Đề thi các môn KHXH : Có sự phân hóa thí sinh ở mức trung bình và cao
(Sóng trẻ) – Sáng ngày 26/6, các sĩ tử trên khắp cả nước đã hoàn thành bài thi các môn KHXH trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Đa số các thí sinh cảm thấy đề thi gần sát cấu trúc đề minh họa nhưng có sự phân hóa ở mức tương đối cao.
Theo đề án tuyển sinh năm 2025, thí sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ thực hiện 4 bài thi, trong đó Toán và Ngữ văn là hai môn bắt buộc. Các thí sinh sẽ lựa chọn 2 môn còn lại trong chương trình học, bao gồm: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ, Ngoại ngữ.
Theo thống kê số liệu từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, số lượng thí sinh đăng ký tham dự bài thi các môn KHXH là hơn 1,24 triệu lượt đăng ký. Có thể thấy các thí sinh có xu hướng lựa chọn nhóm môn KHXH vượt trội so với nhóm KHTN.
Đánh giá về đề thi môn Lịch sử, cô Phạm Thị Hậu - giáo viên trường THPT Thanh Hà (Hải Dương) cho biết: “Đề thi môn Lịch sử năm nay nhìn chung đã bám sát theo cấu trúc của đề minh họa, các câu hỏi trong đề được sắp xếp đúng theo ma trận đề của chương trình mới. Bên cạnh đó, đề cũng có nhiều thay đổi đáng chú ý như sử dụng đoạn tư liệu, xuất hiện những nội dung mang tính thời sự để thí sinh biết cách phân tích, so sánh các sự kiện, tránh việc học thuộc lòng, máy móc”.

Với đề thi môn Địa lý, cô Nguyễn Thị Hạnh - giáo viên trường THPT Thanh Hà (Hải Dương) nhận thấy đề thi nhìn chung vẫn bám sát các kiến thức trọng tâm lớp 12, xen lẫn một số câu kiến thức nằm trong phạm vi lớp 10,11. "Năm nay, theo quy chế thi tốt nghiệp mới, thí sinh không được mang Atlat Địa lý vào phòng thi nên nhiều câu hỏi dạng nhận biết đòi hỏi thí sinh phải đọc kỹ đề. Các bài dạng đúng/sai cần thí sinh phải xác định được từ khóa chính của câu hỏi, phân tích các đáp án và phải nắm được chắc kiến thức chương trình học mới có thể làm được chính xác”, cô Hạnh cho biết.
Bạn Nguyễn Xuân Kiên, học sinh trường THPT Thanh Hà (Hải Dương) cho biết cấu trúc đề thi bám sát chương trình học hơn 80%. “Các câu hỏi ở mức độ thông hiểu thường dễ ăn điểm. Tuy nhiên, phần vận dụng và vận dụng cao có sự phân hóa để phân loại, thí sinh cần phải làm chủ kiến thức và có sự hiểu biết để vận dụng vào bài. Riêng phần vận dụng cao tương đối khó vì đề đưa ngữ liệu vào để phân tích đúng/sai thay vì làm trắc nghiệm như các năm trước”, Xuân Kiên chia sẻ.

Thí sinh Phạm Thị Thùy (THPT Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết đề thi các môn KHXH khá vừa sức, nhiều bạn có thể đạt được điểm cao. Với quy định không được sử dụng Atlat Địa lí trong kỳ thi, Thùy cho rằng đây là bất lợi vì bạn sẽ phải ghi nhớ khá nhiều. Tuy vậy, nếu nắm chắc kiến thức trong sách giáo khoa, bạn vẫn tự tin làm tốt bài thi của mình.
Về bài thi các môn KHXH sáng nay của mình, Thùy nhận định rằng: “Đề thi không quá khó, nhưng có sự phân hóa cao. Em tự tin có thể được trên 8 điểm và mong rằng bản thân sẽ đạt được số điểm cao và đỗ nguyện vọng 1”.

Kết thúc buổi thi môn tự chọn, kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2025 cũng chính thức khép lại. Kết quả của kỳ thi sẽ được công bố vào ngày 16/7 tới, thí sinh cần chú ý các mốc thời gian quan trọng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố trước đó.