Chùa Linh Ứng: Điểm tựa bình yên giữa biển trời Đà Nẵng

(Sóng trẻ) - Nằm tựa lưng vào bán đảo Sơn Trà, hướng mặt ra biển Đông, Chùa Linh Ứng từ lâu đã trở thành một trong những điểm du lịch tâm linh nổi bật của TP Đà Nẵng. Nơi đây trở thành điểm dừng chân quen thuộc trong hành trình khám phá thành phố biển miền trung.

Những năm gần đây, du lịch tâm linh kết hợp trải nghiệm thiên nhiên đang trở thành xu hướng được nhiều du khách lựa chọn khi đến Đà Nẵng. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, năm 2025 địa phương đón hơn 17,3 triệu lượt khách (tăng 15% so với cùng kỳ). Trong đó, chùa Linh Ứng là một trong những điểm tham quan thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Chùa Linh Ứng Bãi Bụt là địa điểm yêu thích của nhiều du khách nhờ cảnh quan và kiến trúc ấn tượng. (Ảnh: Sovaba Travel)
Chùa Linh Ứng Bãi Bụt là địa điểm yêu thích của nhiều du khách nhờ cảnh quan và kiến trúc ấn tượng. (Ảnh: Sovaba Travel)

Cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 10km, chùa Linh Ứng (hay chùa Linh Ứng Bãi Bụt) tọa lạc ở độ cao gần 700m so với mực nước biển, sở hữu vị trí hài hòa giữa núi rừng và biển cả. Từ khuôn viên chùa, du khách có thể phóng tầm mắt bao quát toàn cảnh thành phố, bãi biển Mỹ Khê và một phần vịnh Đà Nẵng.

Toàn cảnh Chùa Linh Ứng nhìn từ cao với tượng Phật Quan Âm hướng ra biển. (Ảnh: Minh Vũ) 
Toàn cảnh Chùa Linh Ứng nhìn từ cao với tượng Phật Quan Âm hướng ra biển. (Ảnh: Minh Vũ) 


Đại đức Thích Chúc Trí, trị sự chùa Linh Ứng Bãi Bụt cho biết: “Trước kia, chùa Linh Ứng là vùng đồi núi hoang sơ. Sau khi UBND thành phố Đà Nẵng cho phép, chùa được khởi công xây dựng năm 2004, do cố Hòa thượng Thích Thiện Nguyện lập nên. Không chỉ mang giá trị văn hóa, công trình còn trở thành biểu tượng tâm linh đặc trưng của Đà Nẵng”. 

Điểm nhấn nổi bật nhất là tượng Quan Thế Âm cao 67m, gồm 17 tầng nội thất. Đây được xem là một trong những tượng Phật Quan Âm cao nhất Việt Nam hiện nay. Theo quan niệm của nhiều người dân địa phương, tượng Phật hướng ra biển Đông mang ý nghĩa che chở, cầu mong bình an cho ngư dân và người dân vùng biển.

Tượng Quan Âm Bồ tát hùng vĩ tọa lạc tại chùa Linh Ứng (Ảnh: Như Ngọc) 
Tượng Quan Âm Bồ tát hùng vĩ tọa lạc tại chùa Linh Ứng (Ảnh: Như Ngọc) 


Bên cạnh tượng Quan Âm, hai bên lối đi dẫn vào chính điện là 18 pho tượng La Hán được chế tác công phu. Không chỉ có giá trị nghệ thuật, những pho tượng này còn mang nhiều triết lý về trí tuệ, lòng từ bi và hành trình tu dưỡng của con người. Không gian rộng rãi, thoáng đãng cùng tiếng chuông chùa vang vọng giữa núi rừng tạo nên cảm giác bình yên cho người dân.

Đến tham quan chùa, anh Nguyễn Việt Anh (Du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Khuôn viên ở đây rất rộng và thoáng, nhìn ra biển cảm giác khá dễ chịu. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là sự yên tĩnh vẫn được giữ trọn vẹn, dù lượng du khách khá đông, nhưng không gian vẫn trang nghiêm và bình an”. 

Theo định hướng phát triển du lịch năm 2026, thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu đón khoảng 19,1 triệu lượt khách, đồng thời chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa - tâm linh gắn với bán đảo Sơn Trà. Các tour khám phá Sơn Trà hiện nay hầu hết đều đưa chùa Linh Ứng trở thành điểm dừng chân trong hành trình trải nghiệm Đà Nẵng.

Không gian yên bình, tĩnh tại trong khuôn viên chùa Linh Ứng (Ảnh: Như Ngọc)
Không gian yên bình, tĩnh tại trong khuôn viên chùa Linh Ứng (Ảnh: Như Ngọc)

Giữa nhịp sống hiện đại, chùa Linh Ứng không chỉ là nơi chiêm bái, cầu an mà còn là điểm hẹn để du khách tìm về sự thư thái, cảm nhận vẻ đẹp giao hòa giữa văn hóa tâm linh và thiên nhiên Đà Nẵng. Chốn đây trở thành điểm hẹn không chỉ để tham quan, mà còn để cảm nhận, một trải nghiệm mang tính tinh thần rõ nét giữa lòng thành phố biển.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN