Rộn ràng không khí đón giao thừa trên cả nước

(Sóng trẻ) - Đêm 30 Tết (9/2), nhiều người dân đổ xô về khu vực trung tâm các tỉnh thành để cùng nhau đón thời khắc giao thừa, chào năm mới Giáp Thìn 2024.

Người dân Thủ đô đổ dồn ra đường đón pháo hoa

Năm nay, thành phố Hà Nội thực hiện bắn pháo hoa tại 32 điểm, trong đó có 9 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và 23 điểm bắn pháo hoa tầm thấp. 

Tại khu vực Hồ Tây, người dân sẽ được chứng kiến chương trình “Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long” với sự kết hợp của 2.024 máy bay không người lái. Màn trình diễn do UBND Quận Tây Hồ phối hợp cùng các đối tác tổ chức nhằm mang đến những trải nghiệm đặc biệt cho người dân trong không khí chào đón xuân Giáp Thìn 2024. 

22h30, tại nút giao Văn Cao - Nguyễn Đình Thi, rất đông người dân đã tập trung chuẩn bị đón xem màn trình diễn ánh sáng bằng thiết bị bay không người lái.

Dòng người xếp hàng đứng đợi màn trình diễn 2.024 chiếc drone trước đêm giao thừa. (Ảnh: Thảo Minh)
Dòng người xếp hàng đứng đợi màn trình diễn 2.024 chiếc drone trước đêm giao thừa. (Ảnh: Thảo Minh)

Vào lúc 23h30, 2024 chiếc drone chính thức được phóng lên bầu trời hồ Tây, xếp thành những hình ảnh biểu tượng của thành phố Hà Nội, đem lại cho người dân trải nghiệm ánh sáng mãn nhãn.

Hàng loạt công trình biểu tượng Hà Nội được tái hiện lại bằng các máy bay không người lái. (Ảnh: Thảo Minh)
Hàng loạt công trình biểu tượng Hà Nội được tái hiện lại bằng các máy bay không người lái. (Ảnh: Thảo Minh)

Tại khu vực Hoàng Cầu, Đống Đa, không khí nhộn nhịp của tiếng xe cộ đi lại, tiếng trò chuyện bao trùm lấy điểm bắn pháo hoa. 

Người dân đã bắt đầu di chuyển ra điểm bắn pháo hoa. Để vị trí thuận lợi, họ chọn những quán cà phê bên cạnh hồ. (Ảnh: Ngọc Quyên)
Người dân đã bắt đầu di chuyển ra điểm bắn pháo hoa. Để vị trí thuận lợi, họ chọn những quán cà phê bên cạnh hồ. (Ảnh: Ngọc Quyên)
Nhiều người tập trung tại khu vực hồ Hoàng Cầu để ghi lại từng khoảnh khắc pháo hoa rực rỡ trên bầu trời (Ảnh: Ngọc Quyên)
Nhiều người tập trung tại khu vực hồ Hoàng Cầu để ghi lại từng khoảnh khắc pháo hoa rực rỡ trên bầu trời (Ảnh: Ngọc Quyên)

Tại Nhà thi đấu đa năng huyện Đông Anh, ngay từ sớm, người dân đã xếp hàng dài quanh khu vực biểu diễn để vui chơi, chờ đón thời khắc giao thừa. Năm nay, trận địa bắn pháo hoa tầm cao được tổ chức tại đây - biểu tượng mới của Đông Anh.

Người dân Đông Anh tụ tập tại các điểm bắn pháo hoa dưới thời tiết se lạnh. (Ảnh: Yến Thảo)
Người dân Đông Anh tụ tập tại các điểm bắn pháo hoa dưới thời tiết se lạnh. (Ảnh: Yến Thảo)

 

Tại điểm cầu Đông Anh, trước thời điểm bắn pháo hoa thời tiết có mưa phùn. Tuy nhiên, người dân tại đây vẫn cảm thấy mãn nhãn và tận hưởng màn bắn pháo hoa tầm cao. (Ảnh: Yến Thảo)
Tại điểm cầu Đông Anh, trước thời điểm bắn pháo hoa thời tiết có mưa phùn. Tuy nhiên, người dân tại đây vẫn cảm thấy mãn nhãn và tận hưởng màn bắn pháo hoa tầm cao. (Ảnh: Yến Thảo)


Người dân Thái Nguyên chào xuân cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng 

Kết thúc năm 2023, thành phố Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) tổ chức đêm nhạc với sự đầu tư lớn về khách mời và kỹ thuật. Đêm nhạc đã thu hút rất đông khán giả tới xem trực tiếp, cũng như theo dõi trực tuyến trên các trang thông tin của Thái Nguyên.

Chương trình Chào xuân Giáp Thìn 2024 diễn ra nhộn nhịp với những tiết mục của các nghệ sĩ như: Tùng Dương, Đức Phúc, Chí Trung, Minh Quân… (Ảnh: Huệ Chi)
Chương trình Chào xuân Giáp Thìn 2024 diễn ra nhộn nhịp với những tiết mục của các nghệ sĩ như: Tùng Dương, Đức Phúc, Chí Trung, Minh Quân… (Ảnh: Huệ Chi)
Tại khu vực diễn ra đêm nhạc, đông đảo người dân có mặt từ sớm để đón chờ và thưởng thức những tiết mục hấp dẫn. (Ảnh: Huệ Chi)
Tại khu vực diễn ra đêm nhạc, đông đảo người dân có mặt từ sớm để đón chờ và thưởng thức những tiết mục hấp dẫn. (Ảnh: Huệ Chi)

Tại địa điểm quảng trường Vạn Xuân (thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), màn đếm ngược cùng màn bắn pháo hoa tầm thấp diễn ra trong hơn 20 phút. Màn trình diễn đẹp mắt càng thu hút đông đảo hơn lượng người dân tới xem.

Pháo hoa rực rỡ tại quảng trường Vạn Xuân trong đêm giao thừa (Ảnh: Huệ Chi)
Pháo hoa rực rỡ tại quảng trường Vạn Xuân trong đêm giao thừa (Ảnh: Huệ Chi)

Năm nay, tỉnh Thái Nguyên tổ chức 7 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp chào đón Xuân Giáp Thìn 2024. Theo đó, người dân có thể theo dõi màn bắn pháo hoa tại TP. Thái Nguyên, TP. Phổ Yên, TP. Sông Công, huyện Đại Từ, huyện Phú Bình, huyện Phú Lương.

Các địa phương tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa. Riêng TP. Thái Nguyên sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 2 địa điểm là Quảng trường Võ Nguyên Giáp và Nhà văn hóa Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên.

Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Thành phố Yên Bái

Tỉnh Yên Bái năm nay tổ chức bắn pháo hoa tại 8 địa phương với 2 khung giờ khác nhau là 22h ngày 9/2 và 0h ngày 10/2. Ngoài bắn pháo hoa, các địa phương trong tỉnh Yên Bái cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí phục vụ nhân dân và du khách.

Còn 2 tiếng nữa mới đến thời khắc chuyển giao năm mới nhưng bầu trời tại thành phố Yên Bái đã rực rỡ pháo hoa. (Ảnh: Nhật Lệ)
Còn 2 tiếng nữa mới đến thời khắc chuyển giao năm mới nhưng bầu trời tại thành phố Yên Bái đã rực rỡ pháo hoa. (Ảnh: Nhật Lệ)

Ngoài ra, người dân vẫn đang tập trung đông đúc, háo hức chờ đón màn pháo hoa được thực hiện vào đúng khoảnh khắc giao thừa.

Rực rỡ sắc pháo hoa tại Bắc Ninh

Đúng giao thừa, bầu trời tại thành phố Bắc Ninh rực sáng bởi những màn pháo hoa. Năm nay, tỉnh Bắc Ninh có 15 điểm bắn pháo hoa tầm thấp, thời lượng mỗi điểm 15 phút, từ 00h00′ đến 00h15′ ngày 10/2/2024.

Tại điểm bắn phái hoa trung tâm văn hoá Luy Lâu, Thị xã Thuận Thành, Bắc Ninh, người dân tập trung hào hứng chiêm ngưỡng khoảnh khắc pháo hoa rực sáng trên bầu trời.

Bầu trời tại thị xã Thuận Thành, Bắc Ninh rực sáng bởi pháo hoa (Ảnh: Bích Lộc)
Bầu trời tại thị xã Thuận Thành, Bắc Ninh rực sáng bởi pháo hoa (Ảnh: Bích Lộc)


Không khí Tết sum vầy nơi biên cương 

Sau hơn 23 năm công tác, trung tá Vũ Đình Khuông (43 tuổi, Hà Nội) lần đầu tiên đón Tết cùng gia đình tại vùng biên giới xa xôi. Dù đã đón nhiều cái Tết xa nhà nhưng năm nay, sự xuất hiện của gia đình đã trở thành một niềm bất ngờ lớn đối với đồng chí. 

Cô Nguyễn Thị Mai (vợ trung tá Vũ Đình Khuông) chia sẻ: “Đây là năm đầu tiên tôi được đón Tết cùng chồng xa nhà, tôi cảm thấy các đồng chí, đồng đội tại đơn vị rất gần gũi, tình cảm. Hai mẹ con luôn muốn bên bố để bố hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Gia đình Trung tá Vũ Đình Khuông đón tất niên tại khu vực biên giới. (Ảnh: Phương Linh)
Gia đình Trung tá Vũ Đình Khuông đón tất niên tại khu vực biên giới. (Ảnh: Phương Linh)

Trong niềm hân hoan đón chào năm mới, Tết nơi biên cương trở nên đặc biệt. Và với Trung tá Vũ Đình Khuông, gia đình đã trở thành động lực vững chắc để người chiến sĩ yên tâm canh giữ biên giới.

Mãn nhãn khoảnh khắc chuyển giao năm mới tại tỉnh Bắc Giang 

Năm nay, địa bàn tỉnh Bắc Giang tổ chức 3 điểm bắn pháo hoa tại 1o điểm bắn pháo hoa ở 10 huyện, thành phố. Tại thành phố Bắc Giang, địa phương tổ chức bắn pháo hoa trong 15 phút với 150 giàn pháo.

 

 

Tại quảng trường 3/2 (Thành phố Bắc Giang), người dân hồi hộp countdown đón năm mới Giáp Thìn 2024. (Ảnh: Phương Linh)
Tại quảng trường 3/2 (Thành phố Bắc Giang), người dân hồi hộp countdown đón năm mới Giáp Thìn 2024. (Ảnh: Phương Linh)

Hòa Bình rộn ràng trước thềm năm mới

Khoảng 22h45, tại quảng trường 30/4 - Trung tâm huyện Yên Thuỷ (Hoà Bình), người dân hòa mình vào không khí đón giao thừa của cả nước. 

Bạn Bùi Thị Huyền (18 tuổi) chia sẻ: “Tôi có mặt từ 8h tối để đón xem chương trình văn nghệ Tết sum vầy. Bản thân tôi cũng rất nóng lòng để được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa cùng với gia đình và bạn bè”. (Ảnh: Ngọc Hà)

Người dân nô nức đổ về các địa điểm bắn pháo hoa trước thời khắc giao thừa (Ảnh: Ngọc Hà)
Người dân nô nức đổ về các địa điểm bắn pháo hoa trước thời khắc giao thừa (Ảnh: Ngọc Hà)

Vào thời khắc giao thừa, người dân nơi đây đón chào năm mới với màn pháo hoa tầm thấp kéo dài trong khoảng 15 phút. Mặc dù thời tiết khá lạnh, nhiều người vẫn nô nức ngước lên bầu trời, ngắm nhìn pháo hoa tỏa sáng giữa không trung.

Bạn Trần Trung Hiếu chia sẻ: “Hi vọng rằng sang năm mới tôi có thêm nhiều cơ hội để phát triển bản thân hơn, mong cho gia đình luôn mạnh khoẻ và thật nhiều hạnh phúc”.

Pháo hoa giữa đêm giao thừa được người dân nhanh chóng lưu lại khoảnh khắc. (Ảnh: Ngọc Hà)
Pháo hoa giữa đêm giao thừa được người dân nhanh chóng lưu lại khoảnh khắc. (Ảnh: Ngọc Hà)

Hải Phòng rộn ràng chờ pháo hoa

Trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn, thành phố Hải Phòng sẽ bắn 6.000 quả pháo hoa tầm cao và 1.440 giàn tầm thấp tại 12 điểm. Thời gian bắn pháo kéo dài liên tục trong 15 phút. 

Người dân háo hức đổ về quảng trường Nhà hát lớn Hải Phòng để theo dõi chương trình nghệ thuật chào đón năm mới và chờ xem pháo hoa đêm giao thừa từ sớm. (Ảnh: Hương Giang)
Người dân háo hức đổ về quảng trường Nhà hát lớn Hải Phòng để theo dõi chương trình nghệ thuật chào đón năm mới và chờ xem pháo hoa đêm giao thừa từ sớm. (Ảnh: Hương Giang)

Vào lúc 23h, tại điểm cầu Nhà hát lớn thành phố Hải Phòng, các tuyến đường xung quanh đều đã bị cấm phương tiện để phục vụ cho màn bắn pháo hoa sẽ diễn ra lúc giao thừa. 

Các lực lượng chức năng cũng đã có mặt từ sớm để đảm bảo an toàn cho người dân nơi đây. Người dân nghiêm túc chấp hành quy định, không chen lấn, xô đẩy khi di chuyển vào khu vực Nhà hát. 

Bạn Lê Khánh Linh (20 tuổi, Hải Phòng) chia sẻ: “Rất dễ xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy trong những ngày đặc biệt thế này. Mình và gia đình thấy yên tâm hơn khi có sự xuất hiện của các cơ quan chức năng tại các điểm bắn pháo hoa”.

Không khí Tết bình dị nơi xóm làng tỉnh Hà Tĩnh

Không giống với không khí Tết nơi các thành phố lớn, tại huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh), người dân nơi xóm nhỏ đón không khí Tết ấm cúng, giản đơn. Lúc này, mỗi gia đình tại đây cùng nhau góp củi khô và nhóm lửa trại. 

Bạn Hồng Ngọc (24 tuổi) tâm sự: “Sau một năm bộn bề công việc ở Hà Nội, tôi đã luôn háo hức ngày trở về nhà để cùng bà con quanh nhà ngồi bên bếp lửa và hát đón giao thừa. Tôi nhớ những giây phút này lắm!”. 

Trước thềm năm mới, người dân ngồi quây quần bên nhau và hát những bản tình ca đón Xuân sang. (Ảnh: Viết Học)
Trước thềm năm mới, người dân ngồi quây quần bên nhau và hát những bản tình ca đón Xuân sang. (Ảnh: Viết Học)

Quảng Trị đội mưa đón Tết 

Dù thời tiết ngày cuối cùng của năm không mấy thuận lợi, mưa phùn kéo dài nhưng người dân nơi đây vẫn đổ xô đến Trung tâm văn hóa - điện ảnh tỉnh Quảng Trị để cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật Mừng Đảng - Mừng Xuân với chủ đề “Khát vọng Quảng Trị”.

Từ 23 giờ, người dân Quảng Trị đội mưa đón xem chương trình nghệ thuật cuối năm. (Ảnh: Hà Trang)
Từ 23 giờ, người dân Quảng Trị đội mưa đón xem chương trình nghệ thuật cuối năm. (Ảnh: Hà Trang)
Chương trình nghệ thuật thu hút sự chú ý của người dân địa phương với sự tham gia của đoàn nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Hà Trang)
Chương trình nghệ thuật thu hút sự chú ý của người dân địa phương với sự tham gia của đoàn nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Hà Trang)
Đúng 0h00 ngày 10/2 (mùng 1 Tết), những tràng pháo hoa liên tiếp vụt sáng rực rỡ trên bầu trời thành phố Đông Hà. (Ảnh: Hà Trang)
Đúng 0h00 ngày 10/2 (mùng 1 Tết), những tràng pháo hoa liên tiếp vụt sáng rực rỡ trên bầu trời thành phố Đông Hà. (Ảnh: Hà Trang)

Chị Nguyễn Thị Phương Nhi lần đầu tiên đưa con nhỏ đi xem pháo hoa chia sẻ: "Thời tiết khá lạnh nên mình mặc ấm cho con và đưa con đến đây để đón không khí tết cùng mọi người. Đây cũng là khoảnh khắc lưu lại kỷ niệm bên gia đình nhỏ".

Đà Lạt nhộn nhịp đón năm Giáp Thìn 

Trái với không khí ấm áp tại miền Nam, thời tiết Đà Lạt thời điểm giao thừa có phần se lạnh. Tuy nhiên, nhiều người đã có mặt ở khu vực trung tâm từ sớm để theo dõi chương trình biểu diễn nghệ thuật và chờ đợi thời khắc bắn pháo hoa chào năm mới.

Bạn Thu Thảo (Đà Lạt) chia sẻ: "Năm nay khách du lịch đến Đà Lạt dịp giao thừa không đông nên không gian khá thoáng mát, không lo lắng tắc đường hay bị chắn tầm nhìn".

z5149642204815_bb98a7f78d754f987b8cb24024b2a4b9.jpg
Đông đảo người dân tập trung tại quảng trường Lâm Viên để chờ xem pháo hoa. (Ảnh: Hà Linh)
z5149640773308_0c8d4072f84eafe38492498e057c5329.jpg
Không khí se lạnh, nhiều hàng quán vỉa hè tại hồ Xuân Hương có dịch vụ đốt lửa sưởi ấm nếu khách cần. (Ảnh: Hà Linh)
z5149946000584_ffc877f24c1c9181235cc7a41cace2c3.jpg
Năm nay, Đà Lạt có hai điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại tiểu công viên trước công viên Yersin và bến du thuyền hồ Xuân Hương. (Ảnh: Hà Linh)

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN