‘Pháo đài bay’ B-52 sau hơn nửa thế kỷ dưới lòng hồ

(Sóng trẻ) - Trải qua hơn nửa thế kỉ, xác máy bay B-52 nằm giữa lòng Hồ Hữu Tiệp như một chứng tích sống, gợi nhắc về những ngày đêm khói lửa và ý chí kiên cường của quân dân Thủ đô.

Hồ Hữu Tiệp nằm trên địa bàn phường Ngọc Hà, Hà Nội là nơi lưu giữ xác máy bay B-52 bị bắn hạ trong chiến dịch 12 ngày đêm năm 1972. Năm 1990, Nhà nước công nhận địa điểm này là Di tích lịch sử quốc gia. (Ảnh: Như Quỳnh)
Hồ Hữu Tiệp nằm trên địa bàn phường Ngọc Hà, Hà Nội là nơi lưu giữ xác máy bay B-52 bị bắn hạ trong chiến dịch 12 ngày đêm năm 1972. Năm 1990, Nhà nước công nhận địa điểm này là Di tích lịch sử quốc gia. (Ảnh: Như Quỳnh)
Chiếc “pháo đài bay” B-52 nằm dưới lòng hồ Hữu Tiệp là một trong những khí tài được Mỹ huy động trong chiến dịch Linebacker II. (Ảnh: Như Quỳnh)
Chiếc “pháo đài bay” B-52 nằm dưới lòng hồ Hữu Tiệp là một trong những khí tài được Mỹ huy động trong chiến dịch Linebacker II. (Ảnh: Như Quỳnh)
Vào đêm ngày 27/12/1972, trong cao điểm của chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không”, Tiểu đoàn 72 (thuộc Trung đoàn 285, Đoàn Phòng không Hải Phòng) đã phóng tên lửa bắn trúng một chiếc B-52 của đế quốc Mỹ. (Ảnh: Như Quỳnh)
Vào đêm ngày 27/12/1972, trong cao điểm của chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không”, Tiểu đoàn 72 (thuộc Trung đoàn 285, Đoàn Phòng không Hải Phòng) đã phóng tên lửa bắn trúng một chiếc B-52 của đế quốc Mỹ. (Ảnh: Như Quỳnh)
Chiếc B-52 trúng đạn khi chưa kịp cắt bom, nổ tung trên bầu trời. Phần lớn thân và cánh máy bay rơi cắm xuống lòng hồ Hữu Tiệp. Một phần khác rơi xuống đường Hoàng Hoa Thám (gần vườn Bách Thảo). (Ảnh: Như Quỳnh)
Chiếc B-52 trúng đạn khi chưa kịp cắt bom, nổ tung trên bầu trời. Phần lớn thân và cánh máy bay rơi cắm xuống lòng hồ Hữu Tiệp. Một phần khác rơi xuống đường Hoàng Hoa Thám (gần vườn Bách Thảo). (Ảnh: Như Quỳnh)
Phần xác chiếc máy bay B-52 với thân, cánh và bộ phận càng hạ cánh vẫn nhô lên khỏi mặt nước hồ Hữu Tiệp như một chứng tích đanh thép về thất bại của lực lượng không quân Mỹ trên bầu trời Hà Nội. (Ảnh: Như Quỳnh)
Phần xác chiếc máy bay B-52 với thân, cánh và bộ phận càng hạ cánh vẫn nhô lên khỏi mặt nước hồ Hữu Tiệp như một chứng tích đanh thép về thất bại của lực lượng không quân Mỹ trên bầu trời Hà Nội. (Ảnh: Như Quỳnh)
“Pháo đài bay bất khả chiến bại” giờ chỉ còn là những mảnh sắt nằm gọn trong lòng hồ. (Ảnh: Như Quỳnh)
“Pháo đài bay bất khả chiến bại” giờ chỉ còn là những mảnh sắt nằm gọn trong lòng hồ. (Ảnh: Như Quỳnh)
Thân vỏ máy bay đã nằm trong lòng hồ hơn nửa thế kỷ, nằm dọc theo hướng Đông Nam - Tây Bắc (hướng bay xâm nhập Hà Nội). Trước tình trạng xuống cấp và nguy cơ biến thành phế tích, tháng 4/2021 thành phố Hà Nội đã khẩn trương thực hiện dự án tu bổ, cải tạo di tích quốc gia hồ Hữu Tiệp và đón du khách tham quan trở lại. (Ảnh: Như Quỳnh)
Thân vỏ máy bay đã nằm trong lòng hồ hơn nửa thế kỷ, nằm dọc theo hướng Đông Nam - Tây Bắc (hướng bay xâm nhập Hà Nội). Trước tình trạng xuống cấp và nguy cơ biến thành phế tích, tháng 4/2021 thành phố Hà Nội đã khẩn trương thực hiện dự án tu bổ, cải tạo di tích quốc gia hồ Hữu Tiệp và đón du khách tham quan trở lại. (Ảnh: Như Quỳnh)
Du khách nước ngoài hứng thú khi tìm hiểu và tham quan di tích đặc biệt này. (Ảnh: Như Quỳnh)
Du khách nước ngoài hứng thú khi tìm hiểu và tham quan di tích đặc biệt này. (Ảnh: Như Quỳnh)
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, hồ Hữu Tiệp vẫn lặng lẽ hiện hữu như “đài tưởng niệm sống” về một thời hoa lửa. Địa danh này không chỉ là niềm tự hào của làng hoa Ngọc Hà, mà còn là lời nhắc nhở bền bỉ cho các thế hệ mai sau về giá trị của hòa bình và ý chí quật cường của dân tộc. (Ảnh: Như Quỳnh)
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, hồ Hữu Tiệp vẫn lặng lẽ hiện hữu như “đài tưởng niệm sống” về một thời hoa lửa. Địa danh này không chỉ là niềm tự hào của làng hoa Ngọc Hà, mà còn là lời nhắc nhở bền bỉ cho các thế hệ mai sau về giá trị của hòa bình và ý chí quật cường của dân tộc. (Ảnh: Như Quỳnh)

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật2 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật3 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin nổi bật3 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN