Vũ Cát Tường: âm nhạc là phi giới tính

(Sóng Trẻ) - Đánh dấu sự trở lại hoành tráng với 3 giải thưởng uy tín cùng một single mới “Don’t You ” đầy sức sống, Vũ Cát Tường hứa hẹn một năm 2016 thật bùng nổ với nghệ thuật. Cùng với đó, nữ ca sĩ sẽ vẫn tiếp tục giữ vững phong cách tomboy mạnh mẽ.

Để tình yêu chắp cánh

Được ưu ái gọi với danh hiệu “hit-maker”, Vũ Cát Tường cảm thấy hạnh phúc vì đã được khán giả công nhận những nỗ lực của bản thân. Tuy nhiên không phải vì thế mà nữ ca sỹ quên đi mất vị trí của mình ở đâu trong nền âm nhạc Việt. Vũ Cát Tường thừa nhận, “Mỗi khi ra một sản phẩm mới, tôi chỉ mong sẽ được khán giả đón nhận. Liệu ca khúc ấy có trở thành hit hay không, tôi nghĩ phần nhiều là do may mắn, cũng không dám dự đoán hay mong chờ quá nhiều.”

Có được những thành công ấy ngày hôm nay, Vũ Cát Tường cho rằng bản thân thực sự không có những bí quyết gì thực sự lớn lao. Nài may mắn, đó là kết quả của cả một quá trình nỗ lực, học hỏi, không ngừng tìm hiểu bản thân và đặc biệt là tình yêu. Cô cho rằng, tình yêu đóng vai trò quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình.

“Tình yêu ấy không phải chỉ riêng tình yêu đôi lứa, đó là tình yêu cuộc sống, tình yêu âm nhạc đã thôi thúc tôi.”

726eb86f8_vct_anh_1.jpg

“Và trong tình yêu, Vũ Cát Tường sẽ luôn hết mình. Bởi chính nhờ đó đã thúc đẩy, đã truyền cho Vũ Cát Tường những cảm hứng để viết nên những giai điệu trong cuộc đời.”

Nhận được tấm bằng tốt nghiệp loại Giỏi chuyên ngành Kỹ thuật Y sinh tại ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP. HCM), Vũ Cát Tường cũng chia sẻ nếu không bước chân vào con đường âm nhạc, cô sẽ trở thành một kỹ sư. Nhưng sự nhạy cảm trong cảm xúc cùng với tình yêu âm nhạc đã mang nữ ca sỹ đến với đam mê của mình. 

Đối với cô, bất cứ một chút cảm xúc nào cũng có thể trở thành lời bài hát bởi “Âm nhạc chính là hơi thở của Vũ Cát Tường.”

Đừng quan tâm tới giới tính

Cũng bằng sự nhạy cảm, Vũ Cát Tường mong muốn được kể nhiều câu chuyện trong cuộc sống bằng âm nhạc. Đối với Cát Tường, âm nhạc là phi giới tính. Bởi vậy nên cô luôn “biến hoá” trong ngôi xưng khi hoá thân thành các nhân vật trong những câu chuyện của mình với mong muốn chạm tới trái tim của mỗi người.

“Vũ Cát Tường là “anh” trong bài hát khi muốn đứng dưới góc nhìn mạnh mẽ của một người con trai; là “em” khi muốn truyền tải cái nhẹ nhàng, sự uỷ mị, nhớ nhung của con gái.”

Cũng vì vậy mà cô luôn mong khán giả đừng chú ý quá nhiều tới giới tính của mình, giới tính chỉ là một phần của cơ thể. Điều quan trọng là tâm hồn, là cách con người cư xử với nhau và cống hiến cho xã hội. Lúc này, đối với Vũ Cát Tường, điều cô quan tâm nhất là âm nhạc.

726eb86f8_vct_anh_2.jpg

Hầu hết, tất cả những ca khúc của Vũ Cát Tường đều được khán giả đón nhận tích cực. Có lẽ bởi mỗi sáng tác của Cát Tường đều dựa trên cảm xúc và những chất liệu đời sống cá nhân. Hiểu được lời nhạc, nắm chắc được cảm xúc của bài hát, Vũ Cát Tường luôn cho thấy một sự văn minh khi thể hiện tác phẩm của mình.

Không cần chiêu trò hay scandal để nổi tiếng, Vũ Cát Tường đã chứng minh được tài năng của mình qua những sản phẩm ngày càng chất lượng. Đây thực sự là một tín hiệu tích cực cho nền giải trí Việt Nam đang đứng trước sự xâm nhập ngày càng mạnh mẽ hơn từ âm nhạc nước nài.

“Càng nhận được nhiều giải thưởng, càng có nhiều khán giả theo dõi, tôi phải càng làm tốt hơn trước. Tôi sẽ lấy những áp lực trở thành động lực để có thể tiến bộ hơn sau mỗi lần trở lại.”

Trần Công Tâm
Báo mạng điện tử K33

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào cuộc đua lớp 10 công lập

Gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào cuộc đua lớp 10 công lập

Tin nổi bật6 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 30/5, học sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại 224 điểm thi. Sĩ tử, phụ huynh và địa điểm thi trong tâm thế sẵn sàng cho môn thi đầu tiên.

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN