Căng thẳng tìm đội chiến thắng trong "Hành trình Tri thức kết nối Việt Nam"

(Sóng trẻ) - Tối 28/4, tại hội trường tầng 10 nhà A1, Khoa Xây dựng Đảng - Học viện Báo chí & Tuyên truyền đã tổ chức sự kiện kỉ niệm 40 năm thành lập khoa mang tên “Những nhà Lãnh đạo và Quản lý tương lai số 04 -  Hành trình Tri thức kết nối Việt Nam”. 

Đến dự chương trình có: PGS. TS Trương Ngọc Nam - Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, PGS. TS Trần Thị Anh Đào - Trưởng khoa Xây dựng Đảng, PGS. TS Nguyễn Đức Ái và TS Lưu Ngọc Tú - giảng viên khoa Xây dựng Đảng, ThS Vũ Văn Kiều - GVCN lớp Xây dựng Đảng K32… cùng các bạn trong Ban chấp hành Liên chi đoàn khoa Xây dựng Đảng, khoa Lịch sử Đảng và đông đảo các bạn sinh viên trong trường.


2eb439f0c_i_9526.jpg
Các vị khách mời tham dự chươnng trình

252339f22_i_0939.jpg
Ban giám khảo của cuộc thi

2eb439f0c_i_9490.jpg
Sự kiện thu hút đông đảo sinh viên đến dự

Không giống với các chương trình kỉ niệm khô khan khác, "Hành trình Tri thức kết nối Việt Nam" là một chương trình đậm tính sinh viên, trẻ trung, sôi động. Chương trình đề cao vẻ đẹp Tri thức thông qua các cuộc thi trả lời câu hỏi liên quan đến kiến thức Lịch sử, Triết học, Văn Học, Địa lý…, phần thi Hùng biện, Tranh luận về các đề tài mang tính thời sự. 

Xuyêt suốt chương trình là cuộc quyết đấu gay cấn, cam giữa bốn đội chơi: Xây dựng Đảng K33, Xây dựng Đảng K32, Xây dựng Đảng K31 và đội chơi đến từ khoa Lịch sử đảng. Mỗi đội gồm bốn thành viên xuất sắc nhất do tập thể lớp, khoa bầu chọn.

252339f22_i_0920.jpg
Đội Xây dựng Đảng K31

252339f22_i_0914.jpg
Đội Xây dựng Đảng K32

252339f22_i_0916.jpg
Đội của khoa Lịch sử Đảng

252339f22_i_0924.jpg
Đội Xây dựng Đảng K33

Mở màn chương trình là phần thi văn nghệ mang tên "Chào hỏi". Đến với phần thi này, mỗi đội mang đến một tiết mục văn nghệ riêng, thể hiện nét cá tính của mình. Đáng chú ý và được đánh giá cao hơn cả là tiết mục múa, tái hiện lịch sử chiến tranh bi tráng của dân ta do đội Lịch sử Đảng thể hiện.

705ea1d77_dscn3954.jpg
Một số cảnh trong tiết mục múa của khoa Lịch sử Đảng khiến người xem xúc động

705ea1d77_dscn3940.jpg
Tiết mục hài kịch của Xây dựng Đảng K31

Hấp dẫn nhất phải kể đến phần thi tìm hiểu kiến thức mang tên "Tôi yêu Việt Nam". Luật chơi của phần chơi này là các đội thi nhau trả lời các câu hỏi do Ban tổ chức đưa ra. Các câu hỏi gắn với địa danh trên đất nước, khi chạm đến địa danh nào, đội chơi trả lời đúng sẽ được cắm mốc trên tấm bản đồ hình chữ S. Đội nào tiến tới Mũi Cà Mau sớm nhất sẽ là đội dành chiến thắng. 


0fdab7865_i_9483.jpg
Bản đồ ghi kết quả của các đội chơi

Các câu hỏi trong phần thi này chủ yếu liên quan đến kiến thức Lịch sử, Địa lý, Triết học… phù hợp với sinh viên khoa Xây dựng Đảng nên đã nhận được sự tham gia rất tích cực từ tất cả các đội chơi. Chương trình được đẩy lên cao trào khi các đội giành nhau từng câu hỏi. Cuối cùng, bằng sự nhiệt tình, nhanh nhẹn, Xây dựng Đảng K.33 đã trở thành đội đầu tiên đặt chân tới Cà Mau và giành chiến thắng một cách đầy thuyết phục.


0fdab7865_i_9484.jpg

0fdab7865_i_0993.jpg

4fdeecb0d_i_0992.jpg
Bốn đội chơi chăm chú, thảo luận từng câu hỏi do Ban tổ chức đưa ra

4fdeecb0d_i_0960.jpg
Thầy Trương Ngọc Nam chăm chú theo dõi cuộc thi

Kết thúc phần thi "Tôi yêu Việt Nam", bốn đội chơi bước vào cuộc thi gay cấn nhất mang tên "Đối đầu". Trong phần thi này, BTC đưa ra các chủ đề là những vấn đề thời sự, gây nhiều tranh cãi. Các đội chơi chia cặp để tranh luận đồng ý hoặc phản đổi. 

Đội Xây dựng Đảng K32 và K33 gặp nhau ở đề tài tranh luận: “Sinh viên đi làm thêm, nên hay không?”. Cả hai đội đều có những ý kiến thuyết phục khi K33 cho rằng: “Làm thêm giúp sinh viên có thêm trải nghiệm, giúp đỡ gia đình, gia tăng các mối quan hệ xã hội….”, trong khi đó, K.32 lại khẳng định: “Làm thêm khiến sinh viên xao nhãng việc học, giảm bớt các mối quan hệ bạn bè, làm giãn cách tình cảm trong gia đình vì ít có thời gian quan tâm đến họ…” Tương tự, phần thi giữa Lịch sử Đảng với Xây dựng Đảng K.31 ở đề tài: “Nên hay không đưa vào chính sách đống tiền thay cho nghĩa vụ Quân sự” cũng diễn ra vô cùng căng thẳng, gay cấn. Các đội thi hùng biện đều tận dụng đến những giây cuối cùng để bảo vệ quan điểm của mình.

2eb439f0c_i_9574.jpg
Xây dựng Đảng K32 và K33

1b7141067_i_9583.jpg
Lịch sử Đảng và Xây dựng Đảng K31

4fdeecb0d_i_0958.jpg

4fdeecb0d_i_0962.jpg
Các đội thi nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ phía các khán giả

Sau phần thi "Đối đầu", chỉ còn 2 đội: Lịch sử Đảng và Xây dựng đảng K31 bước vào vòng chung kết, tiếp tục cuộc thi "Tranh luận" cùng đề tài: “Nên hay không ủng hộ hôn nhân đồng tính”. Đội Xây dựng Đảng K33 đã tỏ ra thắng thế hơn khi đưa ra nhiều lập luận thuyết phục để ủng hộ hôn nhân đồng tính, giành chiến thắng trong phần chơi này và cũng là đội giảnh chiến thắng trung cuộc với điểm số cao nhất, cách biệt hẳn các đội khác.

0fdab7865_i_1042.jpg
Cuộc đối đầu giữa Xây dựng Đảng K31 và Xây dựng Đảng K33 ở vòng chung kết

201b869b1_i_9602.jpg
Đội Xây dựng Đảng K33 giành chiến thắng chung cuộc

Hành trình Tri thức kết nối Việt Nam với những câu hỏi kiến thức hoắc búa, những màn tranh luận gay gắt về các vấn đề “nóng” được giới trẻ quan tâm thực sự là một hoạt động nại khoa ý nghĩa của khoa Xây dựng Đảng nói riêng và của Học viện Báo chí & Tuyên truyền nói chung.

Bên cạnh đó, sự kiện còn lồng ghép cuộc thi về văn nghệ, các tiết mục múa, hát do các bạn sinh viên trong khoa Lịch sử đảng thể hiện, tạo nên không khí sôi động, vui tươi.

2eb439f0c_i_9585.jpg

2eb439f0c_i_9531.jpg

4fdeecb0d_i_0979001.jpg

Bạn Hồng Quế, Sinh viên lớp Xây dựng Đảng K33 tâm sự: “Là sinh viên năm nhất, mình thực sự rất thích tham dự những sự kiện như thế này. Vượt ra khỏi ý nghĩa là một chương trình kỉ niệm thành lập khoa, nó đã trở thành cầu nối giao lưu Tri thức, năng khiếu văn nghệ giữa các sinh viên trong khoa, trong trường. Hy vọng những chương trình như thế sẽ được tổ chức thường xuyên hơn nưã để chúng mình có thêm những sân chơi bổ ích”.

Bài: Thu Hường
Ảnh: Việt Hoàng, Việt Anh
Ban Multimedia

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN