Giới trẻ Thủ đô thích thú với Lễ hội Văn hóa Hàn Quốc

(Sóng trẻ) – Chiều ngày 26/11, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ hội Văn hóa Hàn Quốc được tổ chức bởi Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam. Lễ hội đã thu hút hàng trăm người dân Thủ đô, đặc biệt là các bạn trẻ yêu thích văn hóa Hàn Quốc.

Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam và ngày truyền thống tỉnh Jeollabuk-do.

bcaf8c9a2_anh_1.jpg
Chương trình thu hút hàng trăm bạn trẻ Thủ đô tham dự.

Lễ hội mang đến cho những người yêu thích văn hóa Hàn Quốc cơ hội trải nghiệm và khám phá những nét đẹp truyền thống của văn hóa Hàn Quốc nói chung và tỉnh Jeollabuk-do nói riêng.

bcaf8c9a2_anh_2.jpg
Những người tham gia Lễ hội đều thích thú trải nghiệm làm tranh bằng giấy hanji đặc trưng của Hàn Quốc.

Các hoạt động chính bao gồm: trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc qua chữ Hangeul, giấy Hanji, áo Hanbok, các món ăn đặc trưng của Hàn Quốc và tỉnh Jeollabuk-do; điệu múa truyền thống Samulnori của Hàn Quốc…

bcaf8c9a2_anh_3.jpg
Điệu múa Samulnori kéo dài 30 phút đã thể hiện 1 phần đời sống tinh thần có từ lâu đời của người dân Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, khán giả Thủ đô còn có cơ hội thưởng thức các tiết mục đặc sắc trong phần 2 của Lễ hội với những màn nhảy theo các nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc (dance cover Kpop), cuộc thi người mẫu ‘Miss world model Ikon 2016’. Đặc biệt, phần trình diễn của các ca sĩ và ảo thuật gia Hàn Quốc làm tăng thêm “sức nóng” của chương trình.

bcaf8c9a2_anh_4.jpg
Giọng ca ballad ngọt ngào K-Will “đốn tim” khán giả với những ca khúc nổi tiếng của anh như: Like a star (nhạc phim Vì sao đưa anh tới), Please do't và Talk love (nhạc phim Hậu duệ mặt trời).

Bạn Bùi Thị Thu Hương – sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hào hứng chia sẻ: “Mình thích văn hóa Hàn Quốc. Vì vậy mình cảm thấy vui và rất thú vị khi được trải nghiệm nhiều phong tục và các món ăn Hàn Quốc, đặc biệt là vùng Jeollabuk-do.”

Dưới đây là một số hình ảnh nổi bật của Lễ hội Văn hóa Hàn Quốc.

bcaf8c9a2_anh_5.jpg
Các bạn trẻ thích thú trải nghiệm Hanbok – trang phục truyền thống của Hàn Quốc.

2cf14a93c_anh_6.jpg
Các món ăn đặc trưng của tỉnh Jeollabuk-do hấp dẫn nhiều người đến tham dự Lễ hội.

2cf14a93c_anh_7.jpg
Màn dance cover Kpop mạnh mẽ của nhóm Lyn.

7ad19d1de_anh_9.jpg
Màn ảo thuật duyên dáng của ảo thuật gia Hàn Quốc khiến nhiều khán giả không thể rời mắt.

2cf14a93c_anh_8.jpg

2cf14a93c_anh_8a.jpg
Phần trình diễn Áo dài (Việt Nam) và Hanbok (Hàn Quốc) của các người mẫu không chuyên trong cuộc thi người mẫu ‘Miss world model Ikon 2016’.

7ad19d1de_anh_10.jpg
Nữ ca sĩ Imimi đốt cháy sân khấu với phần biểu diễn quyến rũ. Đặc biệt, cô còn hát tặng các khán giả Việt Nam 1 ca khúc tiếng Việt “Anh cứ đi đi”.

Huyen Vu

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN