Đường Trần Cung - cũng một "con đường đau khổ"

(Sóng Trẻ) - Nhắc đến cụm từ “con đường đau khổ”, dường như ai cũng nghĩ ngay đến đoạn đường Cầu Diễn - Nhổn trên quốc lộ 32. Trên thực tế, khu vực Hà Nội còn có nhiều những con đường khác cũng “đau khổ” không kém: đường Trần Cung – Cổ Nhuế là một ví dụ.

Chỉ kéo dài khoảng 3km, đường Trần Cung không đoạn nào không lồi lõm, mấp mô, nhiều ổ gà, thậm chí là “ổ voi”. Nhiều đoạn, nước không thoát được sau những trận mưa, ứ đọng lại ở trên đường gây rất nhiều khó khăn cho người tham gia giao thông.

160496139_4b40eadd450e6f3d3483c158d9f8_36598574.dsc09039.jpg
Những “ổ gà” như thế này rải rác trên suốt con đường

1605b2a80_dfd2bc503a54b6ccfb2a98045e00_36598577.dsc09041.jpg
Một đoạn úng sau cơn mưa

Rất nhỏ và đã xuống cấp nghiêm trọng, nhưng hàng ngày vẫn có hàng nghìn người phải thường xuyên lưu thông qua con đường này. Đây là con đường thuộc khu vực dân sinh đông, lại tiếp giáp với nhiều trường đại học nên dễ giải thích cho chuyện tắc đường, va chạm xảy ra với mật độ cao. Hơn nữa, để phục vụ cho nhu cầu dân sinh trên khu vực này thì cần thiết phải họp chợ. Và đây cũng là một trong những nguyên nhân lớn dẫn đến tình trạng ách tắc giao thông. Mặc dù trên cả con đường có đến vài biển báo “Cấm họp chợ” nhưng chợ vẫn họp rải rác trên cả tuyến đường, thậm chí ngay bên cạnh biển cấm.

1604dbd1c_b49a85541aba9986_36598572.cmhipchutrnngtrncung.jpg
Họp chợ ngay bên biển cấm

Đối với sinh viên và những người đi làm thường xuyên bằng xe bus qua đường Trần Cung thì quả thật mỗi ngày tham gia giao thông là một cuộc chiến. Chỉ duy nhất có một tuyến bus 28 chạy qua trong khi nhu cầu đi lại bằng phương tiện công cộng này rất cao. Vậy nên xe bus bỏ bến là chuyện xảy ra như cơm bữa, và dù không bỏ bến thì cũng vô cùng khó khăn để có thể lên được xe trong những giờ cao điểm. Mặc dù đã có một số xe bus tăng cường nhưng xe bus vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu của mọi người. Biết rằng một tuyến bus là không đủ đáp ứng nhu cầu đi lại của sinh viên và những người đi làm nhưng dù muốn cũng rất khó để có thể bổ sung thêm xe bus lưu thông trên tuyến đường này. Bởi cho dù không phải là giờ cao điểm, hai xe bus ngược chiều đã rất khó để tránh nhau trên đoạn đường chỉ rộng vỏn vẹn khoảng chừng 4 đến 5m.

Nài ra, những xe trở rác tập trung ở khu vực Bệnh viện E, sự lấn chiếm lề đường của các hộ kinh doanh cũng góp phần làm cho đường càng trở nên tắc nghẽn nhiều hơn.

16040d5f1_20825f07768b9e22d70b85e57835c873_36598579.up4.jpg
Tắc đường xảy ra thường xuyên

Tình hình giao thông của nước ta hiện nay còn tồn tại khá nhiều bất cập. Đường Trần Cung là một trong những “con đường đau khổ” tại Hà Nội. Và dường như nó chưa nhận được sự quan tâm đúng mức của lãnh đạo Nhà nước, địa phương. Nếu như đường Cầu Diễn – Nhổn còn có những lời hứa hẹn với người dân thì con đường Trần Cung dường như chưa nhận được sự quan tâm đúng mức. Không biết người dân ở đây sẽ phải đối mặt với những bức xúc khi qua con đường này đến khi nào.

Kiều Thị Luyến
Lớp: Báo mạng điện tử K30
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN