Cử nhân thất nghiệp: Lỗi tại ai?

(Sóng trẻ) - Cử nhân thất nghiệp đang là một vấn đề nóng, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Trong đó, nguyên nhân dẫn đến thực trạng nêu trên vẫn còn là một câu hỏi khó, gây tranh cãi và tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Theo báo cáo của  Bộ LĐ-TB&XH & Tổng cục Thống kê trong quý IV-2013: cả nước có 900.000 người thất nghiệp (tăng 48.000 người so với cùng kỳ 2012), trong đó có đến 72,000 cử nhân, Thạc sĩ thất nghiệp.

Tiếp đó, ngày 1/07 vừa qua, Bộ LĐTB&XH cho biết, trong quý 1/2014, 162.400 người có trình độ đại học trở lên thất nghiệp, tăng 4.300 người so với quý 4/2013.

Tại sao lại như vậy? Có người cho rằng, trách nhiệm này thuộc về bản thân sinh viên. Lý do là vì họ đã không biết chọn trường, không nhận thức được khả năng của mình trong một nền kinh tế nhiều biến động. Đó là chưa kể đến việc nhiều sinh viên không chịu học tập, thích nghi với thời đại mà chỉ biết theo đuổi những giá trị bằng cấp vô nghĩa.


Cũng có người đổ lỗi cho Bộ Giáo dục. Họ cho rằng, việc mở tràn lan các trường đại học, áp đặt chỉ tiêu không đúng với nhu cầu thực tế và không chú trọng đến chất lượng đào tạo chính là những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng thừa thầy, thiếu thợ.

Lại có người quả quyết, người thầy trong giáo dục đại học mới chính là tác giả của tình trạng thất nghiệp nêu trên. Họ đã không chịu đổi mới phương pháp giảng dạy, khiến người học khi ra trường trở nên lúng túng, xa lạ với thực tiễn. 

ad66ee033_3.jpg
Sau lễ tốt nghiệp, cử nhân đại học phải đối mặt với một thị trường lao động đầy u ám khi mà tỷ lệ thất nghiệp liên tiếp tăng cao trong những năm vừa qua.

Những ý kiến khác lại khẳng định, Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội cùng những ban ngành khác đã không làm tròn nhiệm vụ. Họ đã không tham mưu cho Bộ Giáo dục về quy hoạch phát triển hệ thống đào tạo đảm bảo sự hài hoà, cân đối các trình độ giáo dục phổ thông, dạy nghề và giáo dục đại học.

Câu hỏi cuối cùng cần trả lời là cử nhân đại học thất nghiệp, lỗi tại ai? Ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm cho những con số cử nhân thất nghiệp liên tục tăng cao trong những năm vừa qua?

Xin mời độc giả gửi các bình luận về vấn đề vấn đề này bằng cách bình luận phía dưới bài viết hoặc gửi ý kiến về hòm thư: [email protected]


Nhóm 3: Nam Châu, Ngọc Hiền, Lê Hưng, Thu Hường, Kim Oanh, Hồng Loan, Thùy Nhung
Ảnh: Nguồn baochitre.vn

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN