Đặc sản miền núi Hà Tĩnh chín đỏ, cung ứng cho thị trường Tết 2022

(Sóng trẻ) - Cam bù Hương Sơn (Hà Tĩnh) chín đỏ, dần cho thu hoạch. Những quả cam nức tiếng mọng nước, có vị thanh ngọt đậm đà hứa hẹn một mùa bội thu cho người dân miền núi thơm vào dịp Tết Nguyên Đán.

anh-1-1.jpg
Vườn cam của chị Phạm Thị Chung ở thôn 7, xã Sơn Lĩnh trên đồi cao có hơn 400 gốc

Thời điểm này, cam bù đã chín, trung bình mỗi cây có khoảng 50 - 100 quả đã cho màu đẹp, ngọt nên chị Chung thu tỉa trước. “Hơn tuần nay, tôi bán được gần 1 tấn cam. Cam đầu mùa mỗi kg có giá từ 30.000 - 35.000 đồng tùy loại, thu về hơn 30 triệu đồng”. - Chị Chung nói.

anh-2.jpg
Những cây cam trĩu quả sà xuống đất buộc chị phải chống đỡ bằng những cây tre.

Chị Chung chia sẻ thêm: “Năm nay, sản lượng cam cao hơn so với năm trước, vườn cam của chị ước đạt 12 tấn.” Dịp này, người trồng cam đã bắt đầu “hái tiền” từ cây ăn quả đặc sản miền sơn cước. Các thương lái từ Nghệ An hiện đã đến mua và đặt hàng vào dịp tết Nguyên đán 2022. 

Theo lời chị Chung, cam được xuất bán đều tiêu thụ hết. Năm nay, người dân vui mừng, phấn khởi hơn vì giá cam có tăng lên so với mọi năm, giống cam đặc biệt này ăn vừa ngọt vừa thanh, múi cam mọng nước, ít hạt, có hương thơm đặc trưng rất khác biệt. Đây cũng được xem là cây ăn quả đặc sản của Hà Tĩnh. Cứ vào dịp Tết cổ truyền, Cam Bù lại chín rộ nên có giá bán rất cao.

Còn ở xã Sơn Trường (huyện Hương Sơn), nơi được xem là “thủ phủ” trồng cam bù với tổng diện tích 413 ha, trong đó 321 ha cho quả, năng suất bình quân mùa cam này ước đạt 13 tấn/ha, giá trị ước tính hơn 125 tỷ đồng. Theo người trồng cam nơi đây, nhìn chung, sản lượng cam bù năm nay cao hơn năm trước và có vị thanh ngọt đậm đà hơn nhiều.

anh-3.jpg
Cam được đưa lên xe vận chuyển tới nơi tiêu thụ

Cam bù năm nay sẽ chín rộ đúng vào dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2022. Dịp tết, nhu cầu tăng thì giá cam cũng tăng theo. Cam bù là loại cây đặc sản, mang lại nguồn thu nhập tốt cho bà con vì loại cây này chỉ phát triển tốt, cho chất lượng cao trên đất Hương Sơn, các vùng đất khác không có được.

Trung bình mỗi quả nặng khoảng 0,3kg, có những quả nặng hơn 0,7kg. Giá cam bù Hương Sơn thu mua tại vườn là 30.000đồng/kg. Khi ra ngoài chợ, giao động mức 40.000 đồng đến 80.000 đồng/kg. Vì là cây bản địa, tự nhiên nên hương vị, giá trị của cam bù không những thưởng thức ngọt lịm mà còn là vị thuốc chữa được rất nhiều chứng bệnh như cảm cúm, viêm phế quản, bệnh đường ruột,....

Những ngày cận Tết nguyên đán, giống cam bù đặc sản các vùng miền núi Hà Tĩnh đang đổ dần về phố phường trên toàn tỉnh và các địa phương lân cận nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm ngày Tết của người dân bản địa. Trong ngày tết, cam bù là quả phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng làm quà biếu anh em, bạn bè gần xa; là thứ quả không thể thiếu trên bàn thờ gia tiên.

Không chỉ giúp xóa đói giảm nghèo, cam bù còn giúp nông dân làm giàu. Những nơi trồng được cam bù, bà con đều có thu nhập tốt hơn những vùng khác.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào cuộc đua lớp 10 công lập

Gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào cuộc đua lớp 10 công lập

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 30/5, học sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại 224 điểm thi. Sĩ tử, phụ huynh và địa điểm thi trong tâm thế sẵn sàng cho môn thi đầu tiên.

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật4 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN