch sạch đẹp trở về phục vụ cho đời sống người dân.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN