Hà Nội: Ngổn ngang đào xới, lát đá vỉa hè dịp cuối năm

(Sóng trẻ) - Thời điểm cận kề Tết Dương lịch 2023, vỉa hè trên nhiều tuyến phố lớn của Hà Nội như Giảng Võ, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Trãi...lại ngổn ngang gạch đá, bụi bặm.

Theo ghi nhận, những ngày này một số tuyến phố trên địa bàn quận Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân...đã trở thành “đại công trường”, vật liệu xây dựng chất ngổn ngang trên vỉa hè. Đáng chú ý một số đoạn vỉa hè được lát đá có độ bền 50 - 70 năm lại lại được bóc gỡ, thay thế bằng loại gạch mới.

Nhiều tấm biển
Nhiều tấm biển "Công trường đang thi công" được dựng lên. (Ảnh: Hoàng Huyền)

“Tôi cũng không chắc trước đoạn này có phải là lát loại đá có độ bền 50 - 70 năm hay không. Tuy nhiên thời gian qua nhiều đoạn đá lát vỉa hè bị nứt vỡ nát bươm nên 1 tháng nay đang được sửa lại” - anh Nguyễn Văn Hùng (Thanh Xuân, Hà Nội) cho hay.

Vật liệu xây dựng vẫn để ngổn ngang trên vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị. (Ảnh: Hoàng Huyền)
Vật liệu xây dựng vẫn để ngổn ngang trên vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị. (Ảnh: Hoàng Huyền)

Mặt đường bị cào xới, việc thi công kéo dài đã làm cho đoạn đường nham nhở như “tấm áo vá”. Người đi bộ phải đi xuống lòng đường. Vào giờ cao điểm khiến nhiều tuyến đường ách tắc kéo dài. Thậm chí có nhiều phương tiện giao thông qua đây do đường gồ ghề đã té ngã. 

Người dân đi lại khó khăn do lát đá vỉa hè. (Ảnh: Hoàng Huyền)
Người dân đi lại khó khăn do lát đá vỉa hè. (Ảnh: Hoàng Huyền)
Những người đi bộ phải di chuyển dưới lòng đường. (Ảnh: Hoàng Huyền)
Những người đi bộ phải di chuyển dưới lòng đường. (Ảnh: Hoàng Huyền)

Không chỉ vậy, việc thi công nhếch nhác, bụi bẩn còn khiến nhiều cửa hàng, quán xá đìu hiu vắng khách. 

Anh Tùng Dương - quản lý đội công nhân đoạn đường Giảng Võ chia sẻ: “Dự án đang gấp rút được thực hiện để chuẩn bị cho Tết Dương lịch sắp tới. Các công nhân làm việc cả ngày lẫn đêm. Để tránh tình trạng tắc đường, việc vận chuyển gạch được các xe lớn thực hiện vào ban đêm. Việc lát đường và thông cống được thực hiện vào ban ngày”.

Nhiều cửa hàng, quán xá đìu hiu vắng khách do mỹ quan nhếch nhác, bụi bẩn. (Ảnh: Hoàng Huyền)
Nhiều cửa hàng, quán xá đìu hiu vắng khách do mỹ quan nhếch nhác, bụi bẩn. (Ảnh: Hoàng Huyền)

Lý giải vì sao cuối năm mật độ giao thông đông đúc lại sửa vỉa hè, lãnh đạo Ban Quản lý dự án các quận cho biết một phần do kinh phí được phân bổ vào cuối năm, một phần do thời tiết thích hợp, trời khô ráo, không mưa to như mùa hè, không nồm ẩm ướt như mùa xuân.

Việc thi công sẽ diễn ra vào ban ngày, buổi sáng bắt đầu từ 7h-11h30, buổi chiều từ 13h30 - 17h. (Ảnh: Hoàng Huyền)
Việc thi công sẽ diễn ra vào ban ngày, buổi sáng bắt đầu từ 7h-11h30, buổi chiều từ 13h30 - 17h. (Ảnh: Hoàng Huyền)
Đá xanh – sản phẩm được quảng cáo là có độ bền đến 70 năm. (Ảnh: Hoàng Huyền)
Đá xanh – sản phẩm được quảng cáo là có độ bền đến 70 năm. (Ảnh: Hoàng Huyền)

Theo thống kê, hiện Hà Nội có 255 tuyến phố ở các quận, huyện, thị xã lát vỉa hè bằng đá tự nhiên, tập trung ở một số quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng.

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN