Đông đảo du khách tham quan triển lãm thư pháp 'Hương sắc Thăng Long'

(Sóng trẻ) - Triển lãm thư pháp với chủ đề 'Hương sắc Thăng Long' tại trung tâm hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám thu hút nhiều du khách tham quan.

Nghệ thuật thư pháp đã được tôn vinh một cách đặc biệt tại triển lãm “Hương sắc Thăng Long” năm 2024, khẳng định giá trị văn hóa sâu sắc của đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến. Triển lãm tập trung vào những tác phẩm thư pháp viết về Thăng Long - Hà Nội và những tác phẩm đạo học bất hủ của những bậc cố nhân nổi tiếng như: Lê Thánh Tông, Chu Văn An, Nguyễn Trãi, Trương Hán Siêu, Nguyễn Du, Ngô Thì Nhậm, Trần Bá Lãm, Bà huyện Thanh Quan…

z6047444501332_5898c52c52905f8c4b3a0cf18a7813ff.jpg
Triển lãm "Hương sắc Thăng Long" chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11). (Ảnh: Đức Minh).

 

TS. Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, mỗi ngày tại đây tiếp đón 3000 - 4000 du khách tới tham quan triển lãm. Ông hy vọng, triển lãm là nơi hội tụ của các nhà thư pháp trên khắp mọi miền đất nước, góp phần tạo nên sức sống của hoạt động thư pháp trong đời sống hiện nay.

 

Bạn Lê Hoàng Hải (lớp 12, trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, Yên Bái), trong lần đầu ghé thăm Văn miếu Quốc tử giám có dịp trải nghiệm về văn hoá thư pháp. Hoàng Hải cho biết: “Em cảm thấy rất ấn tượng và thích thú khi đến tham quan buổi triển lãm. Không khí tại đây rất trang trọng và ấm cúng, khiến em như lạc vào một thế giới của nghệ thuật thư pháp. Điều khiến em ấn tượng nhất là sự đa dạng của các tác phẩm, từ những nét chữ uyển chuyển, mềm mại đến những nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát”.

z6047446260235_754be20cbeee7190ccce59546cfd09eb.jpg
Hoàng Hải thích thú khi được đắm chìm trong không gian nghệ thuật thư pháp. (Ảnh: Đức Minh).

 

Tại buổi triển lãm, nhiều du khách nước ngoài cũng tò mò và tìm hiểu về nghệ thuật thư pháp của Việt Nam. Bà Stacy (56 tuổi, Atlanta, Georgia) chia sẻ cảm nhận về buổi triển lãm: “Thật thú vị khi được chứng kiến những phiên bản khác nhau của nghệ thuật thư pháp và sự phát triển của nghệ thuật này. Tôi thấy ngôn ngữ viết rất phát triển và nó thật đẹp”. 

z6047447636192_ba80fe90077e67c77be2f926aa247a8e.jpg
Du khách nước ngoài tham quan và tìm hiểu về nghệ thuật thư pháp. (Ảnh: Đức Minh)

 

Triển lãm thư pháp Thăng Long – Hà Nội đã trở thành một hoạt động thường niên tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, luôn đổi mới chủ đề để mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho công chúng.Các tác phẩm chủ yếu được viết theo lối truyền thống với các thể chữ Triện, Lệ, Chân, Hành, Thảo. Một số tác phẩm có lối thể hiện mới mẻ, đột phá trong cách thể hiện nét chữ và bố cục.

 

Triển lãm không chỉ là nơi trưng bày các tác phẩm thư pháp tinh xảo mà còn gây ấn tượng mạnh với không gian sắp đặt độc đáo 365 cuốn tập cổ, trích dẫn "Khuyến học văn" (Bài văn khuyến học) của vua Lê Thánh Tông, như một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc học tập không ngừng và tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc.

z6047448878882_77bd03e35926e63796f616f118bf5a92.jpg
Không gian triển lãm được tô điểm bởi 365 cuốn tập cổ, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc. (Ảnh: Đức Minh).

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN