Cập nhật ngày 25-3: Hơn 422.000 ca nhiễm Covid-19 trên thế giới

(Sóng trẻ)- Tính đến thời điểm hiện tại có 422.566 trường hợp được xác nhận nhiễm Covid-19 và 18.887 trường hợp tử vong trên toàn thế giới. 197 quốc gia đang đối mặt với dịch bệnh, con số này vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm.

Mỹ có thể là "ổ dịch" tiếp theo sau khi Ấn Độ phong tỏa. Đất nước này ghi nhận 54.808 ca nhiễm bệnh, tăng 11.074 trường hợp chỉ trong một ngày. Đây là con số cao kỉ lục, cho thấy tốc độ nhiễm chéo đáng lo ngại tại đây. 

Tại Geneva, phát ngôn viên của WHO Margaret Harris cho biết các ca nhiễm ở Mỹ đã gia tăng rất nhiều. Trong 24 giờ trước, 85% các trường hợp mới là ở Châu Âu và Mỹ, và trong số đó, 40% là ở Mỹ.

Tổng thống Donald Trump thừa nhận khó khăn. “Các thị trường thế giới ủng hộ mặt nạ và máy thở. Chúng tôi đang giúp các tiểu bang có được thiết bị, nhưng điều này không dễ”, ông cho biết. “Các trường hợp nhiễm Covid-19 ở Ý có thể cao gấp 10 lần so với kiểm đếm chính thức”, người đứng đầu cơ quan đối chiếu dữ liệu cho biết vào ngày 24-3, khi chính phủ chuẩn bị các biện pháp mới để buộc người dân ở nhà.

Tại Ý ghi nhận 69.176 trường hợp nhiễm, trong đó có 5.249 ca nhiễm mới. Tổng số ca tử vong lên đến 6.820 trường hợp, trong vòng 24 giờ ghi nhận 743 trường hợp tử vong mới. 

Chính phủ Ý đã đóng cửa tất cả các hoạt động kinh doanh không thiết yếu cho đến ngày 3-4 và các cuộc họp nội sẽ diễn ra để thắt chặt hơn nữa, bao gồm tiền phạt cho những người vi phạm các tội liên quan đến Covid-19, lên tới 4.000 euro (4.300 USD) thay vì mức tối đa là 206 euro như hiện tại.

3106f31ab_91199088_611686713011151_1371606374437355520_n.jpg

Nhân viên y tế trong một phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Casalpalocco, một bệnh viện ở Rome 
được điều trị riêng

Truyền thông Đức ngày 24-3 đưa tin chính quyền bang Nordrhein-Westfalen và bang Bayern đang lên kế hoạch tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng từ Ý. Hiện tại, Đức cũng ghi nhận hơn 30.000 ca nhiễm và 159 trường hợp tử vong.

3106f31ab_91108291_237406087390065_5184071173184421888_n.jpg

Số ca nhiễm tại Tây Ban Nha, Đức, Iran, Pháp cũng tăng lên đáng kể

Tại Đông Nam Á, Lào ghi nhận 2 ca nhiễm đầu tiên sau khoảng thời gian thắt chặt mọi cửa khẩu để ngăn chặn Covid-19. Như vậy, Myanmar và Lào là hai nước cuối cùng trong khu vực Đông Nam Á xác nhận có ca nhiễm Covid-19.

Số ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam không ngừng tăng lên

Đến nay, Việt Nam ghi nhận 134 trường hợp nhiễm Covid-19. Tại đây đã xuất hiện các ca nhiễm chéo nghiêm trọng, 3 bệnh nhân Covid-19 trong tình trạng nguy kịch. TP.HCM đóng cửa các phòng gym, quán cắt tóc, quán nhậu để ngăn chặn Covid-19 lây lan.

Thứ trưởng Bộ Y tế PGS.TS Nguyễn Trường Sơn cho biết, tính đến sáng ngày 24-3, nài 3 bệnh nhân nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp diễn biến nặng, một số bệnh nhân khác cũng đang trong tình trạng xấu đi.

Mặc dù Ngành y tế đã dồn hết mọi nguồn lực tốt nhất để phục vụ người bệnh Covid-19, tuy nhiên, Việt Nam không nằm nài diễn biến của bệnh Covid-19 trên thế giới, cũng sẽ có một số bệnh nhân có diễn biến nặng, khả năng suy hô hấp không hồi phục hay tử vong đều có thể xảy ra, điều này đã nằm trong tiên lượng của ngành y tế.

3106f31ab_90527537_1483433175177799_377434609211670528_n.jpg

Các tình nguyện viên, đội ngũ hậu cần tranh thủ chợp mắt trong những ca làm thâu đêm, giữa các chuyến xe đưa người tới cách ly

Ngọc Huyền

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN