Gia Lai đẩy mạnh quảng bá du lịch, văn hóa đặc trưng Tây Nguyên ở Thủ đô

(Sóng trẻ) - Sáng 1/2, Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Sở Du lịch Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Ngày Gia Lai tại Hà Nội”. 

Ngày Gia Lai tại Hà Nội đem đến cho công chúng Thủ đô không gian trải nghiệm đậm sắc màu Tây Nguyên như văn hóa cồng chiêng, tuồng, nhạc cụ các dân tộc… Đây là hoạt động trong khuôn khổ sự kiện “Du lịch Hà Nội chào 2026 - Get on Hanoi 2026”, nhằm quảng bá hình ảnh Gia Lai năng động, thân thiện, giàu bản sắc đến người dân Thủ đô và du khách, khẳng định sự sẵn sàng hội nhập và chào đón du khách trong nước, quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại chương trình “Ngày Gia Lai tại Hà Nội”. (Ảnh: Ngọc Hà)
Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại chương trình “Ngày Gia Lai tại Hà Nội”. (Ảnh: Ngọc Hà)

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết, Gia Lai mới, sau sáp nhập, đã mở ra một không gian phát triển du lịch rộng lớn, đa dạng và giàu tính bổ trợ, hội tụ nhiều loại hình tài nguyên đặc sắc của khu vực và cả nước.

Việc Gia Lai được lựa chọn đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là sự ghi nhận của Trung ương đối với tiềm năng, lợi thế và những nỗ lực của tỉnh trong quá trình phát triển du lịch. Đây cũng là trách nhiệm lớn, đòi hỏi sự chuẩn bị đồng bộ, bài bản, với tư duy đổi mới và cách làm sáng tạo.

Một số tiết mục biểu diễn tại sự kiện. (Ảnh: Ngọc Hà)
Một số tiết mục biểu diễn tại sự kiện. (Ảnh: Ngọc Hà)

Trong khuôn khổ Ngày Gia Lai tại Hà Nội, nhiều hoạt động đặc sắc được tổ chức như giới thiệu, hướng dẫn du khách trải nghiệm không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; tuồng và võ thuật Bình Định; các nghề thủ công mỹ nghệ, nhạc cụ truyền thống của đồng bào Tây Nguyên…

Mang theo những chiếc mặt nạ hát bội (tuồng Bình Định) đến sự kiện, ông Trần Ngọc Vân (65 tuổi) không giấu được sự hào hứng khi giới thiệu vẻ đẹp của loại hình nghệ thuật truyền thống quê hương.

Ông Trần Ngọc Vân (góc trái) giới thiệu cho du khách về mặt nạ tuồng Bình Định. (Ảnh: Ngọc Hà)
Ông Trần Ngọc Vân (góc trái) giới thiệu cho du khách về mặt nạ tuồng Bình Định. (Ảnh: Ngọc Hà)

Theo ông Vân, mỗi chiếc mặt nạ mang một màu sắc, ý nghĩa riêng, gắn với từng tích tuồng và vai diễn. “Màu đỏ thường tượng trưng cho trung thần, màu đen thể hiện các vai phản diện. Thông qua sự kiện hôm nay, tôi muốn kể câu chuyện về quê hương mình, để nhiều người biết và hiểu hơn về nghệ thuật hát bội, đặc biệt là giúp giới trẻ thêm quan tâm, trân trọng các giá trị văn hóa truyền thống”, ông chia sẻ.

Sự kiện còn giới thiệu sản phẩm OCOP tiêu biểu, đặc sản địa phương, trải nghiệm cà phê đặc sản Gia Lai, quảng bá các chương trình Năm Du lịch Quốc gia, lễ hội, sự kiện tiêu biểu và hoạt động kêu gọi, thu hút đầu tư của tỉnh.

Các đặc sản của tỉnh Gia Lai được giới thiệu tại chương trình. (Ảnh: Ngọc Hà)
Các đặc sản của tỉnh Gia Lai được giới thiệu tại chương trình. (Ảnh: Ngọc Hà)

Tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu đón khoảng 15 triệu lượt khách, phấn đấu tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 35.000 tỷ đồng trong Năm Du lịch Quốc gia 2026. Đây cũng là thước đo cho hiệu quả chuyển hóa tiềm năng thành giá trị, chuyển tài nguyên thành sản phẩm và lợi thế thành động lực phát triển kinh tế xã hội.

Thông qua ngày Gia Lai tại Hà Nội, tỉnh Gia Lai giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh. Đồng thời, gửi gắm thông điệp  về một Gia Lai năng động, thân thiện, giàu bản sắc; sẵn sàng hội nhập và đón chào du khách trong nước, quốc tế trên hành trình hướng đến Năm Du lịch Quốc gia 2026.

Chương trình diễn ra vào ngày 1/2, tại không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ (phố Trịnh Công Sơn, phường Tây Hồ, TP. Hà Nội).

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật5 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật5 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN