Sĩ tử Hà Nội mang theo nhiều kỳ vọng trước ngày thi vào 10
(Sóng trẻ) - Sáng 29/5, đông đảo học sinh lớp 9 cùng phụ huynh đã có mặt tại nhiều điểm thi trên địa bàn thành phố Hà Nội để làm thủ tục dự thi vào lớp 10 công lập năm học 2026 - 2027.
Năm nay, Hà Nội có gần 125.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập, tăng hơn 21.000 thí sinh so với năm trước. Số lượng thí sinh gia tăng khiến kỳ thi tiếp tục được đánh giá là có tính cạnh tranh cao, tạo thêm áp lực cho nhiều học sinh và phụ huynh trước ngày thi chính thức.
Tại điểm thi trường THPT Hoài Đức B (xã An Khánh, Hà Nội), nhiều học sinh và phụ huynh đã có mặt từ sớm làm thủ tục dự thi, rà soát thông tin và tìm hiểu vị trí phòng thi trước ngày thi chính thức. Tại các phòng thi, thí sinh được phổ biến quy chế, hướng dẫn kiểm tra thông tin dự thi và lưu ý những quy định quan trọng trước khi bước vào kỳ thi lớp 10 công lập năm 2026.
Thí sinh Tạ Công Tùng Lâm (xã An Khánh, Hà Nội) cho biết, bản thân vẫn còn khá căng thẳng khi kỳ thi đã cận kề. “Mình khá hồi hộp vì đây là kỳ thi quan trọng. Khi nghe thầy cô phổ biến quy chế, mình cảm thấy yên tâm phần nào khi đã nắm rõ được cách thức làm bài và thời gian thi”, Lâm bày tỏ.
Theo Tùng Lâm, Ngữ văn là môn bạn cảm thấy tự tin nhất sau quá trình ôn tập, trong khi Tiếng Anh lại là môn khiến bạn lo lắng nhiều hơn vì chưa thực sự chắc kiến thức. Dù vậy, Lâm vẫn hy vọng có thể hoàn thành tốt bài thi để đạt được kết quả như mong muốn. “Nguyện vọng 1 của mình là THPT Hoài Đức B, còn nguyện vọng 2 là THPT Cao Bá Quát. Nếu đúng với năng lực hiện tại, mình nghĩ khả năng đỗ nguyện vọng 2 sẽ cao hơn”, Tùng Lâm cho biết.
Trái với tâm trạng lo lắng của nhiều thí sinh, bạn Nguyễn Hữu Đức (xã Hoài Đức, Hà Nội) lại tỏ ra khá tự tin trước ngày thi. Hữu Đức cho biết bản thân đã hoàn thành việc ôn tập từ sớm và hiện chủ yếu giữ tinh thần thoải mái để bước vào kỳ thi.
Hữu Đức chia sẻ: “Mình khá sẵn sàng cho ngày mai. Môn mình tự tin nhất là Toán vì mình đã luyện đề nhiều trong thời gian qua. Hiện tại, mình chỉ cố gắng nghỉ ngơi sớm và giữ tâm lý ổn định để vào phòng thi làm bài tốt nhất có thể”.
Không chỉ học sinh, nhiều phụ huynh cũng mang theo tâm trạng thấp thỏm trong ngày con đi làm thủ tục dự thi. Dù cố gắng giữ sự thoải mái để tiếp thêm tinh thần cho con, song, sự lo lắng vẫn hiện rõ trên gương mặt của nhiều người đang đứng chờ bên ngoài cổng trường.
Đến cùng con làm thủ tục, chị Khánh Ly (phường Dương Nội, Hà Nội) cho biết cả gia đình đều hồi hộp và thời gian sinh hoạt trong gia đình cũng có nhiều thay đổi khi thời điểm thi đã đến rất gần. “Dù người lớn cố gắng giữ tâm lý thoải mái để động viên con nhưng thật sự vẫn rất lo lắng và bồn chồn trước kỳ thi quan trọng này”, chị Ly tâm sự.
Ngoài cổng trường, nhiều phụ huynh vẫn lựa chọn nán lại trong lúc con hoàn tất thủ tục dự thi. Những lời dặn dò về giấy tờ, giờ giấc hay ánh mắt thấp thỏm dõi theo con phần nào cho thấy sự quan tâm và đồng hành của gia đình trước kỳ thi quan trọng.
Bên cạnh phụ huynh và giáo viên, nhiều tình nguyện viên cũng có mặt từ sớm để hỗ trợ và tiếp thêm tinh thần cho các sĩ tử trước ngày thi chính thức. Không khí tại khu vực cổng trường vì thế cũng trở nên sôi nổi hơn với những lời động viên và hoạt động tiếp sức mùa thi.
Kỳ thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội từ lâu đã trở thành dấu mốc đáng nhớ đối với nhiều học sinh. Không chỉ là cuộc cạnh tranh về điểm số, đây còn là khoảng thời gian các sĩ tử học cách đối diện với áp lực và trưởng thành hơn sau những thử thách đầu tiên trên hành trình học tập.
|
Để phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027, Hà Nội bố trí 224 điểm thi với khoảng 5.300 phòng thi chính thức cùng gần 400 phòng dự phòng. Khoảng 18.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và gần 2.000 cán bộ thanh tra được huy động nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Theo kế hoạch, thí sinh sẽ chính thức dự thi vào ngày 30 và 31/5 với ba môn Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán; các môn chuyên sẽ diễn ra vào ngày 1/6. Dự kiến từ ngày 19 - 22/6, Hà Nội sẽ công bố điểm thi trên cổng thông tin của Sở GD-ĐT và cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố. |

