Tọa đàm “Thúc đẩy sự nghiệp Đức 2026”
(Sóng trẻ) - Sáng 11/4, tại Viện Goethe Hà Nội, tọa đàm “Thúc đẩy sự nghiệp Đức 2026” diễn ra, cung cấp thông tin về cơ hội học tập, làm việc tại Đức.
Tọa đàm “Thúc đẩy sự nghiệp Đức 2026” do Viện Goethe Hà Nội phối hợp với các tổ chức Đức tại Việt Nam tổ chức. Chương trình có sự tham gia của nhiều diễn giả đến từ các tổ chức Đức và Việt Nam, gồm: ông Michael Kratz - Đại diện Đại sứ quán Đức tại Việt Nam; bà Sabine Wilmes - Phó Viện trưởng, Trưởng phòng Ngôn ngữ viện Goethe; bà Afsana Rezaie - Phó Giám đốc Chương trình Đổi mới Giáo dục Nghề nghiệp Việt Nam (GIZ); bà Vũ Hồng Thúy - Trưởng bộ phận đào tạo, Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức tại Việt Nam (AHK) và ông Felix Wagenfeld - Trưởng đại diện Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD).
Phát biểu mở đầu tọa đàm, ông Michael Kratz nhấn mạnh mối quan hệ giữa Việt Nam và Đức đang ngày càng bền chặt, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và lao động. Theo ông, các chương trình đưa người lao động và học viên sang Đức hiện được xây dựng theo hướng minh bạch, rõ ràng, không phát sinh chi phí ẩn, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.
Chương trình hướng tới cung cấp thông tin toàn diện về nước Đức, bao gồm hệ thống giáo dục, mô hình đào tạo nghề kết hợp lý thuyết - thực hành, cũng như điều kiện sống và làm việc. Qua đó, người tham dự có thêm cơ sở để lựa chọn lộ trình phù hợp với năng lực và mục tiêu cá nhân trong dài hạn.
Các diễn giả từ nhiều tổ chức cũng mang đến góc nhìn đa chiều về cơ hội nghề nghiệp tại Đức. Đại diện DAAD cho biết, sau khi hoàn thành chương trình học, người học có thể ở lại tìm việc và ký hợp đồng lao động dài hạn mà không cần trở về nước ngay, nhờ các chính sách cởi mở của Đức.
Bên cạnh cơ hội, chương trình cũng chỉ ra những thách thức như rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hóa và yêu cầu thích nghi khi hội nhập. Các thông tin về hỗ trợ trước và sau khi sang Đức, đặc biệt trong các lĩnh vực như xây dựng, y tế và kỹ thuật, được cung cấp nhằm giúp người học chuẩn bị tốt hơn.
Đặc biệt, Không chỉ có các diễn giả tại hội trường, tọa đàm còn ghi nhận phần chia sẻ trực tuyến từ Lý Thùy Dương (sinh viên nghề ngành điện) và Nguyễn Thị Cẩm Tú (ngành kỹ thuật vệ sinh, sưởi ấm và điều hòa không khí), mang đến những trải nghiệm thực tế về học tập và làm việc tại Đức.
Khép lại chương trình, toạ đàm đã mang đến nhiều thông tin thiết thực, giúp người trẻ có cái nhìn rõ ràng hơn về cơ hội học tập và làm việc tại Đức. Bên cạnh đó, sự kiện còn góp phần định hướng lựa chọn nghề nghiệp và lộ trình phát triển cá nhân trong dài hạn. Những chia sẻ thực tế từ diễn giả và khách mời đã tạo nên không khí trao đổi cởi mở, gần gũi, trở thành cầu nối giúp người trẻ tiếp cận cơ hội quốc tế một cách chủ động và bền vững.


-1756651692.png)