Cầu thủ Phạm Hải Yến: “Thể hình không tốt thì mình bù đắp ở cái đầu và tốc độ”

(Sóng trẻ) - Ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 30, Hải Yến – một cầu thủ có thể hình nhỏ con đã từng bước  khẳng định mình bởi lối đá thông minh và đầy sáng tạo. 

Trong buổi giao lưu trực tuyến cùng độc giả Trang tin điện tử Sóng trẻ vào ngày 18/12 vừa qua, cầu thủ Phạm Hải Yến đã có những chia sẻ thú vị về cảm xúc sau chiến thắng tại SEA Games 30 và về câu chuyện niềm đam mê bóng đá của mình.

Cô gái nhỏ có sức mạnh lớn

Đúng với câu nói “Cánh én nhỏ của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam”, Phạm Hải Yến là một cầu thủ có một vẻ bề nài rất nhỏ con, không giống như những cầu thủ nữ khác. Tuy nhiên trái ngược với vẻ bề nài đó, bên trong cô là một sức mạnh và một ý chí chiến đấu vô cùng mạnh mẽ trên sân cỏ. 

Từ khi chính thức đi theo con đường bóng đá chuyên nghiệp, cô đã từng bị nghi ngờ về khả năng đá bóng bởi vì thể hình của mình. Thế nhưng, cô đã chứng minh được khả năng chơi bóng thông minh và đầy sáng tạo.

Hải Yến là một cầu thủ có nhiều năm kinh nghiệm trên sân cỏ. Hiện tại, cô đang là tiền đạo đá chính của CLB Hà Nội. Trong các trận thi đấu, cô luôn nổi bật ở hàng tiền đạo bởi khả năng di chuyển, chọn vị trí và ghi bàn đúng lúc. Đây được đánh giá và một lối đá rất thông minh, không tốn sức nhưng lại hiệu quả.


c41fd35f3_i_4893.jpg

Hải Yến luôn chứng minh được lối đá thông minh của mình trên sân cỏ

Trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 30, Hải Yến cùng với đồng đội của mình phải đối mặt với tuyển nữ Thái Lan, một đối thủ được đánh giá là “cửa trên” của Việt Nam về tầm vóc và thể lực. Nhưng vượt lên trên tất cả, cô đã ghi bàn bằng một pha đánh đầu dũng mãnh để giúp Việt Nam bảo vệ thành công tấm Huy chương vàng quý giá. 

Khi được hỏi về thể lực có ảnh hưởng như thế nào đến việc theo đuổi bóng đá, Hải Yến chia sẻ: “Thể hình của mình không tốt lắm. Nhưng như HLV Mai Đức Chung đã nói, thể hình không tốt thì mình bù đắp ở cái đầu và tốc độ cũng như sự nhanh nhẹn và dùng ưu thế của mình để đánh bại đối thủ.”

Gia đình là động lực tiếp thêm sức mạnh

Hải Yến bắt đầu theo đuổi con đường đá bóng chuyên nghiệp từ năm 14 tuổi. Đá bóng là đam mê và cũng chính là lẽ sống của cô. Hải Yến cho biết: “Mỗi lần ra sân, mình luôn tìm thấy những cảm xúc hạnh phúc trên sân cỏ. Cho đến bây giờ, điều mình cảm thấy hãnh diện nhất đó là được đá cho đội tuyển quốc gia, được cống hiến và nỗ lực để mang vinh quang về cho tổ quốc ”. 

Bóng đá là nghề vô cùng khó khăn và vất vả, không những thường xuyên tập luyện vất vả mà còn phải đối mặt với những chấn thương, áp lực tâm lý mỗi khi ra sân thi đấu. Cái nghề khó khăn, vất vả là vậy nhưng đối với riêng cầu thủ nữ thì càng trở nên khó khăn, vất vả hơn.

4a25e5502_i_5021.jpg

Gia đình là điều quan trọng nhất trong cuộc sống và sự nghiệp của Hải Yến

Đã có lúc Hải Yến muốn từ bỏ bóng đá do gặp nhiều khó khăn, áp lực khi thi đấu. Tuy nhiên, cô vẫn kiên trì theo đuổi nghiệp quần đùi áo số của mình bởi lẽ sau lưng cô luôn có gia đình tiếp thêm động lực. Hải Yến nhớ lại: “Mình nhớ có một năm, khi đang thi đấu giải vô địch quốc gia, mình gặp rất nhiều stress, áp lực tới mức muốn giải nghệ và lúc đó Yến đã gọi về cho mẹ xin “mẹ ơi! con không đá bóng nữa đâu”. Nhưng lúc đó mẹ cũng rất hiểu và thông cảm cho Yến. Mẹ động viên an ủi động viên mình rất nhiều để mình có thêm quyết tâm thêm niềm tin theo đuổi nghiệp quần đùi áo số.”

Và Trong trận chung kết SEA Games 30, sau khi giành chiến thắng thuyết phục 1-0 trước tuyển nữ Thái Lan, cô đã khóc và muốn dành tặng tấm Huy chương vàng quý giá này cho bà nại đã mất của mình. Hình ảnh đó của cô đã gây xúc động cho rất nhiều người hâm mộ. 

Nói về người bà của mình, Hải Yến chia sẻ: “Từ nhỏ Yến ít khi ở cùng bố mẹ, Yến được bao bọc trong tình thương của ông bà là chính, ban đầu ông bà cũng không đồng ý do Yến đẻ thiếu tháng  và yếu ớt hơn các bạn. Nhưng may mắn bà luôn động viên khích lệ cháu theo đuổi đam mê của mình".

Có lẽ để cô đạt được những thành công như ngày hôm nay thì tình yêu bóng đá thôi vẫn chưa đủ, mà đó còn là sự ủng hộ, động viên tinh thần của gia đình. Và cũng chính gia đình đã tiếp thêm sức lực để một cầu thủ có thể hình nhỏ con trở nên kiên cường, mạnh mẽ trên sân cỏ đến vậy.

BBT Sóng Trẻ



Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN