Khán giả hòa mình vào 'Ngân điệu Chèo'
(Sóng trẻ) - Tối 30/5, đêm diễn chèo “Nắm xôi kỳ diệu” cùng chuỗi hoạt động văn hóa dân gian thuộc dự án “Ngân điệu Chèo” diễn ra tại Rạp Đại Nam, mang đến không gian nghệ thuật gần gũi cho khán giả dịp Quốc tế Thiếu nhi.
Sự kiện nằm trong khuôn khổ dự án “Ngân điệu Chèo” do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp cùng Nhà hát Chèo Hà Nội thực hiện. Với mong muốn lan tỏa nghệ thuật chèo tới công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ, dự án đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông trên nền tảng số trước khi khép lại bằng đêm diễn trực tiếp.
Lấy cảm hứng từ bài ca dao “Thằng Bờm” và không gian làng quê Bắc Bộ, khu trải nghiệm “Hội sân đình” được thiết kế với nhiều hoạt động tương tác trước giờ diễn. Các trạm trò chơi mang tên “Quạt Mo”, “Ba Bò Chín Trâu”, “Ao Sâu Cá Mè”, “Gỗ Lim”, “Chim Đồi Mồi” và “Nắm Xôi” gợi nhắc ký ức tuổi thơ, đồng thời giúp khán giả tiếp cận văn hóa dân gian theo cách gần gũi.
Chia sẻ về khu trải nghiệm “Hội sân đình”, Phạm Trà My, Phó ban Tổ chức sự kiện dự án, cho biết: “Thông qua những trò chơi dân gian quen thuộc, chúng em mong muốn tạo nên một không gian gần gũi để khán giả hiểu thêm về các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc”.
Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện của nhân vật Tèo trong series “Tèo học Chèo”, dưới sự hướng dẫn của NSƯT Ngọc Ánh. Tại đêm diễn, nghệ sĩ bày tỏ hy vọng những dự án do người trẻ thực hiện sẽ góp phần tạo thêm cầu nối để công chúng hiểu hơn về nghệ thuật chèo.
Sau phần giao lưu, sân khấu chính thức sáng đèn với vở chèo thiếu nhi “Nắm xôi kỳ diệu”. Tác phẩm từng giành Huy chương Vàng tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu toàn quốc dành cho thiếu niên, nhi đồng năm 2024.
Vở diễn đưa khán giả bước vào không gian làng quê nhiều màu sắc với những nhân vật quen thuộc như Thằng Bờm, Phú Ông, Phú Bà. Thông qua câu chuyện gần gũi, tác phẩm gửi gắm bài học về tình bạn, lòng tốt và sự chân thành.
Anh Trần Văn Toàn, phụ huynh tham dự chương trình, chia sẻ: “Tôi khá bất ngờ khi con xem vở diễn chăm chú và hào hứng tương tác với các nhân vật. Đây là chương trình vừa mang tính giải trí, vừa giúp các con tiếp cận văn hóa truyền thống theo cách nhẹ nhàng”.
Khép lại chương trình, “Nắm xôi kỳ diệu” cùng không gian “Hội sân đình” đã mang đến cho khán giả hành trình văn hóa nhiều cảm xúc. Dự án “Ngân điệu Chèo” cũng cho thấy nỗ lực của người trẻ trong việc lan tỏa và làm mới cách tiếp cận nghệ thuật dân gian trong đời sống đương đại.

