"Thất nghiệp vui vẻ": Khi thất nghiệp không còn là cơn ác mộng
(Sóng trẻ) - Thất nghiệp từng là nỗi sợ lớn với nhiều người trẻ, nhưng giờ đây, chuyện đó dường như đã khác. Thay vì lo lắng hay tự tạo áp lực, nhiều bạn trẻ chọn “nghỉ ngơi có kế hoạch”, tận hưởng quãng thời gian rảnh rỗi và làm mới chính mình.
Người trẻ lựa chọn 'khoảng nghỉ' giữa thị trường lao động khắc nghiệt
Thị trường lao động ở Việt Nam hiện nay đã không còn dễ thở như trước. Yêu cầu kinh nghiệm ngày càng khắt khe, mức lương cũng không mấy hấp dẫn. Trong khi cuộc cạnh tranh CV trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết, không chỉ giữa con người với nhau mà còn với máy móc hiện đại và công nghệ. Điều đó khiến nhiều người trẻ rơi vào cảm giác mệt mỏi và bế tắc.
Mỗi ngày họ tìm kiếm và gửi đi hàng chục email xin việc, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng hoặc những buổi phỏng vấn căng thẳng. Giữa thực tế đó, không ít người trẻ đã chọn một lối sống khác: thay vì cuốn theo vòng xoáy tìm việc, họ tận dụng khoảng thời gian thất nghiệp để sống chậm lại không còn xem việc chưa có công việc là thất bại, mà coi đó là “khoảng nghỉ” để vui vẻ.
Bùi Phương (25 tuổi, Thanh Hóa) từng làm nhân viên tư vấn phần mềm cho một công ty công nghệ Ipos. Sau 3 năm gắn bó Phương quyết định nghỉ công việc này và "nạp lại năng lượng" cho bản thân. Đã 4 tháng kể từ ngày nộp đơn xin nghỉ việc, nhưng Phương không tìm kiếm công việc mới mà dành thời gian chăm sóc bản thân và tận hưởng trọn vẹn những ngày tháng "thất nghiệp vui vẻ" ở tuổi 25.
“Thời gian đầu mình cũng hơi lo vì sợ nghỉ lâu sẽ bị tụt lại so với mọi người. Nhưng rồi mình nhận ra bản thân đã quá mệt mỏi với áp lực doanh số, áp lực từ xếp và áp lực từ những vị khách hàng khó tính. Thế nên mình cho phép bản thân nghỉ ngơi, không làm gì cả một thời gian” Phương chia sẻ.

Khoảng thời gian này, cô dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, thường xuyên về thăm bố mẹ. Cô như được sống đúng với chính mình: mỗi sáng dậy sớm nhưng không lo tới công ty trễ, cô thường ra bờ hồ đón bình minh, đi bộ vài vòng tập thể dục. Cuối tuần Phương hay đi cà phê tâm sự với bạn bè của mình và lên kế hoạch cho những chuyến đi du lịch nghỉ dưỡng sắp tới cùng nhau.

Khác với lo lắng của nhiều người, cô đã lên kế hoạch tài chính từ trước. "Mỗi tháng khi còn đi làm, mình đều trích khoảng 10 - 15% thu nhập vào “quỹ nghỉ việc”. Nhờ đó, giai đoạn hiện tại không khiến mình quá áp lực về tiền bạc" Phương chia sẻ thêm.
Với Huyền Trân (22 tuổi, Hà Nội) vừa mới ra trường được 2 tháng. Dù đã gửi CV cho một số công ty nhưng vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Tuy nhiên, thay vì căng thẳng, Trân lại chọn cách dành thời gian để học thêm ngôn ngữ mới.


“Lúc đầu mình cũng hơi lo vì thấy bạn bè xung quanh ai cũng đi làm hết rồi. Nhưng rồi mình nghĩ, thời gian này nếu cứ ngồi chờ thì phí quá. Vì vậy, mình đã đăng ký một khóa học IELTS và nhận làm part-time tại một quán trà sữa. Vừa có thêm tiền tiêu, vừa gặp gỡ được nhiều người bạn mới, cảm giác cũng thoải mái hơn nhiều" Huyền Trân cười nói.

Với Huyền Trân, “thất nghiệp” không có nghĩa là “ngồi không”. Cô xem đây là giai đoạn chuyển tiếp để chuẩn bị hành trang kỹ hơn trước khi bước vào môi trường làm việc chính thức. “Mình muốn khi nhận được công việc mới thì bản thân đã sẵn sàng cả về kỹ năng và tinh thần. Thế nên dù hiện tại thu nhập không nhiều nhưng mình vẫn cảm thấy vui vẻ" Huyền Trân chia sẻ.
"Thất nghiệp vui vẻ" - Xu hướng sống chậm của người trẻ
Cả Phương và Trân đều có điểm chung là họ không xem thất nghiệp là thất bại. Thay vào đó, họ coi đây là cơ hội để nghỉ ngơi, nhìn lại bản thân và sắp xếp lại cuộc sống. Với họ, “thất nghiệp vui vẻ” không đồng nghĩa với lười biếng, mà là biết cách tận hưởng, học hỏi và chuẩn bị cho chặng đường mới.
“Trước đây mình từng nghĩ nghỉ việc là điều tệ, nhưng giờ mình lại thấy biết ơn vì có khoảng thời gian này. Mình được đi đây đó, chăm sóc bản thân và nhìn nhận lại điều mình thật sự muốn. Khi quay lại làm việc, chắc chắn mình sẽ chọn công việc phù hợp hơn với bản thân,” Bùi Phương chia sẻ.
Xu hướng này diễn ra trên toàn cầu với tên gọi "Funemployment" - Thất nghiệp vui vẻ (ghép từ Fun - vui vẻ và Unemployment - thất nghiệp). Thay vì cố gắng chạy theo “cuộc đua” tìm việc - rải CV, “thất nghiệp vui vẻ” lại cho phép nhiều bạn trẻ có cơ hội….
Huyền Trân cho biết: “Thất nghiệp sẽ chỉ vui vẻ nếu người trẻ có thể thiết kế khoảng thời gian này một cách chủ động, có chủ đích. Đó không phải là một thất bại, tuy vậy vẫn nên tránh nghỉ quá lâu và không có kế hoạch dẫn tới mất động lực làm việc”
Theo số liệu từ cục Thống kê, Quý III/2025, cả nước ghi nhận 1,6 triệu thanh niên 15-24 tuổi không có việc làm, không tham gia học tập đào tạo, chiếm 11,5% tổng số thanh niên Việt Nam. Số lượng này tăng tăng hơn 222.000 người so với quý II/2025 và tăng 183.000 người so với cùng kỳ năm 2024. Trong bối cảnh kinh tế biến chuyển, nghỉ việc lại không là vấn đề xa lạ trong giới trẻ.


Mặc dù có thể tận hưởng những khoảng thời gian thư giãn, nhưng cần đảm bảo người trẻ vẫn duy trì tư duy tích cực và sẵn sàng hành động khi cần để tiếp tục hành trình tìm kiếm công việc mới.
Hà Vy - Hồng Phương