Đi tìm “duyên số” tại workshop nghệ thuật đan dây “Threads of Fate”

(Sóng trẻ) - Ngày 27/3, workshop “Threads of Fate” - dự án được thực hiện bởi nhóm sinh viên lớp Thông tin Đối ngoại K43 đã được tổ chức tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với thông điệp về sự kết nối giữa con người với con người, workshop đã để lại nhiều ấn tượng khó quên.

Lấy cảm hứng từ triết lý Musubi trong văn hóa Nhật Bản, workshop “Threads of Fate” được xây dựng như một không gian trải nghiệm kết hợp giữa hoạt động thủ công và tương tác cảm xúc. Thông qua nghệ thuật đan dây Kumihimo truyền thống, người tham gia không chỉ tự tay tạo một sản phẩm thủ công mang dấu ấn cá nhân, mà còn được từng bước cảm nhận ý nghĩa của sự kết nối trong các mối quan hệ đời sống.

Hành trình đi tìm những “sợi duyên” trong “Thread of Fate”. (Ảnh: Khánh Vân)
Hành trình đi tìm những “sợi duyên” trong “Thread of Fate”. (Ảnh: Khánh Vân)

Theo quan niệm của người Nhật, mỗi cuộc gặp gỡ đều mang một ý nghĩa nhất định và tồn tại như những mối liên hệ đan xen trong đời sống thường nhật. Qua từng bước đan xếp các sợi chỉ, quá trình tạo nên một chiếc vòng từ nhiều phần riêng lẻ được thể hiện rõ nét, gợi liên tưởng đến cách các mối quan hệ được hình thành và bồi đắp theo thời gian.

Những sợi chỉ màu được chuẩn bị trước khi bắt đầu workshop. (Ảnh: Tuấn Linh)
Những sợi chỉ màu được chuẩn bị trước khi bắt đầu workshop. (Ảnh: Tuấn Linh)

Chương trình được triển khai qua bốn chặng chính bao gồm: “Gieo duyên”, “Dệt mệnh”, “Hợp duyên” và “Hòa dòng”. Chặng đầu tiên là phần giới thiệu về triết lý Musubi, nghệ thuật Kumihimo và ý nghĩa tổng thể của buổi workshop, ba chặng tiếp theo lần lượt mở ra quá trình người tham gia tự tạo nên sản phẩm, chủ động lựa chọn người muốn trao gửi và đón nhận một kết nối bất ngờ. Cách sắp xếp theo từng chặng giúp mạch trải nghiệm diễn ra liền mạch, đồng thời giữ được sự chuyển biến cảm xúc rõ rệt xuyên suốt chương trình.

Hành trình đi tìm sự kết nối qua các hoạt động trải nghiệm tại workshop. (Ảnh: Khánh Vân)
Hành trình đi tìm sự kết nối qua các hoạt động trải nghiệm tại workshop. (Ảnh: Khánh Vân)

Trong chặng “Dệt mệnh”, hoạt động trung tâm của workshop, mỗi sinh viên được tự lựa chọn màu sắc, sắp xếp các sợi chỉ theo ý muốn và đan chiếc vòng tay của riêng mình theo từng bước hướng dẫn. Những thao tác lặp lại đều đặn đòi hỏi sự tập trung và kiên nhẫn để tạo nên một sản phẩm hoàn chỉnh. Theo Ban tổ chức, toàn bộ chặng trải nghiệm được xây dựng nhằm nhấn mạnh giá trị của chiếc vòng không nằm ở sản phẩm cuối cùng mà ở hành trình mỗi người chủ động tạo ra một dấu ấn kết nối của riêng mình.

Không khí workshop trở nên sôi nổi hơn khi bước sang các chặng “Hợp duyên” và “Hòa dòng”, nơi những chiếc vòng được trao đi hoặc tiếp tục tìm đến người nhận theo hình thức ngẫu nhiên. Buổi trải nghiệm đã thu hút sự tham gia tích cực của nhiều sinh viên, tạo nên bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Các bạn sinh viên tự tay “dệt” nên những sợi nhân duyên. (Ảnh: Tuấn Linh)
Các bạn sinh viên tự tay “dệt” nên những sợi nhân duyên. (Ảnh: Tuấn Linh)

Chia sẻ cảm xúc về workshop, bạn Lê Mỹ Anh - sinh viên lớp Thông tin Đối ngoại K43 cho biết: “Mình cảm thấy rất may mắn khi được tham gia buổi trải nghiệm hôm nay. Từng bước làm ra chiếc vòng tay và trao nó cho 'định mệnh' của mình khiến mình cảm thấy vừa hồi hộp, vừa vui mừng”.

Lời chia sẻ đầy hào hứng kể về hành trình trải nghiệm của bạn sinh viên. (Ảnh: Tuấn Linh)
Lời chia sẻ đầy hào hứng kể về hành trình trải nghiệm của bạn sinh viên. (Ảnh: Tuấn Linh)

Khép lại workshop, “Threads of Fate” để lại dư âm nhẹ nhàng thông qua những trải nghiệm nhỏ nhưng giàu tính tương tác. Từ việc đan một chiếc vòng Kumihimo đến khoảnh khắc trao gửi hoặc nhận lại một sản phẩm bất ngờ, chương trình gợi mở cách nhìn gần gũi hơn về những mối liên hệ giữa con người với con người, nơi giá trị của kết nối không chỉ nằm ở điểm đến cuối cùng mà còn hiện diện trong toàn bộ hành trình tạo ra và đón nhận nó.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN