Gu chơi cây cảnh Tết: Không còn “độc tôn” đào, quất
(Sóng trẻ) - Không còn chỉ xoay quanh đào, quất truyền thống, thị trường cây cảnh Tết năm nay ghi nhận sự đa dạng rõ nét trong lựa chọn.
Những ngày cận Tết, các chợ hoa ở Hà Nội thu hút đông đảo người dân sắm cây cảnh đón xuân. Bên cạnh đào và quất vốn quen thuộc nhiều năm qua, người dân nay có thêm nhiều lựa chọn với đa dạng kiểu dáng và phân khúc, thay vì chỉ tập trung vào một vài dòng cây truyền thống.
Là một người trẻ, bạn Diễm Ngọc (22 tuổi, phường Hoàn Kiếm) yêu thích phong cách thanh lịch, tối giản nên ưa chuộng những loại hoa có gam màu thanh nhã như hoa mai trắng hoặc hoa địa lan. “Mình ấn tượng với những gam màu nhẹ nhàng và thuần khiết vì chúng tạo cảm giác hài hòa, không quá rực rỡ. Hoa mai trắng mang vẻ đẹp tinh khôi, còn địa lan lại toát lên sự trang nhã, hiện đại, phù hợp với phong cách trang trí của gia đình mình”, Diễm Ngọc chia sẻ thêm.
Cũng như nhiều khách hàng trẻ khác có xu hướng tìm đến những loại hoa mang màu sắc thanh nhã cùng kiểu dáng hiện đại để làm mới không gian ngày Tết, bạn Nguyễn Hữu Quang (20 tuổi, xã Phúc Lộc) lựa chọn hoa cẩm tú cầu để trưng bày trong dịp Xuân năm nay. Theo Hữu Quang, sắc hoa nhẹ nhàng, tinh tế giúp không gian trở nên hài hòa mà vẫn tạo điểm nhấn khác biệt.
Chia sẻ về giá cả năm nay, chị Linh Giang - tiểu thương buôn bán lan hồ điệp tại chợ hoa Hàng Lược (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) bày tỏ: “Ảnh hưởng của 2 trận bão cuối năm 2025 khiến thuế và chi phí vận chuyển tăng, kéo theo giá hoa lan có xu hướng nhích lên. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế còn khó khăn, tôi vẫn giữ nguyên mức giá để đáp ứng nhu cầu của khách hàng”.
Trong khi đó, chị Thu Hương (38 tuổi) - tiểu thương kinh doanh hoa tại làng nghề hoa Tích Giang (xã Phúc Thọ, Hà Nội) nhận định, vì là năm đầu tiên làng nghề đưa sản phẩm ra thị trường dịp Tết nên lượng khách ghé mua luôn duy trì ở mức ổn định. "Khách hàng có xu hướng cân nhắc kỹ hơn trước khi chi tiêu, phần lớn người mua quan tâm nhiều đến mức giá, kích thước và độ bền của hoa", chị Hương chia sẻ thêm.
Bên cạnh các dòng cây mới được quan tâm, đào và quất vẫn giữ vị trí nhất định trên thị trường. Quyết định chọn một chậu đào thất thốn cỡ nhỏ dịp Tết, chị Dương Thị Thuỳ Vân (32 tuổi, phường Bạch Mai) chia sẻ: “Mình thích đào thất thốn bởi dáng cây nhỏ gọn, thân xù xì, mang vẻ cổ kính và lạ mắt. Mình chọn chậu có nhiều nụ để hoa có thể nở dần trong Tết, như vậy có thể chơi được lâu hơn”.
Nhiều tiểu thương buôn bán quất cảnh tại chợ hoa công viên Võ Thị Sáu (phường Bạch Mai, Hà Nội) cho biết, năm nay, người dân chủ yếu mua những chậu quất bonsai nhỏ do gọn, nhẹ và phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình. Bên cạnh yếu tố kích thước, khách hàng cũng chú trọng thế cây và độ sai quả, ưu tiên những chậu có đủ lộc, hoa và quả với mong muốn một năm mới sung túc, đủ đầy.
Năm nay, thị trường cây cảnh dịp Tết Nguyên đán trở nên phong phú với nhiều lựa chọn phù hợp với từng độ tuổi và không gian sống. Bên cạnh những loại cây quen thuộc, các sản phẩm mang phong cách hiện đại ngày càng được quan tâm, phản ánh sự thay đổi trong gu thẩm mỹ và nhu cầu tiêu dùng.

-1756651692.png)
-1756652900.png)