Du học Việt Nam - lựa chọn lý tưởng của sinh viên quốc tế
(Sóng trẻ) - Việt Nam, quốc gia Đông Nam Á với nền văn hóa độc đáo và lịch sử lâu đời, đang ngày càng thu hút du học sinh quốc tế. Trong những năm gần đây, số lượng du học sinh đến Việt Nam theo học ngày càng tăng, minh chứng cho sức hút của đất nước ta là một điểm đến du học mới đầy tiềm năng.
Việt Nam - điểm đến du học hấp dẫn
Nữ sinh người Lào Maysaa Bouavone Phanthaboouasy, sinh năm 2001 hiện đang là sinh viên ngành Tài chính doanh nghiệp tại Đại học Công nghiệp Quảng Ninh. Maysaa đã sang Việt Nam được 5 năm và luôn cảm thấy đúng đắn về quyết định du học ngay tại đất nước láng giềng. Nữ sinh chia sẻ: “Việt Nam đã in dấu trong tâm trí tôi từ khi tôi còn bé. Tôi đã được nghe bố mẹ kể rất nhiều về đất nước láng giềng này. Họ hàng của tôi đi du học ở Việt Nam về cũng chia sẻ rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ. Khi nhận được học bổng toàn phần, không chút chần chừ, tôi lập tức đồng ý và chuẩn bị thủ tục để du học”. Trong tương lai, cô gái Lào cũng có dự định học Thạc sĩ tại Việt Nam.
Cùng mang quốc tịch Lào, anh chàng Aneng Syamone hiện đang học Tiếng Việt tại Đoàn 871, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Sau khi hoàn thành chương trình Tiếng Việt ở đây, Aneng sẽ theo học tiếp ở Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp. Anh cho biết, lý do lựa chọn học tập tại Việt Nam là bởi sự yêu thích dành cho đất nước hình chữ S, đồng thời học Tiếng Việt cũng sẽ giúp ích cho sự nghiệp trong tương lai của Aneng. “Nhờ mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp của 2 nước Việt - Lào, mình đã được hỗ trợ học phí, có nơi ăn ở khang trang, sạch đẹp, được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm. Mình thật sự trân trọng và biết ơn cơ hội quý báu này”, Aneng bộc bạch.
Maysaa và Aneng là hai trong rất nhiều những du học sinh trên khắp các châu lục đang theo học tại Việt Nam. Theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện nay có khoảng 22.000 lưu học sinh nước ngoài đang học tập tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam theo diện học bổng Hiệp định, các kênh học bổng khác và tự túc. Con số này tuy còn khiêm tốn khi so với các quốc gia du học phổ biến khác cùng khu vực, nhưng cũng cho thấy tín hiệu đáng mừng về tiềm năng phát triển giáo dục của nước ta.
Gần đây nhất, ngày 27/9/2023, Tạp chí Times Higher Education của Anh công bố bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2024. Theo đó, Việt Nam tiếp tục có 6 đại diện được xếp hạng, đó là ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TPHCM, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Huế, Trường ĐH Duy Tân và Trường ĐH Tôn Đức Thắng (Báo điện tử Chính Phủ).

Với hệ thống trường đại học uy tín trải dài khắp hai miền Nam Bắc, Việt Nam có thế mạnh đào tạo một số ngành như kinh tế, tài chính - ngân hàng, kỹ thuật - công nghệ hay nghiên cứu ngôn ngữ, thu hút đông đảo sinh viên cả trong và ngoài nước đến học tập và rèn luyện. Anh Pynanthong Sesonphan, sinh năm 2002, quốc tịch Campuchia theo học ngành Kỹ thuật điều khiển - Tự động hóa (Đại học Bách khoa Hà Nội) chia sẻ: “Đây là một ngành “hot” ở trường mình bởi nhu cầu về nhân lực trong lĩnh vực này cực kì cao. Mình đã được một doanh nghiệp Singapore mời về làm sau khi tốt nghiệp. Điều này khiến mình thêm tin vào sự lựa chọn trường Bách khoa Hà Nội.”
Cuộc sống mới, trải nghiệm mới
Sinh sống và học tập tại nước ngoài luôn là một cơ hội tuyệt vời để thử sức bản thân ở ngoài vùng an toàn, tích lũy nhiều trải nghiệm và bài học đáng nhớ. Đối với các du học sinh nước ngoài đang theo học tại Việt Nam, đây còn là dịp để họ được hiểu hơn về đất nước mà họ đã lựa chọn gắn bó, qua đó có thêm nhiều tình cảm và sự trân trọng dành cho Việt Nam.
Đối với Aneng Syamone, đi du học tại Việt Nam là cơ hội tuyệt vời để khám phá và tìm hiểu về nền văn hóa giàu bản sắc của đất nước láng giềng. Anh chàng hào hứng cho biết vào dịp cuối tuần, trường anh thường tổ chức cho học viên nước ngoài đi tham quan những danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nhờ những buổi tham quan này, anh được trau dồi thêm Tiếng Việt và hiểu hơn về lịch sử của đất nước láng giềng. Đặc biệt, tại đoàn 871 hàng năm đều tổ chức Tết Lào Bun Pi May cho học viên Lào, điều này khiến những du học sinh như Aneng vơi bớt cảm giác nhớ nhà, cảm thấy ấm áp nơi đất khách quê người.
Tại Trường Đại học Hà Nội, anh bạn Gao Yang - du học sinh Trung Quốc hiện đang theo học ngành Quốc tế học, cũng được trải nghiệm môi trường đa văn hóa. Anh chia sẻ: “Trường mình thường có ngày hội giao lưu đa văn hóa do chính các bạn người Việt tổ chức, tại đây mình được gặp gỡ nhiều bạn bè đến từ các nước như Hàn, Nhật, Ý. Ngoài ra, mình còn tham gia câu lạc bộ học thuật ở trường, nơi mình được thầy cô đào tạo thêm về chuyên ngành theo học và kết nối với nhiều bạn sinh viên Việt.”

Điểm cộng to lớn khiến du học sinh quốc tế lựa chọn Việt Nam chính là chi phí sinh hoạt vô cùng tiết kiệm. Từng phân vân giữa nhiều nước như Nhật Bản, Hàn Quốc hay các nước châu Âu trước khi lựa chọn Việt Nam là điểm đến du học, anh Gao Yang chia sẻ: “Lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam, mình rất bất ngờ vì chi phí sinh hoạt ở đây quá rẻ. Nhà trường hỗ trợ sinh viên quốc tế về kí túc xá và mình cũng tự nấu ăn nên không tốn nhiều chi phí.”
Việt Nam đang thu hút ngày càng đông đảo du học sinh quốc tế nhờ vào nhiều điều kiện thuận lợi. Chi phí du học hợp lý, phù hợp với khả năng tài chính của nhiều gia đình. Chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của sinh viên. Cơ hội việc làm rộng mở sau tốt nghiệp, giúp du học sinh dễ dàng tìm kiếm được công việc phù hợp với năng lực và chuyên ngành đã học. Bên cạnh đó, Chính phủ Việt Nam cũng triển khai nhiều chính sách hỗ trợ du học sinh thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho du học sinh trong học tập và sinh hoạt. Nhờ những lợi thế này, Việt Nam được đánh giá là điểm đến du học hấp dẫn trong khu vực và trên thế giới, hứa hẹn sẽ thu hút nhiều du học sinh hơn nữa trong tương lai.