Bao giờ sinh viên mới chăm đọc?

(Sóng Trẻ) - Văn hóa đọc còn chậm phát triển ở Việt nam, nhất là đối với các bạn sinh viên. Yêu thích đọc sách báo là việc ít gặp ở họ.

Sinh viên thờ ơ với sách vở. Sinh viên đi học như là một trách nhiệm đối với gia đình, thầy cô. Việc học chống đối diễn ra khắp nơi mà một trong những biểu hiện của nó là ý thức đọc của sinh viên vẫn còn rất kém.

Số lượng sinh viên tại các trường Đại học và Cao đẳng ngày càng lớn, thế nhưng rất khó bắt gặp cảnh các bạn đang đọc sách hay đọc báo, dù có internet hỗ trợ việc đọc báo mạng. Thực tế, chủ yếu hình ảnh thường xuyên của sinh viên khi dùng máy tính là lướt Web, kiểm tra Facebook, nói chuyện trên Yahoo…

ff2d255ad_thu_vien_rat_vang_nguoi.jpg
Thư viện rất vắng người

Tại các thư viện của trường học, thư viện quốc gia; chỉ có thưa thớt vài bạn sinh viên ngồi đọc sách nhưng cũng không mấy người thực sự tập trung. Nhiều bạn chia sẻ đọc sách vì cần tư liệu làm bài tập hết môn, hay làm đề tài tốt nghiệp hoặc theo yêu cầu của cô giáo nên bắt buộc đọc. 

Sinh viên bây giờ rất phụ thuộc vào Internet, chỉ cần truy cập vài phút là có thể có được những thông tin mình cần mà không cần mỏi mắt đọc sách, tìm tòi. Điều này càng cho ý thức đọc của sinh viên kém đi. Nhiều bạn sinh viên trong suốt nhiều năm học Đại học mà không có sách vở, không một lần lên thư viện, thậm chí không biết thư viện trường mình ở đâu.

Bạn H.H.T sinh viên ĐH Thái Nguyên chia sẻ: “Theo em thì đọc sách rất mất thời gian. Bây giờ cần gì cứ lên mạng, dành thời gian đọc sách rất lãng phí mà lại mệt nữa, thật sự em thấy không cần thiết”. 

ff2d255ad_sinh_vien_thich_luot_web_hon_doc_sach.jpg
Đọc sách thì tốn thời gian nhưng lướt Web thì không?

Suy nghĩ của giới trẻ về văn hóa đọc sách đang đi theo con đường sai lệch. Đọc sách là để nâng cao kiến thức cho mình, để nghiên cứu, tìm hiểu các luồng tri thức. Nhưng thật đáng buồn khi các bạn trẻ xem đọc sách như là một trách nhiệm phải làm khi được yêu cầu. Đến bao giờ sinh viên mới thôi dùng từ “khô khan”, “khó hiểu”… để bao biện cho sự lười nhác của mình đối với việc đọc các loại sách giáo trình, sách nghiên cứu cần thiết cho việc học tập? 

Ma Thị Yến My
Phát thanh K31

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN