Báo động: Bệnh lý dạ dày ngày càng trẻ hoá

(Sóng trẻ) - Thực trạng đáng báo động tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong nửa đầu năm 2025 cho thấy, mỗi ngày cơ sở y tế này thực hiện hơn 1.000 ca nội soi đường tiêu hóa. Trong đó, có đến khoảng 20% bệnh nhân bị viêm loét dạ dày, và tỷ lệ ung thư được phát hiện chiếm từ 1-2%. Điều đáng lo ngại nhất là các bệnh lý liên quan đến dạ dày đang ngày càng trở nên phổ biến ở nhóm người trẻ tuổi.

Ngày càng có nhiều trẻ mắc bệnh dạ dày đến từ lối sống, chế độ sinh hoạt (ảnh minh hoạ)
Ngày càng có nhiều trẻ mắc bệnh dạ dày đến từ lối sống, chế độ sinh hoạt (ảnh minh hoạ)

Trao đổi về vấn đề này, Trung úy, Thạc sĩ, Bác sĩ Dương Thị Tuyết, hiện đang công tác tại Viện điều trị các bệnh Tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đã đưa ra những phân tích sâu sắc. Bác sĩ Tuyết là người đã có 8 năm đào tạo y khoa chuyên sâu (6 năm tại Học viện Quân y và 2 năm Thạc sĩ tại Đại học Y Hà Nội) , cùng 5 năm kinh nghiệm lâm sàng tại Bệnh viện Xanh Pôn.

Lối sống hiện đại và áp lực - "Thủ phạm" chính

Lý giải về sự gia tăng đáng lo ngại này, Bác sĩ Tuyết chỉ rõ nguyên nhân chủ yếu đến từ lối sống và chế độ ăn uống không lành mạnh trong xã hội hiện đại.

“Ngày nay, cuộc sống hiện đại với sự phát triển của kinh tế kéo theo những thay đổi trong lối sống và chế độ ăn uống. Trước đây, thực phẩm đơn giản hơn và chủ yếu phục vụ cho sức khỏe. Nhưng bây giờ, có quá nhiều thức ăn nhanh, nước có ga, thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ và các chất không có lợi, góp phần làm gia tăng các bệnh về dạ dày, đặc biệt là trào ngược dạ dày thực quản và viêm loét dạ dày, kể cả ở học sinh.” - Trung úy, Thạc sĩ, Bác sĩ Dương Thị Tuyết chia sẻ.

Một "thủ phạm" khác chính là áp lực. Bác sĩ Tuyết cho biết, nếu trước đây tỷ lệ người trẻ mắc bệnh dạ dày không nhiều, thì hiện nay, căng thẳng từ học tập và công việc đã khiến nhiều bạn trẻ bị xuất huyết dạ dày hoặc các bệnh lý tiêu hóa khác.

Thực trạng này còn nghiêm trọng hơn khi các yếu tố trên kết hợp với tình trạng nhiễm khuẩn HP , cùng lối sống thiếu khoa học như thức khuya, ăn uống không điều độ, sử dụng rượu bia và thuốc lá. Đáng báo động, nhiều ca viêm loét dạ dày đã được phát hiện ở học sinh cấp 1, cấp 2. Nguyên nhân ở nhóm tuổi này thường do thức khuya, bỏ bữa sáng, chế độ ăn chưa hợp lý, hoặc nhiễm khuẩn HP từ chính người thân trong gia đình.

Nguy cơ ung thư từ sự chủ quan

Các triệu chứng bệnh lý dạ dày ở trẻ em như biếng ăn, nôn ói, đau bụng, đầy hơi, ợ chua hay đi ngoài phân bất thường thường dễ bị nhầm lẫn, khiến các bậc phụ huynh chủ quan. Bác sĩ Tuyết nhấn mạnh, khi trẻ có các dấu hiệu này kéo dài, cha mẹ tuyệt đối không được chủ quan, mà cần đưa trẻ đi khám sớm để chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ.

Một thực tế là, nếu một người bị viêm loét dạ dày mà không điều trị dứt điểm, có đến 40% sẽ trở thành bệnh mãn tính. Và trong số các bệnh nhân viêm loét mãn tính đó, có khoảng 60% bị ung thư dạ dày.

Nguy hiểm nằm ở chỗ, các biểu hiện ban đầu của ung thư dạ dày rất mơ hồ, mờ nhạt. Chính sự chủ quan này khiến đa số bệnh nhân chỉ phát hiện bệnh khi đã chuyển biến nặng. Bác sĩ Tuyết chia sẻ, đã có những bệnh nhân chỉ mới 20, 30 tuổi đã được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày.

Ở người trẻ, bệnh thường liên quan trực tiếp đến chế độ ăn uống và lối sống. Bác sĩ Tuyết cảnh báo: " Nếu để viêm đi viêm lại nhiều lần, kết hợp với nhiễm khuẩn HP, nguy cơ tiến triển thành ung thư sẽ rất đáng lo ngại". Trong khi đó, ở người lớn tuổi, bệnh thường tiến triển lâu dài, dẫn đến các biến đổi nguy hiểm như dị sản, loạn sản.

Tầm soát sớm là then chốt

Theo Bác sĩ Tuyết, tỷ lệ người trẻ mắc bệnh dạ dày gia tăng một phần cũng vì ý thức kiểm tra sức khỏe của người trẻ ngày nay đã cao hơn trước. Khi số lượng người đi nội soi tăng, tỷ lệ phát hiện bệnh cũng tăng theo. Đây là một tín hiệu tích cực, bởi phát hiện sớm sẽ giúp có phác đồ điều trị kịp thời, tránh bệnh chuyển biến nặng như viêm teo niêm mạc, dị sản, loạn sản, và nặng nhất là ung thư dạ dày.

Để phòng tránh, bác sĩ khuyến nghị người trẻ cần duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, hạn chế rượu bia, thuốc lá, kiểm soát căng thẳng và không thức khuya. Quan trọng hơn, cần tăng cường tuyên truyền tại các trường học và chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện bệnh sớm.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN