Bến xe đông nghịt hành khách trước kỳ nghỉ lễ 2/9
(Sóng trẻ) - Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 là một trong những đợt cao điểm vận tải hành khách trong năm. Năm nay, nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân, các đơn vị vận tải chủ động tăng cường phương tiện, điều tiết linh hoạt lịch trình.
Những ngày cận lễ Quốc khánh 2/9, nhu cầu về quê của người lao động, học sinh, sinh viên tại Hà Nội tăng cao, khiến lượng khách tại các bến xe lớn như Giáp Bát, Mỹ Đình có thời điểm tăng đột biến. Trước áp lực này, các đơn vị vận tải và bến xe chủ động tăng cường phương tiện, nhân lực, đồng thời linh hoạt điều tiết nhằm đáp ứng vấn đề di chuyển của hành khách.
Chiều 29/8, tại bến xe Mỹ Đình (Từ Liêm, Hà Nội), lượng khách tăng gấp 2 lần so với ngày thường. Dự kiến nhu cầu về quê, đi du lịch tiếp tục tăng trong hai ngày 30 và 31/8. Các đơn vị vận tải đã bổ sung phương tiện, tăng thêm 5-10 chuyến để đáp ứng nhu cầu đi lại, hạn chế quá tải.
Mặc dù nhiều người dân đã chủ động đặt vé trực tuyến, song các quầy vé truyền thống vẫn ghi nhận lượng lớn hành khách xếp hàng chờ mua trực tiếp, gây quá tải cục bộ trong các khung giờ cao điểm. Để tránh ùn tắc kéo dài, ban quản lý các bến xe đã phối hợp với các đơn vị vận tải, tập trung giải tỏa nhanh lượng khách dồn ứ trong ngày.
Bên cạnh việc tổ chức vận chuyển, giá vé và chất lượng dịch vụ trong những ngày cận lễ cũng được kiểm soát chặt chẽ. Phần lớn các nhà xe thực hiện nghiêm túc việc kê khai và giữ nguyên giá vé niêm yết theo quy định. Một số doanh nghiệp áp dụng phụ thu chiều rỗng trên các tuyến cao điểm như Hà Nội - Thanh Hóa, Hà Nội - Nghệ An..., với mức phụ thu từ 30%-60% so với giá vé ngày thường. Mức thu này nằm trong biên độ cho phép của cơ quan quản lý.
Tại bến xe Giáp Bát (Hoàng Mai, Hà Nội), từ sáng sớm, hành khách mang theo nhiều hành lý tập trung tại khu vực sảnh chờ và điểm đón xe. Lượng người tăng cao khiến một số khu vực trong bến trở nên đông đúc, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm.
Trao đổi với phóng viên, cô Hương (Nhân viên bán vé, bến xe Mỹ Đình) chia sẻ: "Hiện nay cơ sở hạ tầng giao thông phát triển, việc di chuyển liên tỉnh đã dễ dàng hơn rất nhiều. Vì thế đa số khách hàng ưu tiên chọn xe khách một tuyến giúp mọi người chủ động thời gian và tiết kiệm chi phí".
Bạn Phạm Trung Kiên (19 tuổi, sinh viên Trường Đại học Hà Nội) cho biết năm nay kỳ nghỉ lễ kéo dài nên quyết định về quê cùng gia đình. Dù đã đặt vé từ trước một tuần, Kiên vẫn có mặt tại bến xe sớm khoảng 2 giờ để chủ động thời gian, tránh ùn tắc và lỡ chuyến. “Bến xe hôm nay khá đông, chờ đợi cũng hơi mệt nhưng em rất mong sớm được về nhà”, Kiên chia sẻ.
Mặc dù lượng hành khách tăng cao, tình hình an ninh trật tự tại các bến xe nhìn chung được duy trì ổn định. Các lực lượng chức năng phối hợp với đơn vị quản lý bến và doanh nghiệp vận tải tăng cường điều phối, kiểm soát tại các khu vực đông người, góp phần hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn cho hành khách.
Năm nay, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 cán bộ công chức, viên chức, học sinh, sinh viên được nghỉ bốn ngày liên tiếp từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9. Vì vậy lưu lượng hành khách trước, sau kỳ nghỉ lễ sẽ tăng cao hơn so với bình thường. Mặc dù, lượng khách đi lại tăng song theo đại diện các nhà xe, giá xe vẫn áp dụng theo đúng quy định để phục vụ trọn vẹn nhu cầu đi lại của người dân.

-1781267352.jpg)
