Áp lực chọn ngành theo xu hướng: Khi AI và truyền thông số lên ngôi
(Sóng trẻ) - Trước bối cảnh công nghệ và truyền thông số phát triển mạnh mẽ, nhiều bạn trẻ đang đứng trước sự chênh vênh khi lựa chọn ngành học và định hướng sự nghiệp. Việc chạy theo các ngành có sức hút lớn hiện nay không chỉ là bài toán về xu hướng, mà còn đặt ra không ít trăn trở về sự phù hợp và tính bền vững trong tương lai.
Từ lựa chọn ban đầu đến sức hút của ngành học xu hướng
Thời điểm cuối cấp 3 là giai đoạn quan trọng khi học sinh phải đưa ra quyết định về ngành học tương lai. Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, các ngành liên quan đến AI, truyền thông số hay marketing đang trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều sĩ tử.
Trước việc lựa chọn ngành học, em Nguyễn Mai Hương Ly (học sinh lớp 12 trường THPT Tạ Quang Bửu) chia sẻ: “Em thấy các ngành liên quan đến truyền thông và công nghệ đang rất phát triển, có nhiều cơ hội việc làm. Bản thân em cũng chịu ảnh hưởng nhất định từ các nội dung trên mạng xã hội, từ đó hình thành sự hứng thú với lĩnh vực này”.
Tuy nhiên, bên cạnh việc khai thác thông tin trên mạng xã hội hay qua lời giới thiệu, việc tiếp cận sâu hơn về chương trình đào tạo cụ thể và các trải nghiệm nghề nghiệp thực tế vẫn là một thách thức lớn đối với không ít học sinh.
Từ trải nghiệm thực tế đến bài toán định hướng lâu dài
Không chỉ dừng lại ở lựa chọn ban đầu, quá trình học tập tại đại học dần giúp sinh viên có cái nhìn thực tế hơn về ngành học. Thông qua việc tiếp cận kiến thức chuyên sâu và các hoạt động thực hành, người học có cơ hội tự đánh giá năng lực cũng như mức độ phù hợp với nghề nghiệp trong tương lai.
Ở năm học đầu tiên, nhiều sinh viên bắt đầu làm quen với môi trường đào tạo và từng bước hình dung rõ hơn về ngành học đã lựa chọn. Bạn Đỗ Văn Quang (sinh viên năm nhất ngành Truyền thông đa phương tiện Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho biết: “Chúng em được tiếp cận với các hoạt động thực hành và thực chiến ngay từ năm đầu tiên, không phải đợi đến năm hai hay năm ba”.
Ở giai đoạn bắt đầu quá trình học tập tại đại học, nhiều sinh viên bắt đầu “vỡ ra” rằng ngành học không chỉ dừng ở sự sáng tạo mà còn yêu cầu tính kỷ luật và khả năng thích ứng cao. Việc đối mặt với thực tế này giúp các bạn trẻ thay đổi thói quen làm việc tự do, từ đó bắt đầu rèn luyện phong cách chuyên nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Không chỉ dừng lại ở việc thích nghi với môi trường học tập, khi tiến sâu hơn vào ngành, sinh viên cũng dần có cái nhìn rõ ràng hơn về cơ hội và mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực mình theo đuổi. Bạn Nguyễn Thị Ngọc Trâm (sinh viên năm ba ngành Truyền thông đa phương tiện, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) nhận định: “Ngành mang lại nhiều cơ hội việc làm với đa dạng vị trí từ các doanh nghiệp, nhưng đi kèm là mức độ cạnh tranh cao. Vì vậy, sinh viên cần chủ động trau dồi thêm các kỹ năng bổ trợ để nâng cao lợi thế của bản thân trong quá trình ứng tuyển”.
Xu hướng lựa chọn các ngành liên quan đến AI và truyền thông số phản ánh sự thay đổi trong tư duy nghề nghiệp của giới trẻ. Tuy nhiên, từ lựa chọn của học sinh lớp 12 đến trải nghiệm của sinh viên và định hướng của người sắp tốt nghiệp cho thấy việc chọn ngành không chỉ là chạy theo sức hút truyền thông, mà cần sự cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo phù hợp và bền vững trong tương lai.


-1756651692.png)