Apple tăng cường bảo mật cho iphone

(Sóng trẻ)-Trong vài tuần qua, người dùng có thể nhận thấy một thông điệp bí ẩn xuất hiện trên iPhone sau vài giờ không sử dụng. Các thiết bị iOS sẽ yêu cầu mật khẩu nếu chúng không được mở máy trong vòng sáu ngày cũng như Touch ID không được sử dụng trong vòng tám giờ. 

Apple cho biết rằng tính năng này đã được thêm vào hệ điều hành iOS 9 nhưng người dùng chỉ bắt đầu nhìn thấy nó trên điện thoại thời gian gần đây. Và AppleInsider cho rằng, thiết lập này chỉ được mới được thêm vào.

Theo Macworld, Apple âm thầm bổ sung thêm tính năng bảo mật mới cho iPhone. Cụ thể, các thiết bị được trang bị Touch ID vẫn có thể sử dụng mật khẩu để mở máy chứ không cần chờ đến lúc vân tay bị vô hiệu hóa.

Khi iOS 9 được tung ra, Apple đã cập nhật những trường hợp trong đó iOS yêu cầu phải nhập passcode cho dù chức năng TouchID đã được kích hoạt. Những quy định này nhằm tránh việc ai đó bị ép sử dụng vân tay và tăng cường bảo vệ trước những nỗ lực phá khóa.

1dd9f5ec9_346e79b6000005780imagem3_1463761912960.jpg

Nhiều khả năng, Apple đã thêm các trình tự bảo mật này cùng với phiên bản iOS 9.3.2 vào đầu tuần này. MacWorld dự đoán, “táo khuyết” âm thầm tăng cường bảo vệ sự riêng tư của người dùng sau hàng loạt yêu cầu của tòa yêu cầu hãng bẻ khóa các thiết bị của những người bị cảnh sát điều tra hay bắt giữ. Như trường hợp của San Bernardino (Vào cuối tháng, FBI cuối cùng đã có thể hack vào iPhone do Syed Farook, một trong những kẻ khủng bố đã giết chết 14 người ở San Bernardino, California vào tháng) hoặc việc tòa án gần đây đã buộc người dân mở khóa iPhone bằng dấu vân tay của họ.

Các động thái gần đây có thể có tác động đối với các phiên tòa trong tương lai, Apple đã thường được tuân thủ với việc bảo mật dữ liệu trong những năm qua, không cung cấp dữ liệu của người sử dụng bất chấp những tranh cãi gần đây.

Theo thống kê Apple đã nhận được khoảng 30.000 yêu cầu cung cấp dữ liệu từ các cơ quan thực thi pháp luật trên thế giới trong nửa năm 2015.

Nguyễn Thị Phương Thúy
Báo đa phương tiện K33
Nguồn dailymail.co.uk 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN